SCIC đạt lợi nhuận trước thuế 4.500 tỷ đồng

VOV.VN -Danh mục đầu tư của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2013 có 369 DN với tổng giá trị theo sổ sách kế toán trên 14.000 tỷ đồng

Chiều nay (13/1) tại Hà Nội, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước SCIC tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014 và đón nhận Huân chương lao động hạng II.

Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2013, của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước cho thấy: Các chỉ tiêu kinh doanh của Tổng công ty đều vượt kế hoạch, đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2012, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước đạt khoảng 18,7%.

Thực hiện Nghị định 204, Thông tư 187 của Bộ Tài chính, Tổng công ty đã nộp Ngân sách Nhà nước gần 1.800 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại gần 1000 doanh nghiệp, SCIC đã thực hiện đánh giá phân loại và bán vốn thành công tại 580 doanh nghiệp với tổng giá trị sổ sách trên 1.800 tỷ đồng thu về cho Nhà nước trên 4.000 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2013 có 369 doanh nghiệp với tổng giá trị theo sổ sách kế toán trên 14.000 tỷ đồng, giá thị trường trên 74.000 tỷ đồng.

Bằng nguồn tiền thu được, từ bán vốn và lợi nhuận tích lũy, SCIC đã đầu tư vào một số ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế với tổng số tiền đầu tư trên 12.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước đạt được thời gian qua.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước cần tập trung triển khai quyết liệt các Quyết định, Nghị định của Chính phủ về việc tái cơ cấu Tổng công ty và các doanh nghiệp mà tổng công ty đang quản lý một cách toàn diện cả về sản xuất kinh doanh, quản trị, đổi mới công nghệ đồng thời tham gia vào quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, tích cực triển khai các biện pháp thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc chi phối, và tăng cường đầu tư vào các ngành lĩnh vực chiến lược trên nguyên tắc đạt hiệu quả cao nhất và nâng cao vị thế vai trò của Tổng công ty.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: “Làm tốt nhiệm vụ của người đại diện chủ sở hữu trên một số lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền làm đầy đủ trách nhiệm. Trong đó có chuyện người đại diện vốn làm và nói theo chủ sở hữu, chủ sở hữu nói sai chủ sở hữu chịu trách nhiệm nếu người đại diện nói sai với chủ sở hữu dẫn đến sai thì người đại diện chịu trách nhiệm. Đó là những việc hết sức quan trọng”.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao tặng Huân chương lao động hạng II, và bằng khen của Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2013 của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển nhiều doanh nghiệp của Vinashin sang SCIC và DATC
Chuyển nhiều doanh nghiệp của Vinashin sang SCIC và DATC

Việc điều chuyển doanh nghiệp nằm trong kế hoạch tái cơ cấu của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Chuyển nhiều doanh nghiệp của Vinashin sang SCIC và DATC

Chuyển nhiều doanh nghiệp của Vinashin sang SCIC và DATC

Việc điều chuyển doanh nghiệp nằm trong kế hoạch tái cơ cấu của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

SCIC thoái vốn và toan tính của giới đầu tư
SCIC thoái vốn và toan tính của giới đầu tư

Mối quan tâm lớn nhất của giới đầu tư có lẽ là danh mục cổ phiếu phải thoái toàn bộ đã niêm yết của SCIC.

SCIC thoái vốn và toan tính của giới đầu tư

SCIC thoái vốn và toan tính của giới đầu tư

Mối quan tâm lớn nhất của giới đầu tư có lẽ là danh mục cổ phiếu phải thoái toàn bộ đã niêm yết của SCIC.

Chính thức bổ nhiệm Chủ tịch SCIC
Chính thức bổ nhiệm Chủ tịch SCIC

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu giữ chức vụ mới, thay cho ông Vương Đình Huệ, 

Chính thức bổ nhiệm Chủ tịch SCIC

Chính thức bổ nhiệm Chủ tịch SCIC

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu giữ chức vụ mới, thay cho ông Vương Đình Huệ, 

Vốn điều lệ của SCIC đến năm 2015 là 50.000 tỷ đồng
Vốn điều lệ của SCIC đến năm 2015 là 50.000 tỷ đồng

VOV.VN -SCIC sẽ nắm giữ và đầu tư dài hạn tại 4 doanh nghiệp, gồm FPT Telecom, Vinamilk, Dược Hậu Giang và TCty Tái bảo hiểm quốc gia

Vốn điều lệ của SCIC đến năm 2015 là 50.000 tỷ đồng

Vốn điều lệ của SCIC đến năm 2015 là 50.000 tỷ đồng

VOV.VN -SCIC sẽ nắm giữ và đầu tư dài hạn tại 4 doanh nghiệp, gồm FPT Telecom, Vinamilk, Dược Hậu Giang và TCty Tái bảo hiểm quốc gia