Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 5,73%

VOV.VN - Tổng cục Thống kê cho biết, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm nay ước đạt 5,73%, trong đó quý II khởi sắc hơn quý I.

Tại buổi họp báo sáng nay (29/6) về số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 6 tháng đầu năm 2017 ước tính tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý I tăng 5,15%, quý II đã khởi sắc hơn với tốc độ 6,17%.

Tăng trưởng GDP quý II/2017 cao hơn quý I (Ảnh minh họa: KT)
Trong 6 tháng đầu năm 2017, khu vực dịch vụ đứng đầu với mức tăng trưởng 6,85%, cao nhất so với cùng kỳ 5 năm gần đây, đóng góp 2,59 điểm phần trăm vào tăng trưởng của cả nước.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,65%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,81%, đóng góp 2,0 điểm phần trăm. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm nhận định, mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017 là một thách thức. Để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm nay thì tăng trưởng 6 tháng cuối năm phải đạt trên 7,4%.

Ông Nguyễn Bích Lâm cho rằng, cần đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, thu hút các nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, trong đó chú trọng các dự án lớn, quan trọng.

Mức mục tiêu tăng trưởng 7,4% cho 6 tháng cuối năm là con số chưa từng có trong lịch sử số liệu. Tuy vậy, ông Hà Quang Tuyến - Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia - cho rằng vẫn còn nhiều cơ hội và thuận lợi.

Ông Tuyến lưu ý: Trong bối cảnh quý I tăng trưởng rất thấp, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 40 tiếp tục phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng. Các bộ ngành được, tập đoàn, tổng công ty được giao nhiệm vụ cụ thể. Nhiệm vụ trong Chỉ thị này cụ thể như khu vực công nghiệp phải tăng 7,35%, xây dựng tăng trưởng 10%... /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng lạc quan về mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017
Thủ tướng lạc quan về mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lạc quan về triển vọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay.

Thủ tướng lạc quan về mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017

Thủ tướng lạc quan về mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lạc quan về triển vọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay.

Bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 không quá 3,5% GDP
Bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 không quá 3,5% GDP

VOV.VN - Đó là một trong những mục tiêu của Chương trình hành động của Chính phủ về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công.

Bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 không quá 3,5% GDP

Bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 không quá 3,5% GDP

VOV.VN - Đó là một trong những mục tiêu của Chương trình hành động của Chính phủ về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công.

Kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi, nhưng khó đạt mục tiêu GDP 6,7%
Kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi, nhưng khó đạt mục tiêu GDP 6,7%

VOV.VN -Theo nhiều phân tích, GDP Việt Nam quý 1  tăng chậm lại chỉ là bước lùi nhỏ, thời gian tới kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục đà phục hồi.

Kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi, nhưng khó đạt mục tiêu GDP 6,7%

Kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi, nhưng khó đạt mục tiêu GDP 6,7%

VOV.VN -Theo nhiều phân tích, GDP Việt Nam quý 1  tăng chậm lại chỉ là bước lùi nhỏ, thời gian tới kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục đà phục hồi.

Chính phủ quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7%
Chính phủ quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7%

VOV.VN - Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu GDP cả năm đạt 6,7%.

Chính phủ quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7%

Chính phủ quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7%

VOV.VN - Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu GDP cả năm đạt 6,7%.

100 doanh nghiệp gia đình lớn nhất Việt Nam đóng góp lớn vào GDP
100 doanh nghiệp gia đình lớn nhất Việt Nam đóng góp lớn vào GDP

VOV.VN - Các doanh nghiệp gia đình chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực kinh tế tư nhân, tiên phong trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế.

100 doanh nghiệp gia đình lớn nhất Việt Nam đóng góp lớn vào GDP

100 doanh nghiệp gia đình lớn nhất Việt Nam đóng góp lớn vào GDP

VOV.VN - Các doanh nghiệp gia đình chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực kinh tế tư nhân, tiên phong trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế.