S&P điều chỉnh hạ mức tín nhiệm 3 ngân hàng Việt Nam

Theo BIDV, động thái này không phải do quan ngại về năng lực tài chính của ngân hàng mà đây chỉ là kết quả của việc điều chỉnh phương pháp đánh giá của S&P

Ngày 8/12, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) đã điều chỉnh đánh giá tín nhiệm dài hạn của 3 ngân hàng BIDV, Vietcombank và Techcombank từ mức 'BB-' xuống 'B+', mức xếp hạng tín nhiệm ngắn hạn vẫn được giữ nguyên ở mức B.

Phản ứng trước động thái này của S&P, chiều 9/12, BIDV cho rằng đây chỉ là kết quả của việc điều chỉnh phương pháp đánh giá của S&P. “Việc hạ bậc định hạng BIDV của S&P không phải do quan ngại về năng lực tài chính của BIDV mà do thay đổi trong phương pháp đánh giá gắn vào việc điều chỉnh đánh giá quốc gia” - Ngân hàng này nhìn nhận.

Theo BIDV, “đây là một động thái trong quá trình rà soát lại định hạng của 44 ngân hàng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương theo phương pháp đánh giá mới mà S&P công bố vào tháng 11/2011. Theo phương pháp mới này, kết quả đánh giá môi trường hoạt động sẽ quyết định định hạng cơ sở của các ngân hàng tại quốc gia đó. Do điểm đánh giá Việt Nam bị hạ từ mức 9 xuống mức 10 nên định hạng cơ sở của tất cả các ngân hàng Việt Nam cũng chịu sự điều chỉnh xuống mức B”, BVIDV cho biết.

“Thực tế, BIDV hiện vẫn nhận được đánh giá cao của các tổ chức, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước. Việc BIDV thực hiện IPO vào cuối tháng 12/2011 hứa hẹn những chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong năng lực và hoạt động của ngân hàng”, BIDV tuyên bố.

Theo BIDV, hiện tại chỉ có BIDV, Techcombank và Vietcombank thuê S&P đánh giá tín nhiệm nhằm nâng cao tính minh bạch và hướng hoạt động theo thông lệ quốc tế.

Hai ngân hàng Vietcombank, Techcombank cho đến lúc này chưa có phản ứng chính thức nào.

Theo thông báo của S&P, BIDV và Vietcombank được đánh giá có vốn và lợi nhuận “rất yếu”, trong khi đó Techombank chỉ thuộc nhóm “yếu”. S&P kỳ vọng, tỷ lệ vốn điều chỉnh theo rủi ro liên quan của Techcombank duy trì ở mức 3,5% trong 12-18 tháng tới, trong khi đó tỷ lệ này của Vietcombank là 2,5-3% và của BIDV đang nằm trong nhóm “rất yếu”.

S&P đánh giá triển vọng của Techcombank ở mức “ổn định”, BIDV và Vietcombank xuống mức “tiêu cực”.

Theo S&P, Techcombank sẽ tiếp tục chiến lược phòng thủ bằng cách tăng trưởng nợ vừa phải và đầu tư vào các tài sản ít rủi ro trong điều kiện kinh tế nhiều thách thức và lạm phát cao ở Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên