Tăng cường xuất khẩu sang thị trường Pháp

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Pháp trong tháng 1 đạt hơn 144.740.000 Euro, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2010.

Dù có những ảnh hưởng do những biến động về kinh tế thế giới cũng như của Pháp, song kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Pháp vẫn có nhiều thuận lợi và tiếp tục tăng trong quý 1 và quý 2 năm nay.

Thống kê của Cơ quan thương vụ Việt Nam tại Pháp cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Pháp trong tháng 1 vừa qua đạt hơn 144,74 triệu Euro, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, giá trị hàng dệt may xuất khẩu đạt hơn 25 triệu Euro, hàng điện tử đạt hơn 24,5 triệu Euro, đồ gỗ gia dụng đạt hơn 12,6 triệu Euro.

Trong tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa của Pháp đạt hơn 36 triệu Euro. Đặc biệt, một số hãng ôtô lớn của Pháp đã có mặt tại Việt Nam, như: hãng  Peugeot - Citroen. Tham tán thương mại Việt Nam tại Pháp Phạm Xuân Yên cho biết, với xu hướng như hiện nay, số lượng ôtô của Pháp nhập khẩu vào Việt Nam có thể sẽ tăng trong tương lai.

Trong hợp tác, trao đổi với Pháp, thực hiện chương trình phát triển ngoại giao kinh tế 2011-2015, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện các dự án đã được ký kết, thỏa thuận với các đối tác Pháp và cụ thể hóa một số dự án lớn, như: dự án cải tạo cầu Long Biên, dự án xây dựng Trường Đại học Y, dự án nhà máy điện Ô Môn, thỏa thuận mua máy bay Airbus A380.

Việt Nam cũng sẽ tăng cường thu hút vốn đầu tư của Pháp trong các lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh như: dược phẩm, công nghệ thực phẩm, hàng không vũ trụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên