Sinh viên tốt nghiệp trường nào “có giá” nhất?

VOV.VN -Sinh viên Massachusetts, Harvard, Babson… được cho là “có giá” nhất nếu nhìn vào mức thu nhập “khủng” của họ sau khi ra trường.

Mới đây trang web College Scorecard của Bộ giáo dục Mỹ đã tiết lộ mức lương trung bình của các cựu sinh viên sau 10 năm tốt nghiệp tại quốc gia này.

Điều đáng chú ý là College Scorecard chỉ phân tích dữ liệu thu thập được của các sinh viên nhận hỗ trợ tài chính của liên bang. Trang Business Insider (BI) đã thu hẹp danh sách này bằng cách chỉ xem xét các trường có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp từ 85% trở lên.

Dưới đây là danh sách 10 trường đại học của Mỹ - nơi sinh viên tốt nghiệp có mức thu nhập trung bình cao nhất, theo thống kê của Business Insider:

1. Học viện công nghệ Massachusetts (MIT)

Mức lương trung bình 10 năm sau tốt nghiệp: 91.600 USD

Mức nợ sinh viên trung bình: 13.645 USD

Ngành phổ biến nhất: Kỹ thuật (44%)

Sinh viên Học viện công nghệ Massachusett được coi là "có giá" nhất xét về mức thu nhập "khủng" của họ sau khi ra trường.

2. Đại học Harvard

Mức lương trung bình 10 năm sau tốt nghiệp: 87.200 USD

Mức nợ sinh viên trung bình: 6.000 USD

Ngành phổ biến nhất: Khoa học xã hội (36%)

3. Đại học Babson

Mức lương trung bình 10 năm sau tốt nghiệp: 85.500 USD

Mức nợ sinh viên trung bình: 27.000 USD

Ngành phổ biến nhất: Kinh doanh, Quản trị, Marketing và các dịch vụ hỗ trợ (100%)

4. Đại học Georgetown

Mức lương trung bình 10 năm sau tốt nghiệp: 83.300 USD

Mức nợ sinh viên trung bình: 17.300 USD

Ngành phổ biến nhất: Khoa học xã hội (35%)

5. Đại học Stanford

Mức lương trung bình 10 năm sau tốt nghiệp: 80.900 USD

Mức nợ sinh viên trung bình: 12.224 USD

Ngành phổ biến nhất: Khoa học xã hội (17%)

6. Đại học Harvey Mudd

Mức lương trung bình 10 năm sau tốt nghiệp: 78.600 USD

Mức nợ sinh viên trung bình: 25.696 USD

Ngành phổ biến nhất: Kỹ thuật (41%)

7. Đại học Pennsylvania

Mức lương trung bình 10 năm sau tốt nghiệp: 78.200 USD

Mức nợ sinh viên trung bình: 21.500 USD

Ngành phổ biến nhất: Kinh doanh, Quản trị, Marketing và các dịch vụ hỗ trợ (22%)

8. Đại học Washington & Lee

Mức lương trung bình 10 năm sau tốt nghiệp: 77.600 USD

Mức nợ sinh viên trung bình: 19.500 USD

Ngành phổ biến nhất: Kinh doanh, Quản trị, Marketing và các dịch vụ hỗ trợ (22%)

9. Đại học Lehigh

Mức lương trung bình 10 năm sau tốt nghiệp: 76.800 USD

Mức nợ sinh viên trung bình: 24.750 USD

Ngành phổ biến nhất: Kỹ thuật (30%)

10. Đại học Duke

Mức lương trung bình 10 năm sau tốt nghiệp: 76.700 USD

Mức nợ sinh viên trung bình: 6.500 USD

Ngành phổ biến nhất: Khoa học xã hội (18%)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo sư Harvard đến Việt Nam dạy kiếm tiền trong showbiz
Giáo sư Harvard đến Việt Nam dạy kiếm tiền trong showbiz

VOV.VN - “Chiến lược bom tấn” của Giáo sư Anita Elberse viết về một xu hướng táo bạo mới trong kinh doanh ngành giải trí tại Mỹ và thế giới.

Giáo sư Harvard đến Việt Nam dạy kiếm tiền trong showbiz

Giáo sư Harvard đến Việt Nam dạy kiếm tiền trong showbiz

VOV.VN - “Chiến lược bom tấn” của Giáo sư Anita Elberse viết về một xu hướng táo bạo mới trong kinh doanh ngành giải trí tại Mỹ và thế giới.

Hốt bạc với những nghề “độc“
Hốt bạc với những nghề “độc“

VOV.VN -Khóc mướn, làm phù dâu, ôm thuê, xác định giới tính cho gà, thử thức ăn cho chó, vắt nọc rắn độc... là những nghề hốt bạc trên thế giới.

Hốt bạc với những nghề “độc“

Hốt bạc với những nghề “độc“

VOV.VN -Khóc mướn, làm phù dâu, ôm thuê, xác định giới tính cho gà, thử thức ăn cho chó, vắt nọc rắn độc... là những nghề hốt bạc trên thế giới.