Tây Ninh: Khánh thành cầu Bến Đình qua sông Vàm Cỏ Đông

VOV.VN - Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức khánh thành cầu Bến Đình – giai đoạn 1.

Sáng nay (30/8), Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức khánh thành cầu Bến Đình – giai đoạn 1. Đây là cây cầu thứ 4 bắc qua sông Vàm Cỏ Đông được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại cho người dân trong tỉnh và các địa phương lân cận.

Lễ khánh thành cầu Bến Đình

Cầu Bến Đình có chiều dài 380 m, gồm 10 nhịp, mặt cầu rộng 12m, tĩnh không thuyền 7m. Cầu sẽ thay thế cho phà Bến Đình mà địa phương sử dụng để qua sông Vàm Cỏ Đông trong nhiều năm qua.

Cầu Bến Đình bắc qua Vàm Cỏ Đông

Sau khi thông xe, tỉnh Tây Ninh tiếp tục thi công giai đoạn 2 với việc xây dựng tuyến đường dẫn nối từ quốc lộ 22B đến cầu Bến Đình với chiều dài 7 km.

Đây là công trình  chào mừng 180 năm Ngày thành lập tỉnh Tây Ninh
Việc đưa vào sử dụng cầu Bến Đình góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc đi lại của người dân của huyện biên giới Bến Cầu với các địa phương lân cận cũng như nước bạn Campuchia./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên