Thâm hụt thương mại Việt Nam - Ấn Độ đang được thu hẹp

VOV.VN -Nếu năm 2008, mức thâm hụt là 1,7 tỷ USD thì tới năm 2013, thâm hụt thương mại đứng ở mức 529 triệu USD.

Theo Vụ Châu Phi -Tây Nam Á (Bộ Công thương), thâm hụt thương mại của Việt Nam trong trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ đang có chiều hướng thu hẹp.

Nếu năm 2008, mức thâm hụt là 1,7 tỷ USD thì tới năm 2013, thâm hụt thương mại đứng ở mức 529 triệu USD.

Vụ Châu Phi -Tây Nam Á cho biết, ngày càng có nhiều hàng hóa của Việt Nam có giá trị gia tăng cao được xuất khẩu vào thị trường Ấn Độ như điện thoại di động, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, sản phẩm hóa chất, chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ chất dẻo, phôi thép… bên cạnh những mặt hàng xuất khẩu truyền thống như hạt tiêu, cao su, giày dép… sẽ góp phần từng bước thu hẹp cán cân thương mại trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, xuất khẩu Việt Nam sang Ấn Độ đã có môi trường pháp lý thuận lợi hơn khi Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Ấn Độ đã có hiệu lực từ năm 2010 và Ấn Độ đã chính thức công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ sau nhiều nỗ lực vận động của phía Việt Nam, góp phần đưa hàng hóa xuất khẩu của ta tiến sâu hơn vào thị trường Ấn Độ nơi có nhiều hàng rào bảo hộ cũng như  thường xuyên sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại.

Trong năm 2013, Tiểu ban Hỗn hợp thương mại Việt Nam - Ấn Độ được thành lập và đã tổ chức thành công kỳ họp lần thứ nhất của Tiểu ban vào ngày 18/11/2013 tại New Delhi, Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương mại hàng hóa Việt Nam-Venezuela chuyển biến tích cực
Thương mại hàng hóa Việt Nam-Venezuela chuyển biến tích cực

VOV.VN - Năm 2013, xuất khẩu của ta sang thị trường Venezuela đạt 26,66 triệu USD tăng 1,06% so với năm 2012.

Thương mại hàng hóa Việt Nam-Venezuela chuyển biến tích cực

Thương mại hàng hóa Việt Nam-Venezuela chuyển biến tích cực

VOV.VN - Năm 2013, xuất khẩu của ta sang thị trường Venezuela đạt 26,66 triệu USD tăng 1,06% so với năm 2012.

Thặng dư thương mại cả nước hơn 1 tỷ USD tính đến 15/3
Thặng dư thương mại cả nước hơn 1 tỷ USD tính đến 15/3

VOV.VN -Nửa đầu tháng 3, cả nước xuất khẩu đạt 5,69 tỷ USD, còn nhập khẩu 5,96 tỷ USD.

Thặng dư thương mại cả nước hơn 1 tỷ USD tính đến 15/3

Thặng dư thương mại cả nước hơn 1 tỷ USD tính đến 15/3

VOV.VN -Nửa đầu tháng 3, cả nước xuất khẩu đạt 5,69 tỷ USD, còn nhập khẩu 5,96 tỷ USD.

Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam
Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam

VOV.VN - Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ trong 2 tháng đầu năm 2014 ước đạt 4,9 tỷ USD.

Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam

Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam

VOV.VN - Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ trong 2 tháng đầu năm 2014 ước đạt 4,9 tỷ USD.

Tăng trao đổi thương mại, thu hút đầu tư Việt Nam-Na Uy
Tăng trao đổi thương mại, thu hút đầu tư Việt Nam-Na Uy

VOV.VN - Việt Nam và Na Uy có 4 lĩnh vực tiềm năng hợp tác gồm hàng hải, chế biến thủy hải sản, năng lượng và chống biến đổi khí hậu.

Tăng trao đổi thương mại, thu hút đầu tư Việt Nam-Na Uy

Tăng trao đổi thương mại, thu hút đầu tư Việt Nam-Na Uy

VOV.VN - Việt Nam và Na Uy có 4 lĩnh vực tiềm năng hợp tác gồm hàng hải, chế biến thủy hải sản, năng lượng và chống biến đổi khí hậu.