Sắp diễn ra Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung 2013

VOV.VN -Hội chợ có quy mô 700 gian hàng. Trong đó đã có 400 gian hàng của DN Việt Nam và 250 gian hàng DN Trung Qốc đăng ký tham gia

Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung năm 2013 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13-18/11/2013 tại Trung tâm Hội chợ - triển lãm Kim Thành – thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Ông Đỗ Thắng Hải- Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) vừa cho biết tại cuộc họp báo chiều nay (18/10) tại Hà Nội.

Đây là hội chợ lần thứ 13 được tổ chức luân phiên hàng năm giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) theo thỏa thuận, ký kết giữa Bộ Công thương Việt Nam với Chính quyền tỉnh Vân Nam.


Theo ông Đỗ Thắng Hải: “Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng thúc đẩy sự hợp tác, phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch và dịch vụ giữa Lào Cai và các tỉnh vùng Tây Bắc của Việt Nam với tỉnh Vân Nam và các tỉnh phía Tây Trung Quốc trong khuôn khổ hợp tác của tuyến hành lang kinh tế “Côn Minh- Lào Cai- Hà Nội - Hải Phòng- Quảng Ninh”. Hội chợ này chắc chắn sẽ đóng góp cho việc tăng cường giao lưu thương mại giữa hai bên, đẩy mạnh tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thông qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai”.

Thông tin thêm về hội chợ, ông Lê Tiến Dũng- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, hội chợ năm nay có quy mô khoảng 700 gian hàng. Tính đến nay đã có khoảng 400 gian hàng được các doanh nghiệp trong nước và hơn 250 gian hàng được các doanh nghiệp nước bạn đăng ký tham gia.

Hội chợ chủ yếu trưng bày giới thiệu quảng bá, xúc tiến các mặt hàng nhiều thế mạnh của hai bên như: nông, lâm, thủy hải sản, máy móc thiết bị, thiết bị điện, điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ, gốm sứ... và quảng bá kết nối các tour tuyến du lịch trong tuyến hành lang kinh tế và một số địa phương khác.

Trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra hội nghị gặp gỡ giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc; kết nối giao thương doanh nghiệp Đồng Nai- Lào Cai- Trung Quốc và ký kết các hợp đồng kinh tế. 

Theo ông Lê Tiến Dũng, dự kiến sẽ có khoảng 22 hợp đồng kinh tế với tổng số vốn trên 250 triệu USD được ký kết nhân dịp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tiêu thụ gần 1/2 lượng cao su xuất khẩu của VN
Trung Quốc tiêu thụ gần 1/2 lượng cao su xuất khẩu của VN

VOV.VN - Trung Quốc tiêu thụ đến 42,7% trong tổng số 710 nghìn tấn cao su xuất khẩu của Việt Nam

Trung Quốc tiêu thụ gần 1/2 lượng cao su xuất khẩu của VN

Trung Quốc tiêu thụ gần 1/2 lượng cao su xuất khẩu của VN

VOV.VN - Trung Quốc tiêu thụ đến 42,7% trong tổng số 710 nghìn tấn cao su xuất khẩu của Việt Nam

Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tăng cả về lượng và giá trị
Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tăng cả về lượng và giá trị

VOV.VN -Theo thống kê của Bộ NN & PTNN, đến hết tháng 9, xuất khẩu gạo ước đạt 5,35 triệu tấn với giá trị 2,35 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tăng cả về lượng và giá trị

Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tăng cả về lượng và giá trị

VOV.VN -Theo thống kê của Bộ NN & PTNN, đến hết tháng 9, xuất khẩu gạo ước đạt 5,35 triệu tấn với giá trị 2,35 tỷ USD.

Khánh Hòa xuất khẩu thủy sản chính ngạch sang Trung Quốc
Khánh Hòa xuất khẩu thủy sản chính ngạch sang Trung Quốc

VOV.VN - Hiện bình quân mỗi tháng có khoảng 22 tấn cá mú nuôi của ngư dân được xuất khẩu bằng đường chính ngạch.

Khánh Hòa xuất khẩu thủy sản chính ngạch sang Trung Quốc

Khánh Hòa xuất khẩu thủy sản chính ngạch sang Trung Quốc

VOV.VN - Hiện bình quân mỗi tháng có khoảng 22 tấn cá mú nuôi của ngư dân được xuất khẩu bằng đường chính ngạch.