Thái Lan kêu gọi thành lập liên minh lúa gạo

VOV.VN-Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan đề xuất Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam tham gia cùng Thái Lan lập liên minh này.

Theo Oryza, Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan vừa kêu gọi 4 quốc gia Đông Nam Á (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) tham gia với Thái Lan cùng hình thành một liên minh lúa gạo để nâng cao giá gạo và các vấn đề về dự trữ.

Theo vị Thứ trưởng này phát biểu tại một cuộc họp có sự tham dự của đại diện 4 quốc gia xuất khẩu gạo khác, Hiệp hội Lúa gạo ASEAN cũng sẽ giúp giảm sự cạnh tranh nội bộ. Bởi vì 5 quốc gia ASEAN xuất khẩu khoảng 20 triệu tấn gạo mỗi năm, nhưng giá gạo không ổn định và kiểm soát tồn kho chưa được tổ chức thường xuyên, gây ra vấn đề cho các nước này.

Một liên minh gạo sẽ giúp ổn định giá gạo và giải quyết các vấn đề khác trong các nước này. Thái Lan đã dẫn đầu đàm phán về việc thành lập một liên minh gạo suốt hơn một năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia thực phẩm nói rằng, sự hình thành một liên minh gạo sẽ không chỉ gây nguy hiểm cho an ninh lương thực toàn cầu mà còn trái quy định của WTO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập Tổ công tác điều hành xuất khẩu gạo
Thành lập Tổ công tác điều hành xuất khẩu gạo

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm Tổ trưởng và tổ còn gồm các đại diện Bộ, ngành có liên quan...

Thành lập Tổ công tác điều hành xuất khẩu gạo

Thành lập Tổ công tác điều hành xuất khẩu gạo

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm Tổ trưởng và tổ còn gồm các đại diện Bộ, ngành có liên quan...

Giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm
Giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm

VOV.VN -Giá gạp trung bình 9 tháng chỉ đạt 439,32 USD/tấn, giảm 13,25 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2012.

Giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm

Giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm

VOV.VN -Giá gạp trung bình 9 tháng chỉ đạt 439,32 USD/tấn, giảm 13,25 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2012.

Thiếu thương hiệu, giá gạo Việt Nam không thể cao
Thiếu thương hiệu, giá gạo Việt Nam không thể cao

VOV.VN-Thương hiệu tạo nên giá trị, gạo Việt chưa có thương hiệu thì khó cạnh tranh trên thế giới và không bán được giá cao.

Thiếu thương hiệu, giá gạo Việt Nam không thể cao

Thiếu thương hiệu, giá gạo Việt Nam không thể cao

VOV.VN-Thương hiệu tạo nên giá trị, gạo Việt chưa có thương hiệu thì khó cạnh tranh trên thế giới và không bán được giá cao.

Xuất khẩu gạo tiểu ngạch tăng kèm nguy cơ lớn
Xuất khẩu gạo tiểu ngạch tăng kèm nguy cơ lớn

VOV.VN - Gạo xuất khẩu tiểu ngạch qua Trung Quốc quá lớn dẫn đến thiếu gạo cho các hợp đồng xuất khẩu chính ngạch.

Xuất khẩu gạo tiểu ngạch tăng kèm nguy cơ lớn

Xuất khẩu gạo tiểu ngạch tăng kèm nguy cơ lớn

VOV.VN - Gạo xuất khẩu tiểu ngạch qua Trung Quốc quá lớn dẫn đến thiếu gạo cho các hợp đồng xuất khẩu chính ngạch.

Giá gạo tăng, nông dân không được hưởng: Lỗi từ chính sách!
Giá gạo tăng, nông dân không được hưởng: Lỗi từ chính sách!

VOV.VN-Hạn chế xuất hiện cả trong chính sách về sản xuất và chính sách xuất khẩu lúa gạo.

Giá gạo tăng, nông dân không được hưởng: Lỗi từ chính sách!

Giá gạo tăng, nông dân không được hưởng: Lỗi từ chính sách!

VOV.VN-Hạn chế xuất hiện cả trong chính sách về sản xuất và chính sách xuất khẩu lúa gạo.

Hạ mục tiêu xuất khẩu gạo xuống 6,7 triệu tấn năm 2013
Hạ mục tiêu xuất khẩu gạo xuống 6,7 triệu tấn năm 2013

VOV.VN-Với mục tiêu mới này, tương đương giảm 11% so với mục tiêu đặt ra ban đầu khoảng 7,5 triệu tấn.

Hạ mục tiêu xuất khẩu gạo xuống 6,7 triệu tấn năm 2013

Hạ mục tiêu xuất khẩu gạo xuống 6,7 triệu tấn năm 2013

VOV.VN-Với mục tiêu mới này, tương đương giảm 11% so với mục tiêu đặt ra ban đầu khoảng 7,5 triệu tấn.

Việt Nam vẫn là quốc gia có giá gạo rẻ nhất
Việt Nam vẫn là quốc gia có giá gạo rẻ nhất

(VOV) -Theo Oryza, giá gạo Việt Nam đã giảm khoảng 1-4% trong tháng 6. Giá gạo Việt 5% tấm cuối tháng 6 khoảng 370 USD/tấn

Việt Nam vẫn là quốc gia có giá gạo rẻ nhất

Việt Nam vẫn là quốc gia có giá gạo rẻ nhất

(VOV) -Theo Oryza, giá gạo Việt Nam đã giảm khoảng 1-4% trong tháng 6. Giá gạo Việt 5% tấm cuối tháng 6 khoảng 370 USD/tấn