Tăng lương năm 2015: Cải thiện thu nhập cho 6,3 triệu người

VOV.VN - Năm 2015, điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức… có thu nhập thấp.

Chiều nay (10/11), Quốc hội làm việc tại hội trường, thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2014-2015.

Trong báo cáo giải trình về thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2014-2015, một số ý kiến cho rằng, năm 2014 thu NSNN tăng lớn mà không giảm bội chi là không hợp lý, đề nghị sử dụng số tăng thu để xử lý các khoản nợ, nợ quỹ hoàn thuế, nợ cấp bù chênh lệch lãi suất cho 2 ngân hàng chính sách, tập trung giảm bội chi xuống dưới 5,3%GDP, góp phần giảm nợ công.

Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2014 ổn định, lạm phát thấp, nhu cầu tăng tổng cầu của nền kinh tế lớn; trong khi đó, việc triển khai một số chương trình, nhiệm vụ trong dự toán chi NSNN năm 2014 gặp nhiều khó khăn do chưa được bố trí đủ nguồn để thực hiện.

“Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ mức bội chi NSNN năm 2014 ở mức 5,3%GDP để có thêm nguồn lực thanh toán các khoản nợ của NSNN và một phần chuyển nguồn sang năm 2015 để thực hiện tăng lương. Đề nghị Chính phủ tổng hợp, báo cáo phương án sử dụng số tăng thu NSTW đúng quy định của Luật NSNN” - Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị Chính phủ phấn đấu tăng thu thêm; bố trí kinh phí để tăng chi đảm bảo xã hội và thực hiện tăng lương theo lộ trình.

Tại phiên họp thứ 32 của UBTVQH, Chính phủ đã báo cáo dự toán thu NSNN năm 2015 là 901.100 tỷ đồng. Trên cơ sở rà soát và tiếp thu ý kiến của UBTVQH, Chính phủ đã đánh giá lại khả năng thực hiện thu NSNN năm 2014 và đã tiếp thu ý kiến của UBTVQH. Theo đó, dự toán thu NSNN năm 2015 trình Quốc hội đã điều chỉnh tăng thêm 10.000 tỷ đồng so với số đã báo cáo UBTVQH, nâng dự toán thu lên 911.100 tỷ đồng, đạt tỷ lệ động viên 20,3%GDP, trong đó, tỷ lệ động viên từ thuế, phí đạt 18,9%GDP. Thu nội địa tăng 13,4%, thu từ hoạt động XNK tăng 8,8%; thu từ dầu thô được xây dựng với mức giá 100USD/thùng.

UBTVQH cho rằng, đây là mức dự toán tích cực, nhất là trong bối cảnh giá dầu thô trên thị trường thế giới từ cuối tháng 9 trở lại đây giảm liên tục, nhiều dự báo của các tổ chức tài chính uy tín trên thế giới cho rằng giá dầu thô năm 2015 chỉ xoay quanh khoảng 85-90 USD/thùng, nên rủi ro về giảm giá dầu tác động đến giảm thu dầu thô so với dự toán là khá lớn (khoảng 10 - 14,5 nghìn tỷ đồng), đòi hỏi Chính phủ, chính quyền địa phương phải tích cực phấn đấu trong triển khai thực hiện. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ số dự toán thu này.

Về điều chỉnh tiền lương, tiếp thu ý kiến ĐBQH, để góp phần động viên, nâng cao đời sống của người về hưu, người có công và một bộ phận người hưởng lương từ NSNN mà có thu nhập thấp, sau khi thống nhất với Chính phủ, UBTVQH đề nghị bổ sung vào Dự thảo Nghị quyết nội dung “Thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Thời điểm thực hiện từ ngày 01/01/2015”.

Việc điều chỉnh này một mặt giúp cải thiện thu nhập cho khoảng 6,3 triệu người, trong đó đối tượng do NSNN đảm bảo là gần 5 triệu người, chiếm khoảng 2/3 tổng số đối tượng hưởng lương và trợ cấp từ NSNN; mặt khác đảm bảo mối tương quan với việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp.

Nguồn kinh phí thực hiện khoảng 11.100 tỷ đồng, kiến nghị Quốc hội cho phép chuyển nguồn tăng thu NSTW năm 2014 sang năm 2015 là 10.000 tỷ đồng, số còn lại 1.100 tỷ đồng được đảm bảo từ nguồn của NSĐP dành để cải cách tiền lương.

