Cơ cấu lại nợ cho nông dân bị thiệt hại do bão số 10 và 11

VOV.VN -Tại 10 tỉnh miền Trung, số thiệt hại liên quan đến các khoản vay ngân hàng là 10.500 tỷ đồng.

Tại họp báo Chính phủ chiều 2/12, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến cho biết tình hình hỗ trợ tín dụng đối với bà con nông dân ở miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 và 11 ở khu vực miền Trung, đặc biệt là Quảng Bình và Quảng Trị.

Theo Phó Thống đốc, ngay khi có thiệt hại xảy ra do bão lũ từ đầu tháng 10, ngành Ngân hàng đã nắm bắt thông tin qua hệ thống ngân hàng thương mại và ngân hàng Nhà nước ở các địa phương.

“Chúng tôi đã có 6 văn bản để chỉ đạo hệ thống ngân hàng phối hợp với địa phương đánh giá các khoản vay. Chúng tôi đã có những chính sách miễn, giảm lãi suất, cơ cấu các khoản nợ, đề xuất những biện pháp khoanh nợ với các hộ dân, người sản xuất bị thiệt hại, đồng thời chỉ đạo dành vốn để đầu tư cho vay mới phục hồi sản xuất và khắc phục những khó khăn về đời sống” – ông Tiến cho biết.

NHNN cũng đã yêu cầu có những báo cáo kịp thời và đề xuất các giải pháp để nếu vượt thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước sẽ đề nghị báo cáo kịp thời với Thủ tướng Chính phủ để xử lý. Theo ông Tiến: “Đến nay, qua nắm bắt sơ bộ của chúng tôi, trong thời gian vừa qua, tại 10 tỉnh, số thiệt hại liên quan đến các khoản vay ngân hàng là 10.500 tỷ đồng. Các ngân hàng thương mại đã kịp thời phân loại, cơ cấu lại nợ, khoảng 300 tỷ đồng. Đối với các khoản nợ chịu thiệt hại, đã thực hiện miễn, giảm lãi và khoanh nợ khoảng trên 2.200 tỷ đồng”.

Đồng thời các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng lớn, đã thực hiện cho vay mới để khắc phục sản xuất, ổn định đời sống các vùng bị thiệt hại. Để có chỉ đạo kịp thời, sâu sát hơn, cuối tuần vừa qua, đồng chí Thống đốc đã trực tiếp vào làm việc trực tiếp tại Quảng Bình, nơi bị thiệt hại nhiều nhất trong đợt bão lũ vừa qua. Đi cùng Thống đốc có các đơn vị chức năng và lãnh đạo 5 ngân hàng thương mại lớn. Ngay sau đó, Thống đốc có chỉ đạo, chúng tôi sẽ ban hành văn bản tiếp tục chỉ đạo kịp thời ngành Ngân hàng trong việc hỗ trợ các giải pháp để cơ cấu lại nợ, khoanh nợ, miễn giảm lãi, cho vay mới… Chúng tôi cũng cân nhắc, nếu có những giải pháp quá thẩm quyền, chúng tôi sẽ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, để có những giải pháp trong thời gian tới.

Liên quan đến tăng trưởng tín dụng, Phó Thống đốc cho biết: Biến động trong hoạt động tín dụng diễn ra hằng ngày. Mỗi thời điểm có thể có sự xê dịch nhất định. Ví dụ như trong báo cáo, đến ngày 20/11 tăng trưởng tín dụng khoảng 7,21%, nhưng thực tế đến ngày 25 là 7,54%. Đồng thời vừa qua, một số giải pháp của ngành Ngân hàng đối với việc xử lý nợ xấu, bán nợ cho công ty quản lý tài sản cũng làm ảnh hưởng nhất định đến con số về tín dụng. Tuy nhiên, cùng kỳ năm ngoái tăng 3,5%, còn năm nay tăng khoảng 7,5%. “Chúng tôi cho rằng trong bối cảnh kích cầu nền kinh tế còn thấp, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn thì đây cũng là cố gắng rất lớn của ngành Ngân hàng, đặc biệt trong một số lĩnh vực như nông nghiệp, tăng trưởng tín dụng cũng đạt trên 10%” – Phó Thống đốc nói.

