Siêu dự án lọc dầu Bình Định liệu có khả thi

VOV.VN -Nhiều ý kiến băn khoăn về quy mô và mức vốn đầu tư của Dự án này.

Lãnh đạo Bộ Công Thương, tỉnh Bình Định và chủ đầu tư khảo sát địa điểm xây nhà máy lọc dầu của PTT tại khu kinh tế Nhơn Hội. ảnh: TBKTVN

Vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Thái Lan, chủ đầu tư Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đã chính thức khởi động lập dự án đầu tư, công bố các nhà thầu tư vấn quốc tế trong lĩnh vực thị trường, tài chính và công nghệ.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến băn khoăn về quy mô và mức vốn đầu tư của Dự án này.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai lập dự án đầu tư Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội, Chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí Thái Lan cùng 20 chuyên gia về tài chính, công nghệ… đã có mặt tại tỉnh Bình Định để tiến hành khảo sát, nghiên cứu thực địa, tìm hiểu năng lực vận chuyển bằng đường biển…

Đến thành phố Quy Nhơn lần thứ 2, ông Sukrit Surabotsopon, Phó Giám đốc điều hành Cao cấp - Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) đã tìm hiểu kỹ thực địa nơi đặt nhà máy; cảng Quy Nhơn, điểm trung chuyển dầu thô và sản phẩm hóa dầu xuất đi các nước…

Theo ông Sukrit Surabotsopon: Đây là dự án có quy mô rất lớn, nên địa điểm đặt nhà máy phải là vị trí thuận lợi, an toàn: “Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là sức cạnh tranh của nhà máy, vì vậy tôi chọn vị trí này và tôi tin là nó thuận lợi cho yếu tố cạnh tranh. Yếu tố thứ hai là chúng tôi cần tìm được đối tác tiềm năng để hợp tác trọn đời. Yếu tố thứ ba là nguồn vốn tốt và tôi tin rằng việc thu hút được nhiều nhà đầu tư hàng đầu vào đây là khả quan do dự án và đối tác đều tốt”.

Hiện dư luận vẫn hoài nghi về tính khả thi của dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. Có ý kiến lo ngại dự án có vốn đầu tư 28 tỷ USD, trong khi đó chủ đầu tư chỉ đáp ứng được 40%.

Tiến sỹ Trần Du Lịch, lại có ý kiến cho rằng, vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay chính là tác động của dự án về mặt môi trường, kinh tế xã hội: “Đây là dự án đầu tư mang tính khu vực, mang tính quốc tế và nếu dự án tốt thì tôi tin rằng tài chính không phải vấn đề nan giải. Cái chúng tôi quan tâm lớn nhất là tác động của dự án về mặt kinh tế xã hội, môi trường. Chúng tôi nhìn dự án trong quan hệ khu vực và toàn cầu mà chúng ta đang hội nhập trên thị trường thế giới”.

Cũng có nhiều ý kiến băn khoăn, nếu dự án này đi vào hoạt động sẽ cạnh tranh với thị trường dầu trong nước, làm giảm sức mạnh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tiến sĩ Trương Đình Hiển, một trong những chuyên gia hàng đầu về cảng biển, nhìn nhận: “Một số người băn khoăn nhà máy này không khả thi, không có vốn, nhưng theo tôi không ai mất tiền để làm việc không đâu. Chắc chắn học đã có nghiên cứu kỹ. Có ý kiến lo ngại dự án này đi vào hoạt động sẽ cạnh tranh với ngành dầu khí của ta. Tuy nhiên, theo tôi được biết họ nhập dầu từ Trung Đông, lọc rồi lại xuất đi chứ không tiêu thụ trong nước. Bởi vậy hoàn toàn không ảnh hưởng đến ta về khai thác, tiêu dùng”.

Hiện, Tập đoàn Dầu khí Thái Lan có 9 tháng để phối hợp với tỉnh Bình Định lập dự án đầu tư khả thi trình Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương xem xét. Nếu được chấp thuận thì Tập đoàn này sẽ mất từ 4 đến 5 năm để khởi công xây dựng dự án, dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành.

Hiện nay, các điều kiện về hạ tầng, cảng biển, nhân lực đang được UBND tỉnh Bình Định tập trung để phục vụ tối đa cho dự án Tổ hợp lọc hóa dầu này./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Dự án lọc dầu 27 tỷ USD mới chỉ là nghiên cứu”
“Dự án lọc dầu 27 tỷ USD mới chỉ là nghiên cứu”

"Chính phủ luôn cân nhắc kỹ các dự án đầu tư nước ngoài, nhất là các dự án có quy mô lớn muốn đầu tư vào Việt Nam" - ông Vũ Đức Đam nói.

“Dự án lọc dầu 27 tỷ USD mới chỉ là nghiên cứu”

“Dự án lọc dầu 27 tỷ USD mới chỉ là nghiên cứu”

"Chính phủ luôn cân nhắc kỹ các dự án đầu tư nước ngoài, nhất là các dự án có quy mô lớn muốn đầu tư vào Việt Nam" - ông Vũ Đức Đam nói.

Chính phủ đồng ý triển khai Dự án lọc dầu 27 tỷ USD
Chính phủ đồng ý triển khai Dự án lọc dầu 27 tỷ USD

(VOV) - Lãnh đạo tỉnh Bình Định khẳng định đây là dự án khả thi vì năng lực của nhà đầu tư là năng lực thực tế, đã được chứng minh.

Chính phủ đồng ý triển khai Dự án lọc dầu 27 tỷ USD

Chính phủ đồng ý triển khai Dự án lọc dầu 27 tỷ USD

(VOV) - Lãnh đạo tỉnh Bình Định khẳng định đây là dự án khả thi vì năng lực của nhà đầu tư là năng lực thực tế, đã được chứng minh.