Sẽ cưỡng chế nợ thuế của công ty vàng Phước Sơn

Đó là ý kiến của ông Lương Đình Đường, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, khi trao đổi với báo chí vào ngày 25/7.

Ông Đường cho biết, vào ngày 24/7, UBND tỉnh Quảng Nam, đại diện Cục Thuế tỉnh và lãnh đạo Công ty vàng Phước Sơn đã có cuộc họp bàn liên quan đến việc công ty này nợ kéo dài số thuế hơn 240 tỉ đồng. Tại cuộc họp, phía công ty tiếp tục yêu cầu ngành thuế  “gỡ bỏ ngay lập tức” các biện pháp cưỡng chế thuế trước đó và hứa sau khi công ty hoạt động trở lại, số tiền thuế từ tháng 9/2014 trở đi sẽ trả đủ. Tuy nhiên, số thuế 240 tỉ đồng đã nợ trước đó, công ty này vẫn chưa đưa ra được phương án trả nợ và đề nghị tiếp tục được gia hạn.

Cũng theo ông Đường, đây không phải là lần đầu Công ty vàng Phước Sơn bị cưỡng chế thuế bởi các biện pháp như: phong tỏa tài khoản ngân hàng, vô hiệu hóa hóa đơn, mà trước đó vào tháng 9/2013, Cục Thuế đã một lần thực hiện để thu thuế công ty này. Tuy nhiên, sau khi lãnh đạo tỉnh có ý kiến và công ty cam kết sẽ trả nợ ngành thuế đã dừng các biện pháp cưỡng chế. “Thế nhưng, sau đó, Công ty tiếp tục nợ kéo dài. Nhận thấy tài chính doanh nghiệp bất ổn, chúng tôi đã áp dụng cưỡng chế lần 2 vào tháng 4 vừa qua. Lần này, UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu dừng nên chúng tôi đã báo cáo sự việc với Tổng cục Thuế”, ông Đường nói.

Điều đáng nói là vào giữa năm 2013, trong khi nợ cũ không thanh toán thì Công ty vàng Phước Sơn vẫn bán vàng xuất khẩu. Cơ quan thuế nhận thấy không thể vận động được nữa nên mới tiến hành các biện pháp cưỡng chế. Công ty vàng Phước Sơn tiếp tục trình bày nhiều lý do để đề nghị được gia hạn nợ thuế, trong đó có lý do công ty này bị Tổng cục Hải quan truy thu hơn 200 tỉ đồng tiền thuế xuất khẩu vào tháng 4/2013. Tuy nhiên, theo ông Đường lý do này không được xem xét để gia hạn nợ do ngay sau đó, Chính phủ đã đồng ý không truy thu số thuế này nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cưỡng chế khách sạn cao cấp lớn nhất Đồng Nai
Cưỡng chế khách sạn cao cấp lớn nhất Đồng Nai

Hết thời gian tự nguyện thi hành án, Công ty Vĩnh Trường không tự giác chấp hành buộc cơ quan chức năng phải cưỡng chế

Cưỡng chế khách sạn cao cấp lớn nhất Đồng Nai

Cưỡng chế khách sạn cao cấp lớn nhất Đồng Nai

Hết thời gian tự nguyện thi hành án, Công ty Vĩnh Trường không tự giác chấp hành buộc cơ quan chức năng phải cưỡng chế

Thái Bình cưỡng chế đối với người nuôi thủy sản ngoài đê để tránh bão
Thái Bình cưỡng chế đối với người nuôi thủy sản ngoài đê để tránh bão

VOV.VN - Nhiều hộ dân vẫn còn tư tưởng chủ quan trong phòng chống bão, nên chiều nay cơ quan chức năng phải thực hiện cưỡng chế.

Thái Bình cưỡng chế đối với người nuôi thủy sản ngoài đê để tránh bão

Thái Bình cưỡng chế đối với người nuôi thủy sản ngoài đê để tránh bão

VOV.VN - Nhiều hộ dân vẫn còn tư tưởng chủ quan trong phòng chống bão, nên chiều nay cơ quan chức năng phải thực hiện cưỡng chế.

Quảng Ninh: Chưa cưỡng chế đối với tiểu thương tại chợ Hải Hà
Quảng Ninh: Chưa cưỡng chế đối với tiểu thương tại chợ Hải Hà

VOV.VN -Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu UBND huyện Hải Hà chưa thực hiện cưỡng chế, mà gia hạn cho các hộ kinh doanh tiếp tục được đăng ký điểm kinh doanh.

Quảng Ninh: Chưa cưỡng chế đối với tiểu thương tại chợ Hải Hà

Quảng Ninh: Chưa cưỡng chế đối với tiểu thương tại chợ Hải Hà

VOV.VN -Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu UBND huyện Hải Hà chưa thực hiện cưỡng chế, mà gia hạn cho các hộ kinh doanh tiếp tục được đăng ký điểm kinh doanh.

Đắc Nông cưỡng chế các hộ dân lấn chiếm rừng phòng hộ QL 14
Đắc Nông cưỡng chế các hộ dân lấn chiếm rừng phòng hộ QL 14

VOV.VN -Cưỡng chế 42 hộ dân lấn chiếm rừng phòng hộ, đoạn từ thôn Boong Ring xã Nâm N'Jang đến thôn 11 xã Trường Xuân.

Đắc Nông cưỡng chế các hộ dân lấn chiếm rừng phòng hộ QL 14

Đắc Nông cưỡng chế các hộ dân lấn chiếm rừng phòng hộ QL 14

VOV.VN -Cưỡng chế 42 hộ dân lấn chiếm rừng phòng hộ, đoạn từ thôn Boong Ring xã Nâm N'Jang đến thôn 11 xã Trường Xuân.

Cưỡng chế 6 nhà dân để phục vụ dự án mở rộng QL 24
Cưỡng chế 6 nhà dân để phục vụ dự án mở rộng QL 24

Ngoài 6 hộ trên, huyện Đức Phổ sẽ tiếp tục háo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc của gần 30 hộ dân còn lại của dự án.

Cưỡng chế 6 nhà dân để phục vụ dự án mở rộng QL 24

Cưỡng chế 6 nhà dân để phục vụ dự án mở rộng QL 24

Ngoài 6 hộ trên, huyện Đức Phổ sẽ tiếp tục háo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc của gần 30 hộ dân còn lại của dự án.

Chém 6 người trong đoàn cưỡng chế, 2 cha con lĩnh án tù
Chém 6 người trong đoàn cưỡng chế, 2 cha con lĩnh án tù

Ông Ngô Văn Hảo lãnh án 9 năm tù còn con trai ông là Ngô Văn Hiếu 6 năm tù vì dùng dao chém bị thương nhiều người trong đoàn cưỡng chế thi hành án.

Chém 6 người trong đoàn cưỡng chế, 2 cha con lĩnh án tù

Chém 6 người trong đoàn cưỡng chế, 2 cha con lĩnh án tù

Ông Ngô Văn Hảo lãnh án 9 năm tù còn con trai ông là Ngô Văn Hiếu 6 năm tù vì dùng dao chém bị thương nhiều người trong đoàn cưỡng chế thi hành án.