Sắp khởi công Dự án cầu cạn Mai Dịch – Nam Thăng Long

VOV.VN - Dự kiến, tháng 6 năm nay sẽ khởi công Dự án cầu cạn Mai Dịch – Nam Thăng Long (Hà Nội).

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã đồng ý rót vốn vay ODA cho Dự án cầu cạn cao tốc đường Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch- Nam Thăng Long (Hà Nội). Dự kiến tháng 6 năm nay sẽ khởi công Dự án.

Cầu cạn cao tốc đoạn từ Mai Dịch đến Nam Thăng Long, thuộc đường Vành đai 3 Hà Nội, được xây dựng dọc theo dải phân cách giữa đường Phạm Văn Đồng mở rộng. Điểm đầu của dự án từ phía Bắc cầu vượt Mai Dịch, điểm cuối tại phía Nam cầu Thăng Long.

Cầu cạn sẽ đi qua địa bàn quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm. Dự án có tổng chiều dài hơn 5,3 km. Dự kiến tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước.

Đường vành đai 3 Thành phố Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 8.912m, bao gồm 385m đường dẫn và 8.527m cầu cạn đã được đưa vào sử dụng.

Ông Phạm Anh Tú, Trưởng phòng Quản lý dự án 1 (Ban Quản lý dự án Thăng Long) cho biết: “Đây là dự án cầu cạn đường cao tốc loại A với tốc độ thiết kế 100 km/h với 4 làn xe chạy. Dự án được xây dựng trên trục đường với mật độ giao thông lớn và trong điều kiện thi công là không mở rộng đường Phạm Văn Đồng. Vì vậy, chúng tôi phải tiến hành vừa thi công vừa đảm bảo giao thông. Đây là một điểm rất khó khăn trong việc triển khai Dự án”.

Dự kiến thời gian thực hiện thi công dự án 28 tháng. Sau khi hoàn thành, Dự án sẽ nối tiếp với đường trên cao Vành đai 3 hiện có (dài 9km) góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Tây thủ đô Hà Nội, giảm tải ùn tắc cho đường Phạm Văn Đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chọn nhà thầu xây cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long
Chọn nhà thầu xây cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

Tuyến cao tốc chạy trên cao dài 5,36 km này là một dự án lớn, làm thay đổi diện mạo giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.

Chọn nhà thầu xây cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

Chọn nhà thầu xây cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

Tuyến cao tốc chạy trên cao dài 5,36 km này là một dự án lớn, làm thay đổi diện mạo giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.