Thăm chợ thực phẩm lớn nhất thế giới

VOV.VN -Chợ Rungis ở Pháp nổi tiếng với quy mô bán buôn thực phẩm lớn nhất thế giới, với đủ các mặt hàng như thịt, cá, hoa quả, rau củ...

Chợ Rungis ở ngoại ô Paris nổi tiếng với quy mô bán buôn thực phẩm lớn nhất thế giới, với đủ các mặt hàng như thịt, hoa quả, rau củ, cá, phô mai...
Chợ Rungis hoạt động từ sáng sớm tới tận đêm khuya.
Khu chợ Rungis luôn tấp nập, chủ yếu là khách hàng mua số lượng lớn để bán lẻ.
Quầy hoa quả.
Cảnh mua bán tấp nập diễn ra tại đây từ sáng tới đêm khuya.
Quầy cá đông lạnh.
Hoa quả ở đây rất đa dạng, số lượng lớn.
Quầy phô mai.
Hoa tươi tràn ngập các gian hàng.
Quầy rau củ.
Ngoài thịt chim đã chế biến và đóng gói còn có cả cá loại chim còn nguyên lông. 
Khu bán thịt lợn.
Hoa quả luôn tươi ngon.
Nguồn cung hàng rất lớn.
Quấy bán nấm.
Quầy bán bơ và phô mai Pháp.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh chợ cá ngừ triệu đô ở Nhật Bản
Cận cảnh chợ cá ngừ triệu đô ở Nhật Bản

Phần lớn cá ngừ vây xanh được bán tại 3 khu chợ của Nhật, trong đó nổi tiếng nhất là Tsukiji. Từ đây, những con cá trị giá cả triệu USD được chuyển đi khắp Nhật Bản và thế giới.

Cận cảnh chợ cá ngừ triệu đô ở Nhật Bản

Cận cảnh chợ cá ngừ triệu đô ở Nhật Bản

Phần lớn cá ngừ vây xanh được bán tại 3 khu chợ của Nhật, trong đó nổi tiếng nhất là Tsukiji. Từ đây, những con cá trị giá cả triệu USD được chuyển đi khắp Nhật Bản và thế giới.