Thông thường, trong tháng 12 là thời điểm theo quy luật tăng trưởng tín dụng cũng cao hơn mức bình thường. Ông Tiến hy vọng sẽ đưa được mức tín dụng tăng cao hơn nữa để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng đặc biệt quan trọng chứ không vì chạy theo chỉ tiêu số lượng mà không quan tâm đến chất lượng tín dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tặng quà cho gia đình khó khăn sau bão số 11
Đà Nẵng tặng quà cho gia đình khó khăn sau bão số 11

VOV.VN -Ban cứu trợ TP Đà Nẵng đã tiếp nhận trên 3 tỷ đồng, 1000 suất quà, 200 thùng hàng gia đình

Đà Nẵng tặng quà cho gia đình khó khăn sau bão số 11

Đà Nẵng tặng quà cho gia đình khó khăn sau bão số 11

VOV.VN -Ban cứu trợ TP Đà Nẵng đã tiếp nhận trên 3 tỷ đồng, 1000 suất quà, 200 thùng hàng gia đình

Nhiều đơn vị ủng hộ Đà Nẵng, Quảng Nam khắc phục bão số 11
Nhiều đơn vị ủng hộ Đà Nẵng, Quảng Nam khắc phục bão số 11

VOV.VN -Ngoài hỗ trợ tiền mặt và vật chất, các đơn vị đã đến thăm hỏi, chia sẻ với người dân vùng bão.

Nhiều đơn vị ủng hộ Đà Nẵng, Quảng Nam khắc phục bão số 11

Nhiều đơn vị ủng hộ Đà Nẵng, Quảng Nam khắc phục bão số 11

VOV.VN -Ngoài hỗ trợ tiền mặt và vật chất, các đơn vị đã đến thăm hỏi, chia sẻ với người dân vùng bão.

Phó Thủ tướng thị sát vùng thiệt hại do bão số 11 gây ra
Phó Thủ tướng thị sát vùng thiệt hại do bão số 11 gây ra

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tình hình thiệt hại bão số 11 tại Quảng Nam, TP Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng thị sát vùng thiệt hại do bão số 11 gây ra

Phó Thủ tướng thị sát vùng thiệt hại do bão số 11 gây ra

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tình hình thiệt hại bão số 11 tại Quảng Nam, TP Đà Nẵng.

22 người chết do hoàn lưu bão số 11
22 người chết do hoàn lưu bão số 11

VOV.VN - Mưa lũ cũng làm 1 người mất tích, 116 người bị thương.

22 người chết do hoàn lưu bão số 11

22 người chết do hoàn lưu bão số 11

VOV.VN - Mưa lũ cũng làm 1 người mất tích, 116 người bị thương.

Bão số 11 gây thiệt hại nặng miền Trung
Bão số 11 gây thiệt hại nặng miền Trung

VOV.VN - Sáng 16/10, chính quyền các địa phương tập trung toàn lực khắc phục hậu quả bão số 11 và lũ.

Bão số 11 gây thiệt hại nặng miền Trung

Bão số 11 gây thiệt hại nặng miền Trung

VOV.VN - Sáng 16/10, chính quyền các địa phương tập trung toàn lực khắc phục hậu quả bão số 11 và lũ.

18 người thiệt mạng do hoàn lưu cơn bão số 11
18 người thiệt mạng do hoàn lưu cơn bão số 11

VOV.VN -Mưa lũ làm 18 người chết (tăng 9 người), trong đó Nghệ An 1 người; Hà Tĩnh: 4 người; Quảng Bình: 7 người; Quảng Nam: 6 người.

18 người thiệt mạng do hoàn lưu cơn bão số 11

18 người thiệt mạng do hoàn lưu cơn bão số 11

VOV.VN -Mưa lũ làm 18 người chết (tăng 9 người), trong đó Nghệ An 1 người; Hà Tĩnh: 4 người; Quảng Bình: 7 người; Quảng Nam: 6 người.