Tăng trưởng kinh tế Mỹ giảm mạnh trong quý 4/2014

VOV.VN -Đây là dố liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày 30/1 (theo giờ Washington DC).

>> Giá dầu tiếp tục giảm
>> IMF: Triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn u ám khi giá dầu rẻ
>> Nước Mỹ trở lại vị thế đầu tàu kinh tế thế giới

Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ đạt 2,6% trong quý 4 năm 2014, thấp hơn so với những kỳ vọng của thị trường và chỉ bằng hơn một nửa so với mức tăng trưởng bùng nổ 5% trong quý 3.

Số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày 30/1 (theo giờ Washington DC), đã kéo giảm các chỉ số giao dịch cơ bản trên thị trường chứng khoán New York trong cùng thời điểm.

Giá dầu sụt giảm mạnh đã giúp người lao động Mỹ có thêm hàng trăm USD để mua sắm trong kỳ nghỉ vừa qua. (ảnh: KT)

Cụ thể, chỉ số S&P 500 giảm 18,88 điểm (tương đương 0,93%), trong khi chỉ số NASDAQ giảm 35,66 điểm (tương đương 0,76%). Nhưng theo các chuyên gia kinh tế, hiện có những bằng chứng cho thấy sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán phố Wall sẽ chỉ mang tính ngắn hạn.

Như vậy, đây là lần thứ hai trong vòng 6 quý tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ ở dưới mức 3%. Tăng trưởng chậm lại một phần là do chi tiêu liên bang yếu trong quý 4. Tuy nhiên, tiêu dùng cá nhân, vốn chiếm khoảng hai phần ba đầu ra của nền kinh tế Mỹ lại tăng 4,3%, tốc độ cao nhất từ năm 2006.

 Theo Bộ Thương mại Mỹ, tiêu dùng cá nhân đã tăng mạnh trong kỳ nghỉ kéo dài vừa qua đối với tất cả các mặt hàng từ quần áo đến ô tô. Tăng tiêu dùng cá nhân còn bắt nguồn từ tác động sâu và có lợi của việc giá dầu sụt giảm đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Giá dầu sụt giảm mạnh đã giúp người lao động Mỹ có thêm hàng trăm USD để mua sắm trong kỳ nghỉ vừa qua.

Tính chung cả năm 2014, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ là 2,4% - một con số khá ảm đảm song rất phù hợp với các năm trước đó, trong một tiến trình phục hồi kéo dài sau khủng hoảng. Sở dĩ tăng trưởng kinh tế cả năm của Mỹ chỉ đạt mức 2,4% là do một mùa Đông vô cùng khắc nghiệt xảy ra vào đầu năm 2014, đặc biệt là tại vùng Đông Bắc, đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh của nền kinh tế Mỹ trong quý 1/2014. Tuy nhiên, kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ tốt nhất trong 9 tháng liên tiếp sau đó, kể từ giai đoạn 2003-2004.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), dự báo tăng trưởng kinh của nền tế Mỹ trong năm 2015 đạt mức 3,6%, đủ lớn để dễ dàng vượt qua các nền kinh tế phát triển còn lại trên thế giới.

Đáng chú ý, dữ liệu tăng trưởng kinh tế quý 4 của Mỹ vẫn có thể thay đổi, và sẽ còn được công bố hai lần nữa trong vòng 2 tháng tới đây. Trong quý 3 năm 2014, tăng trưởng kinh tế Mỹ ban đầu được công bố là 3,5%, nhưng cuối cùng đã được điều chỉnh lên mức 5%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên