Tập trung xây dựng các công trình trọng điểm đảo Phú Quốc

VOV.VN - Tính từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư cho 11 dự án với diện tích gần 121 ha.

“Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình trọng điểm để phát triển đảo Phú Quốc”. Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tổ trưởng tổ công tác nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (gọi tắt là Tổ công tác Phú Quốc) trong cuộc họp tổ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 ngày 28/7.

Theo báo cáo của Tổ Công tác Phú Quốc, 6 tháng đầu năm nay, giá trị GDP của Phú Quốc ước đạt gần 1.515 tỉ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ.

Tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 9.230  tỉ đồng, tăng gần 58% so với cùng kỳ. Về du lịch đã tiếp đón 268.000 lượt khách đến tham quan, tăng 26% so với cùng kỳ, trong đó có hơn 72.000 lượt khách quốc tế. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.633 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.


Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Quyết định số 80 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút các nhà đầu tư lớn vào đảo Phú Quốc, nhờ đó tình hình đầu tư phát triển trên địa bàn tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Tính từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư cho 11 dự án với diện tích gần 121 ha; điều chỉnh 7 giấy chứng nhận đầu tư; cấp mới 22 giấy chứng nhận đầu tư với tổng diện tích hơn 643 ha với tổng số vốn 33.409 tỉ đồng. Hiện tổng số dự án trên địa bàn Phú Quốc là 194 dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương và được cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với diện tích 8.530 ha.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai xây dựng các đề án còn một số hạn chế, tồn tại do phải chỉnh sửa nhiều lần dẫn đến việc trình các đề án chậm hơn so với kế hoạch; việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm còn chậm, tiến độ thực hiện các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chi tiết theo Quy hoạch chung chưa đạt kế hoạch đề ra…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết: từ nay đến cuối năm, Tổ công tác Phú Quốc sẽ tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch; hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, lập mới quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chi tiết 1/2000, 1/500 các khu chức năng cho phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030. Ngoài ra để đẩy nhanh công tác quy hoạch đảo Phú Quốc, ông Nguyễn Phong Quang  đề nghị các bộ, ngành có liên quan tập trung giúp Phú Quốc tháo gỡ những khó khăn để đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình trọng điểm nhằm tạo động lực phát triển đảo Phú Quốc./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở 2 đường bay từ Phú Quốc đi Singapore và Siêm Riệp
Mở 2 đường bay từ Phú Quốc đi Singapore và Siêm Riệp

Theo ACV, việc tăng tần suất khai thác trên các đường bay nói trên sẽ căn cứ vào tình hình thị trường

Mở 2 đường bay từ Phú Quốc đi Singapore và Siêm Riệp

Mở 2 đường bay từ Phú Quốc đi Singapore và Siêm Riệp

Theo ACV, việc tăng tần suất khai thác trên các đường bay nói trên sẽ căn cứ vào tình hình thị trường

Nâng hiệu quả của Chỉ dẫn địa lý cho nước mắm Phú Quốc
Nâng hiệu quả của Chỉ dẫn địa lý cho nước mắm Phú Quốc

VOV.VN - Đợt tập huấn quản lý và sử dụng hiệu quả Chỉ dẫn địa lý Phú Quốc lần này dành cho sản phẩm nước mắm.

Nâng hiệu quả của Chỉ dẫn địa lý cho nước mắm Phú Quốc

Nâng hiệu quả của Chỉ dẫn địa lý cho nước mắm Phú Quốc

VOV.VN - Đợt tập huấn quản lý và sử dụng hiệu quả Chỉ dẫn địa lý Phú Quốc lần này dành cho sản phẩm nước mắm.

Lễ giỗ tri ân các chiến sỹ hy sinh tại nhà tù Phú Quốc
Lễ giỗ tri ân các chiến sỹ hy sinh tại nhà tù Phú Quốc

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyền dự lễ.

Lễ giỗ tri ân các chiến sỹ hy sinh tại nhà tù Phú Quốc

Lễ giỗ tri ân các chiến sỹ hy sinh tại nhà tù Phú Quốc

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyền dự lễ.

Chi 1,2 triệu USD quy hoạch đô thị đảo Phú Quốc
Chi 1,2 triệu USD quy hoạch đô thị đảo Phú Quốc

Sáng 13/6, UBND huyện Phú Quốc đã chính thức công bố quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 đối với hai phân khu đô thị trên đảo là thị trấn Dương Đông và An Thới.

Chi 1,2 triệu USD quy hoạch đô thị đảo Phú Quốc

Chi 1,2 triệu USD quy hoạch đô thị đảo Phú Quốc

Sáng 13/6, UBND huyện Phú Quốc đã chính thức công bố quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 đối với hai phân khu đô thị trên đảo là thị trấn Dương Đông và An Thới.

Phú Quốc, resort và nỗi đau của rừng, biển
Phú Quốc, resort và nỗi đau của rừng, biển

VOV.VN - Một xu thế du lịch nhàn hạ, thơm phức sẽ chiếm chỗ những hành trình dẻo dai, thấm mồ hôi của những người ưa khám phá.

Phú Quốc, resort và nỗi đau của rừng, biển

Phú Quốc, resort và nỗi đau của rừng, biển

VOV.VN - Một xu thế du lịch nhàn hạ, thơm phức sẽ chiếm chỗ những hành trình dẻo dai, thấm mồ hôi của những người ưa khám phá.

Trao quà cho con em cán bộ chiến sỹ ở huyện đảo Phú Quốc
Trao quà cho con em cán bộ chiến sỹ ở huyện đảo Phú Quốc

VOV.VN -Trong 113 trường hợp được trao quà đợt này có 13 cháu là con em cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Trao quà cho con em cán bộ chiến sỹ ở huyện đảo Phú Quốc

Trao quà cho con em cán bộ chiến sỹ ở huyện đảo Phú Quốc

VOV.VN -Trong 113 trường hợp được trao quà đợt này có 13 cháu là con em cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Nữ du khách chết đuối ở Phú Quốc
Nữ du khách chết đuối ở Phú Quốc

5h sáng 23/6, người dân đảo Phú Quốc đã phát hiện thi thể chị Ngô Thị Kim Tuyến bị sóng đánh dạt vào bờ.

Nữ du khách chết đuối ở Phú Quốc

Nữ du khách chết đuối ở Phú Quốc

5h sáng 23/6, người dân đảo Phú Quốc đã phát hiện thi thể chị Ngô Thị Kim Tuyến bị sóng đánh dạt vào bờ.

Siêu thị có hành vi vi phạm nhãn mác nước mắm Phú Quốc?
Siêu thị có hành vi vi phạm nhãn mác nước mắm Phú Quốc?

Từ ngày 15/8/2014, Kiên Giang sẽ phối hợp với các địa phương kiểm tra việc sử dụng thương hiệu nước mắm Phú Quốc trên phạm vi cả nước.

Siêu thị có hành vi vi phạm nhãn mác nước mắm Phú Quốc?

Siêu thị có hành vi vi phạm nhãn mác nước mắm Phú Quốc?

Từ ngày 15/8/2014, Kiên Giang sẽ phối hợp với các địa phương kiểm tra việc sử dụng thương hiệu nước mắm Phú Quốc trên phạm vi cả nước.