Sắp tới sẽ là thời của doanh nghiệp vừa và nhỏ

(VOV) - Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc khẳng định điều này tại cuộc đối thoại giữ hai cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản, sáng 24/9.



Sáng 24/9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) tổ chức đối thoại giữ hai cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản.

Buổi đối thoại có sự tham dự của hơn 100 đại diện DN đến từ Nhật Bản và hàng trăm DN tại Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết: Diễn đàn lần này tập trung vào việc tăng cường hợp tác giữa khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) của Việt Nam và Nhật Bản. 

Theo ông Lộc, các doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn đang đóng vai trò đầu tàu nền kinh tế, nhưng sẽ cô đơn nếu không có hệ thống các DNVVN, đội ngũ sẽ đóng vai trò chủ đạo trong cung cấp sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Hơn nữa, trải qua nhiều khó khăn càng nhận rõ sức sống bền bỉ và sự đóng góp rất quan trọng của khối DNVVN cho nền kinh tế. “Trong những năm tới sẽ là thời của DNVVN”- ông Lộc nhấn mạnh. 

Hiện Nhật Bản là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam, cùng với Trung Quốc và Mỹ về hợp tác công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế tạo.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại giữa hai nước trong năm 2011 đạt 21,181 tỷ USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều đạt trên 10 tỷ USD.

Riêng 6 tháng đầu năm 2012, kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam - Nhật Bản đạt gần 12 tỷ USD.

Việt Nam - Nhật Bản đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 30 tỷ USD vào năm 2015.
Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, với vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế của khối DNVVN, tại cuộc đối thoại, cả phía doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam đều khẳng định, hai bên cần tăng cường giao lưu hợp tác, kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Thông qua các đối thoại, giao lưu, gặp gỡ, các doanh nghiệp hai nước sẽ có thêm nhiều thông tin, hiểu biết lẫn nhau và tìm ra được nhiều giải pháp hữu ích để hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. 

Đồng quan điểm này, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công Nghiệp Nhật Bản (JCCI), ông Tadashi Okamura, cho biết: Mục đích của chuyến thăm và làm việc lần này của hàng trăm DN Nhật Bản đến Việt Nam cũng là mong muốn trao đổi thông tin với các DN Việt Nam, tìm đối tác, tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam để giúp DNVVN Việt Nam phát triển, góp phần cho sự phát triển chung của Việt Nam, đặc biệt là góp phần cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch JCCI mong muốn cộng đồng DN Nhật Bản và Việt Nam ngày càng tăng cường hợp tác phát triển hơn nữa trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh và truyền thống hợp tác đầu tư giữa hai bên. 

Tại buổi đối thoại, đại diện các DN của Việt Nam và Nhật Bản đã đưa ra nhiều gợi ý cho chiến lược kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, trong đó đặc biệt là các lĩnh vực như công nghiệp phụ trợ, điện tử, tin học và ngành dịch vụ tư vấn…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt - Nhật ký kết dự án xây dựng KCN phụ trợ Nam Hà Nội
Việt - Nhật ký kết dự án xây dựng KCN phụ trợ Nam Hà Nội

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến trị giá 1 tỷ USD, do N&G Corp Nhật Bản triển khai.

Việt - Nhật ký kết dự án xây dựng KCN phụ trợ Nam Hà Nội

Việt - Nhật ký kết dự án xây dựng KCN phụ trợ Nam Hà Nội

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến trị giá 1 tỷ USD, do N&G Corp Nhật Bản triển khai.

Quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nhật ngày càng sâu sắc
Quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nhật ngày càng sâu sắc

Chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm 2009 đã đưa quan hệ hợp tác hai nước đạt mức sâu sắc và tin cậy nhất từ trước đến nay.

Quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nhật ngày càng sâu sắc

Quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nhật ngày càng sâu sắc

Chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm 2009 đã đưa quan hệ hợp tác hai nước đạt mức sâu sắc và tin cậy nhất từ trước đến nay.

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt - Nhật
Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt - Nhật

Chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tạo dấu mốc và động lực quan trọng nhằm hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản.

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt - Nhật

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt - Nhật

Chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tạo dấu mốc và động lực quan trọng nhằm hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản.