Thanh Hóa mời gọi nguồn lực đầu tư từ TP HCM

Ngoài các dự án công nghiệp, Thanh Hóa còn mời gọi đầu tư một số dự án du lịch tiềm năng như khu du lịch sinh thái.

Chiều 24/10, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị mời gọi đầu tư và du lịch vào tỉnh này tại TP HCM. Có nhiều dự án được mời gọi đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như hạ tầng, khai thác cảng và du lịch… được giới thiệu tại hội nghị.

Ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Thanh Hóa có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp với nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là có mỏ cromit duy nhất ở Việt Nam. Về tiềm năng du lịch Thanh Hóa có nhiều điểm du lịch như khu du lịch biển Hải Hòa, khu du lịch khai thác Ma Hao, suối cá thần Cẩm Thủy, đặc biệt là khu di tích thành nhà Hồ.

Về tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm giai đoạn 2011 – 2013 đạt 11,2%, năm 2014 ước đạt 11,7%; chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ 8 trên cả nước. Tính đến hết tháng 8- 2014, Thanh Hóa thu hút được 50 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký trên 16 tỉ đô la Mỹ, trong đó có 90% vốn FDI từ Nhật Bản.

Khu công nghiệp Nghi Sơn Thanh Hóa. (Ảnh: KT)
Ông Chiến cũng cho biết thêm, sắp tới sẽ có thêm đường bay từ TP HCM đến Thanh Hóa; vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 sẽ khởi công một nhà ga hàng không với số vốn khoảng 1.000 tỉ đồng ở Thanh Hóa.

Điều đáng chú ý là các dự án lớn trên địa bàn tỉnh như dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 và một số dự án khác đều tăng quy mô và tổng mức đầu tư. Ví dụ như dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn tổng mức đầu tư ban đầu là 6,8 tỉ USD sau tăng thêm 3 tỉ USD nữa lên gần 10 tỉ USD.

Tại hội nghị, tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu một số dự án lớn như dự án xây dựng và khai thác bến cảng container Nghi Sơn với diện tích 180 ha, dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng huyện Thọ Xuân với quy mô 1.625 ha... Bên cạnh đó, các khu công nghiệp Nghi Sơn, Lễ Môn, Bỉm Sơn, Hoàng Long… cũng được mời gọi đầu tư.

Ngoài các dự án công nghiệp, Thanh Hóa còn mời gọi đầu tư một số dự án du lịch tiềm năng như khu du lịch sinh thái Quảng Cư, khu du lịch biển Hải Hòa, khu du lịch khai thác Ma Hao, khu du lịch suối cá thần Cẩm Thủy…

Tỉnh này đặt mục tiêu phát triển ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020, thu hút từ 200 đến 250 lượt khách du lịch quốc tế, 8 - 9 triệu khách nội địa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7.000 tỷ đồng xây cao tốc Thanh Hóa - Nghệ An
7.000 tỷ đồng xây cao tốc Thanh Hóa - Nghệ An

Tuyến cao tốc Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) dài 48,8 km sẽ được ưu tiên xây dựng trước 2 làn xe.

7.000 tỷ đồng xây cao tốc Thanh Hóa - Nghệ An

7.000 tỷ đồng xây cao tốc Thanh Hóa - Nghệ An

Tuyến cao tốc Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) dài 48,8 km sẽ được ưu tiên xây dựng trước 2 làn xe.

Jetstar Pacific chính thức khai trương đường bay Thanh Hóa - TP HCM
Jetstar Pacific chính thức khai trương đường bay Thanh Hóa - TP HCM

VOV.VN -Ngày 5/9, hãng hàng không Jetstar Pacific đã chính thức khai trương đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh với dịch vụ hàng không giá rẻ.

Jetstar Pacific chính thức khai trương đường bay Thanh Hóa - TP HCM

Jetstar Pacific chính thức khai trương đường bay Thanh Hóa - TP HCM

VOV.VN -Ngày 5/9, hãng hàng không Jetstar Pacific đã chính thức khai trương đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh với dịch vụ hàng không giá rẻ.

Khởi công xây dựng tuyến đường giao thông Thanh Hóa gần 4.600 tỷ đồng
Khởi công xây dựng tuyến đường giao thông Thanh Hóa gần 4.600 tỷ đồng

VOV.VN -  Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự lễ khởi công này.

Khởi công xây dựng tuyến đường giao thông Thanh Hóa gần 4.600 tỷ đồng

Khởi công xây dựng tuyến đường giao thông Thanh Hóa gần 4.600 tỷ đồng

VOV.VN -  Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự lễ khởi công này.