Ngoài nguồn kinh phí bổ sung thực hiện điều chỉnh tăng thu nhập đối với các đối tượng nói trên theo ý kiến của các vị ĐBQH, thì dự toán NSNN năm 2015 đã bố trí 1.700 tỷ đồng thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ cho khoảng 550.000 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là người nghèo, người sống trong cơ sở bảo trợ xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguồn để tăng lương: Phải giảm mạnh biên chế!
Nguồn để tăng lương: Phải giảm mạnh biên chế!

VOV.VN - Chưa đơn vị nào có đề án vị trí việc làm, cộng với việc không có tiêu chí đánh giá, xếp loại rõ ràng… nên tất cả vẫn “đứng im”.

Nguồn để tăng lương: Phải giảm mạnh biên chế!

Nguồn để tăng lương: Phải giảm mạnh biên chế!

VOV.VN - Chưa đơn vị nào có đề án vị trí việc làm, cộng với việc không có tiêu chí đánh giá, xếp loại rõ ràng… nên tất cả vẫn “đứng im”.

Thông qua phương án tăng lương cho 3 nhóm đối tượng từ 1/1/2015
Thông qua phương án tăng lương cho 3 nhóm đối tượng từ 1/1/2015

VOV.VN - Chiều 7/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thống nhất việc tăng lương theo phương án do Chính phủ đề xuất.

Thông qua phương án tăng lương cho 3 nhóm đối tượng từ 1/1/2015

Thông qua phương án tăng lương cho 3 nhóm đối tượng từ 1/1/2015

VOV.VN - Chiều 7/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thống nhất việc tăng lương theo phương án do Chính phủ đề xuất.

Tăng lương bằng nguồn tiết kiệm và thu hồi từ án tham nhũng
Tăng lương bằng nguồn tiết kiệm và thu hồi từ án tham nhũng

VOV.VN - Chỉ điều chỉnh 1 số công trình, Bộ GTVT tiết kiệm 35.000 tỷ trong khi chúng ta cần 40.000 tỷ để giải quyết tiền lương.

Tăng lương bằng nguồn tiết kiệm và thu hồi từ án tham nhũng

Tăng lương bằng nguồn tiết kiệm và thu hồi từ án tham nhũng

VOV.VN - Chỉ điều chỉnh 1 số công trình, Bộ GTVT tiết kiệm 35.000 tỷ trong khi chúng ta cần 40.000 tỷ để giải quyết tiền lương.

Tăng lương cho người lao động: Cần nghiêm túc xem xét, thực hiện
Tăng lương cho người lao động: Cần nghiêm túc xem xét, thực hiện

VOV.VN - Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (đoàn Thái Nguyên) cho rằng cần phải xem xét một cách nghiêm túc việc tăng lương cho người lao động.

Tăng lương cho người lao động: Cần nghiêm túc xem xét, thực hiện

Tăng lương cho người lao động: Cần nghiêm túc xem xét, thực hiện

VOV.VN - Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (đoàn Thái Nguyên) cho rằng cần phải xem xét một cách nghiêm túc việc tăng lương cho người lao động.

 Không thể tăng lương năm 2015 vì bộ máy quá cồng kềnh
Không thể tăng lương năm 2015 vì bộ máy quá cồng kềnh

VOV.VN - “Kể cả dừng hết tất cả các thứ khác thì việc giải quyết tiền lương vẫn chưa cơ bản được vì chính bộ máy của chúng ta”.

 Không thể tăng lương năm 2015 vì bộ máy quá cồng kềnh

Không thể tăng lương năm 2015 vì bộ máy quá cồng kềnh

VOV.VN - “Kể cả dừng hết tất cả các thứ khác thì việc giải quyết tiền lương vẫn chưa cơ bản được vì chính bộ máy của chúng ta”.

Không tăng lương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?
Không tăng lương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?

VOV.VN - Nếu lương tối thiểu trả cho cán bộ công chức mà không bảo đảm được mức sống tối thiểu sẽ dễ dẫn đến các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Không tăng lương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?

Không tăng lương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?

VOV.VN - Nếu lương tối thiểu trả cho cán bộ công chức mà không bảo đảm được mức sống tối thiểu sẽ dễ dẫn đến các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Tăng lương cho 3 nhóm đối tượng trong năm 2015
Tăng lương cho 3 nhóm đối tượng trong năm 2015

VOV.VN - Điều chỉnh tăng 8% lương cho người nghỉ hưu, người có công, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Tăng lương cho 3 nhóm đối tượng trong năm 2015

Tăng lương cho 3 nhóm đối tượng trong năm 2015

VOV.VN - Điều chỉnh tăng 8% lương cho người nghỉ hưu, người có công, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.