Tăng trưởng kinh tế phải đạt 6,27% nửa cuối năm 2014

Đây là mục tiêu không dễ đạt được nếu không có các giải pháp đồng bộ để đạt mức tăng trưởng 5,8% trong cả năm.

Đó là ý kiến nhận định của một số chuyên gia kinh tế nhìn nhận nhiều khả năng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trở lại trong nửa cuối năm 2014 nhờ vào xuất khẩu, cải thiện cầu nội địa tại Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 những thách thức mới”.

Kết thúc nửa đầu năm 2014, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được các chỉ tiêu tương đối khả quan so với các năm trước. Tỷ lệ tăng trưởng GDP cao hơn cùng kỳ 2013 và có dấu hiệu cải thiện qua từng quý; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; giá trị xuất khẩu cao kéo theo mức xuất siêu 1,3 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó quý I tăng 5,09%, quý II tăng 5,25%. Đây là mức tăng GDP cao so với cùng kỳ các năm 2012, 2013 (năm 2012 tăng 4,93%; năm 2013 tăng 4,90%).

Hàng hóa qua cửa khẩu Nội Bài luôn nhộn nhịp những tháng đầu năm 2014. (Ảnh: KT)
Các con số đang phản ánh kịch bản nền kinh tế từng bước phục hồi và khởi sắc hơn năm ngoái. Tăng trưởng cao nửa đầu năm, lạm phát thấp là cơ hội để các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô hoàn thành đúng kế hoạch.

Điểm sáng lớn nhất của 6 tháng đầu năm chính là chỉ số PMI liên tục cao trong những tháng vừa qua cho thấy các doanh nghiệp sản xuất đang dần lấy lại được động lực, điều kiện sản xuất cũng được cải thiện.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong nước vẫn đang đối mặt với những khó khăn nhất định trong sản xuất, nhu cầu vay vốn mở rộng quy mô ở mức rất thấp làm giảm khả năng cạnh tranh của khối nội.

Theo các chuyên gia kinh tế tại hội thảo, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 5,8% trong năm 2014, yêu cầu đặt ra là tăng trưởng 6 tháng cuối năm còn lại phải tăng 6,27%. Đây là mục tiêu không dễ đạt được nếu không có các giải pháp đồng bộ.

Theo đó, khi niềm tin của người tiêu dùng chưa cao do ảnh hưởng từ nợ xấu thì cầu nội địa vẫn là nhân tố quyết định để Việt Nam đạt mức tăng trưởng yêu cầu trong trung hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng trưởng kinh tế khó đạt mục tiêu năm 2014
Tăng trưởng kinh tế khó đạt mục tiêu năm 2014

VOV.VN -Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa đưa ra dự báo GDP Việt Nam năm nay có thể sẽ tăng 5,71%.

Tăng trưởng kinh tế khó đạt mục tiêu năm 2014

Tăng trưởng kinh tế khó đạt mục tiêu năm 2014

VOV.VN -Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa đưa ra dự báo GDP Việt Nam năm nay có thể sẽ tăng 5,71%.

ADB duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực 6,2%
ADB duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực 6,2%

VOV.VN - Dự báo bổ sung của ngân hàng này cũng cho biết, khu vực này sẽ đạt mức tăng trưởng 6,4% trong năm sau.

ADB duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực 6,2%

ADB duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực 6,2%

VOV.VN - Dự báo bổ sung của ngân hàng này cũng cho biết, khu vực này sẽ đạt mức tăng trưởng 6,4% trong năm sau.

World Bank giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam
World Bank giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được giữ báo sẽ đạt 5,5% trong năm nay và 5,6% trong năm sau.

World Bank giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

World Bank giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được giữ báo sẽ đạt 5,5% trong năm nay và 5,6% trong năm sau.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã thoát đáy từ quý III/2013
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã thoát đáy từ quý III/2013

VOV.VN -Kinh tế 2014 sẽ tăng trưởng tốt hơn nhờ cải thiện về tổng cầu, đầu tư tư nhân trong nước cải thiện...

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã thoát đáy từ quý III/2013

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã thoát đáy từ quý III/2013

VOV.VN -Kinh tế 2014 sẽ tăng trưởng tốt hơn nhờ cải thiện về tổng cầu, đầu tư tư nhân trong nước cải thiện...