Sôi động làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu

VOV.VN - Nghề tăm truyền thống đã giúp người làng Quảng Phú Cầu trở nên giàu có.

Hình thành từ hơn 100 năm, làng nghề tăm hương duy nhất của  Hà Nội ở xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động ở địa phương.

Khoảng 2 tháng nay, để đảm bảo tiến độ giao hàng trong dịp Tết Giáp Ngọ, cơ sở làm tăm của ông Vũ Văn Tuân, thôn Phú Lương Thượng, làng nghề tăm hương xã Quảng Phú Cầu phải thuê thêm ba mươi nhân công. Máy móc, công nhân làm việc hết công suất, trung bình mỗi ngày xuất xưởng hơn một tấn tăm hương.

Tăm hương đã được nhuộm đỏ


Ông Vũ Văn Tuân cho biết: “Mỗi khi đến dịp Tết, tôi rất vui mừng để chạy hàng, phục vụ hàng Tết, khí thế tưng bừng phấn khởi. Nghề làm tăm hương làm tăng thu nhập cho gia đình chúng tôi. Đây là nghề truyền thống của làng chúng tôi”.

Mọi con đường lớn nhỏ ở Quảng Phú Cầu những ngày này đâu đâu cũng đỏ rực chân hương, tăm hương, ô tô xe máy tấp nập ra vào lấy hàng. Bà Nguyễn Thị Lành, thôn Xà Cầu cho biết: nhà nào có sân rộng là mọi người mang dao, tre tới lập thành “Hội”. Tết càng đến gần, mọi người càng khẩn trương. Trước, làm có 9 tiếng rưỡi/ngày, bây giờ tăng lên 11 tiếng để kịp giao hàng cho khách.

“Chuẩn bị vào tết, xưởng nào, nhà nào cũng chuẩn bị nhiều hàng tăm, không khí làm tăm lúc nào cũng vội, chủ xưởng vội, ai cũng vội, người dân vội để làm vội xong tết tăng thêm thu nhập để nghỉ tết. Chúng tôi mong muốn tăm hương ngày càng phát triển hơn, các doanh nghiệp cần có vốn đầu tư càng mạnh càng tốt”, Bà Lành nói.

Nghề làm tăm hương tuy vất vả nhưng công việc đều và lương trả theo ngày khoán sản phẩm.Người làm ít cũng được hai triệu đồng/tháng, người làm giỏi thu nhập trên ba triệu đồng/tháng. Do vậy, nhà nào cũng có đồng ra đồng vào, cuộc sống cũng khấm khá hơn.

Ông Nguyễn Phúc Hựu, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú Cầu cho biết, sản phẩm chính của làng là tăm tre và tăm hương. Cứ hai, ba tháng trước Tết, các xưởng tập trung vào chẻ tăm hương phục vụ nhu cầu tăng cao của thị trường. Toàn xã có 3.500 hộ, nhà nào cũng có người làm nghề. Trong đó, có 60 hộ đầu tư máy móc làm tăm tròn xuất khẩu, 20 hộ có ô tô tải vận chuyển nguyên, vật liệu.

Tăm hương Quảng Phú Cầu có mặt khắp các tỉnh thành trong nước và bán ra nước ngoài như Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia…Mùa Tết, mỗi ngày cả xã sản xuất ra khoảng 70 tấn sản phẩm.

Ông Nguyễn Phúc Hựu cho biết: “Các làng nghề chẻ tăm hương, tái chế phế liệu, làm hương đen chiếm trên 50% thu nhập của người dân trong xã, còn lại làm nông nghiệp. Cái tăm hương này muốn phục vụ cho Tết thì phải phục vụ trước vài tháng. Đến thời điểm này, bà con đang tham gia tích cực tập trung cho sản xuất, xuất khẩu đáp ứng cho các nhu cầu tiêu thụ hết các hợp đồng mà mình đã hợp đồng trước Tết”.

Sản phẩm được giao cho khách hàng


Được sự quan tâm, hỗ trợ ngân sách của thành phố hỗ cùng với đóng góp của nhân dân, hệ thống đường giao thông làng nghề tăm hương được đầu tư mở rộng; người dân được vay vốn đầu tư cho sản xuất, mở rộng cơ sở, được giới thiệu, quảng bá hình ảnh thương hiệu sản phẩm tại các kỳ hội chợ, triển lãm...Tiếng tăm làng nghề nhờ đó mà ngày một vang xa.

Đánh giá về làng tăm hương Quảng Phú Cầu, ông Lê Văn Soái, Phó phòng kinh tế huyện Ứng Hòa nói: “Nhờ có làng nghề tăm hương cổ truyền, đến nay đời sống kinh tế xã hội của xã Quảng Phú Cầu, là một trong những xã có thu nhập đứng đầu trong huyện. Quảng Phú Cầu hiện nay thu nhập cơ cấu kinh tế của xã là họ phát triển tiểu thủ công nghiệp đạt khoảng gần 60% trong cơ cấu kinh tế. Nông nghiệp của xã chỉ còn dưới 20%, còn lại thương mại dịch vụ”.

Trải qua bao thời gian, tăm hương Quảng Phú Cầu ngày càng phát triển, trở thành một sản phẩm đặc trưng làng nghề Hà Nội. Làng tăm Quảng Phú Cầu góp phần để những ngôi nhà của người Việt Nam luôn nồng ấm hương thơm của những nén nhang trầm, nhang quế trên bàn thờ gia tiên mỗi dịp Tết đến Xuân về./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội
Khai mạc Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Sông Hồng.

Khai mạc Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội

Khai mạc Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Sông Hồng.

Nghịch lý trong phát triển làng nghề dệt, gốm Chăm
Nghịch lý trong phát triển làng nghề dệt, gốm Chăm

(VOV) -Mặc dù có những sự hỗ trợ của Nhà nước, song đa phần bà con người Chăm vẫn phải tự tìm cách duy trì nghề truyền thống của mình.

Nghịch lý trong phát triển làng nghề dệt, gốm Chăm

Nghịch lý trong phát triển làng nghề dệt, gốm Chăm

(VOV) -Mặc dù có những sự hỗ trợ của Nhà nước, song đa phần bà con người Chăm vẫn phải tự tìm cách duy trì nghề truyền thống của mình.

Phát triển làng nghề gắn với Du lịch: vẫn là bài toán khó
Phát triển làng nghề gắn với Du lịch: vẫn là bài toán khó

VOV.VN - Thủ đô Hà Nội hiện nay có hơn 1350 làng nghề, trong đó có 300 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống.

Phát triển làng nghề gắn với Du lịch: vẫn là bài toán khó

Phát triển làng nghề gắn với Du lịch: vẫn là bài toán khó

VOV.VN - Thủ đô Hà Nội hiện nay có hơn 1350 làng nghề, trong đó có 300 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống.

Lụa Vạn Phúc ế hàng, làng nghề vắng tiếng thoi đưa
Lụa Vạn Phúc ế hàng, làng nghề vắng tiếng thoi đưa

(VOV) - Nguyên nhân chính là do sản phẩm khó bán, bị hàng kém chất lượng trà trộn, trong khi giá nguyên liệu ngày càng tăng cao...

Lụa Vạn Phúc ế hàng, làng nghề vắng tiếng thoi đưa

Lụa Vạn Phúc ế hàng, làng nghề vắng tiếng thoi đưa

(VOV) - Nguyên nhân chính là do sản phẩm khó bán, bị hàng kém chất lượng trà trộn, trong khi giá nguyên liệu ngày càng tăng cao...

Festival Huế: Khai mạc Hội chợ triển lãm làng nghề 2013
Festival Huế: Khai mạc Hội chợ triển lãm làng nghề 2013

(VOV) - Đây là hoạt động điểm nhấn mở đầu đầu Festival nghề truyền thống Huế năm 2013 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”.

Festival Huế: Khai mạc Hội chợ triển lãm làng nghề 2013

Festival Huế: Khai mạc Hội chợ triển lãm làng nghề 2013

(VOV) - Đây là hoạt động điểm nhấn mở đầu đầu Festival nghề truyền thống Huế năm 2013 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”.