Thanh long Bình Thuận không bị thương lái thao túng ép giá

VOV.VN - Giá thu mua thanh long Bình Thuận loại xấu nhất vẫn giữ mức trên 1.000 đồng/kg và đảm bảo không bị thương lái nước ngoài thao túng thị trường.

Liên quan đến thông tin thương lái Trung Quốc thao túng thị trường thanh long ở Bình Thuận, theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra, xác minh và xác nhận, sự hiện diện của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoạt động mua bán thanh long trên địa bàn tỉnh là có thật. Trong đó tập trung nhiều nhất là tại huyện Hàm Thuận Nam.

Thanh long không đủ trọng lượng cũng có giá bán dao động từ 1.000-3.000 đồng/kg. (Ảnh minh họa: KT)
Đoàn liên ngành của tỉnh Bình Thuận đã tổ chức kiểm tra, phát hiện 26 cơ sở, doanh nghiệp thu mua, đóng gói, vận chuyển để xuất khẩu thanh long. Tại các cơ sở này có sự hiện diện của 28 người nước ngoài mang Quốc tịch Trung Quốc đang hoạt động trong lĩnh vực thu mua, đóng gói, xuất khẩu thanh long.

Có 7 cơ sở với 11 lao động người nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính với lý do người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; người nước ngoài hoạt động thương mại trái phép trên lãnh thổ Việt Nam; người nước ngoài được doanh nghiệp tại Bình Thuận bảo lãnh, có giấy phép lao động nhưng không hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp đã bảo lãnh lại hoạt động ở địa điểm khác.

Do đó, Đoàn liên ngành đã tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận quyết định xử phạt 235 triệu đồng đối với 11 đối tượng với hành vi nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Xử phạt 50 triệu đồng đối với 2 đối tượng tổ chức, cá nhân người Trung Quốc có hành vi kinh doanh trái phép trên lãnh thổ Việt Nam, tịch thu 12 tấn Thanh long đã đóng gói.

Đối với chủ doanh nghiệp, cơ sở thu mua thanh long là người Việt Nam tại địa phương có một số sai phạm về biển hiệu, nhãn hàng hóa và có hành vi trốn thuế; kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kinh doanh sai nội dung đăng ký; cho thuê, cho mượn giấy phép kinh doanh… cũng bị xử phạt 235,75 triệu đồng với 9 đối tượng, tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 146 triệu đồng.

Đồng thời, Đoàn liên ngành đã chuyển hồ sơ vụ việc đến ngành thuế xem xét, xử lý. Đến nay, ngành thuế đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính truy thu thuế với số tiền 348,5 triệu đồng đối với 8 đối tượng.

Đối với thông tin thanh long Binh Thuận chính vụ đang rớt giá thê thảm, nhiều loại được đầu mối thu mua tại vườn ở mức giá 200-300 đồng/kg…, theo báo cáo của Sở Công Thương Bình Thuận, thông tin nêu trên là chưa đúng với thực tế.

Bởi lẽ, trên thực tế đối với thanh long Binh Thuận có trọng lượng từ 500g trở lên với giá thấp thu mua nhất cũng từ 8.000-10.000 đồng/kg; nếu mua xô (mua cả vườn) thì giá họ mua dao động 4.000-5.000 đồng/kg. Những loại còn lại do nấm bệnh và không đủ trọng lượng giá tại vườn dao động 1.000-2.000 đồng/kg.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, thời gian tới Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận xác định đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường mới để tiêu thụ thanh long; động viên và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng quy mô, phát triển sản xuất kinh doanh để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành phổ biến, hướng dẫn các thương nhân, tổ chức, cá nhân nước ngoài nói chung và Trung Quốc nói riêng thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thanh long tại Bình Thuận.

Dự kiến trong thời gian tới, để tháo gỡ khó khăn về thị trường và về giá cho thanh long tại Bình Thuận, Bộ Công Thương cũng sẽ tổ chức Hội nghị kết nối thanh long Bình Thuận với hệ thống phân phối hiện đại và truyền thống trên địa bàn cả nước cũng như với các nhà nhập khẩu thanh long từ Trung Quốc…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương nhân Trung Quốc mua thanh long trực tiếp - Lợi hay hại?
Thương nhân Trung Quốc mua thanh long trực tiếp - Lợi hay hại?

VOV.VN - Nếu hoạt động đúng quy định, các thương nhân Trung Quốc cũng góp phần đẩy mạnh xuất khẩu loại nông sản đang là thế mạnh của Bình Thuận.

Thương nhân Trung Quốc mua thanh long trực tiếp - Lợi hay hại?

Thương nhân Trung Quốc mua thanh long trực tiếp - Lợi hay hại?

VOV.VN - Nếu hoạt động đúng quy định, các thương nhân Trung Quốc cũng góp phần đẩy mạnh xuất khẩu loại nông sản đang là thế mạnh của Bình Thuận.

Australia thị sát sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam
Australia thị sát sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam

VOV.VN - Chuyên gia Australia đã tiến hành thị sát việc trồng, thu hoạch quả thanh long cũng như các hoạt động tiền xuất khẩu.

Australia thị sát sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam

Australia thị sát sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam

VOV.VN - Chuyên gia Australia đã tiến hành thị sát việc trồng, thu hoạch quả thanh long cũng như các hoạt động tiền xuất khẩu.

100 tấn thanh long Việt đầu tiên vào BigC Thái Lan
100 tấn thanh long Việt đầu tiên vào BigC Thái Lan

Đây cũng là lô hàng trái cây đầu tiên của Việt Nam được Tập đoàn TCC phân phối trong hệ thống siêu thị này.

100 tấn thanh long Việt đầu tiên vào BigC Thái Lan

100 tấn thanh long Việt đầu tiên vào BigC Thái Lan

Đây cũng là lô hàng trái cây đầu tiên của Việt Nam được Tập đoàn TCC phân phối trong hệ thống siêu thị này.

Thanh long trên đất nhiễm phèn cho thu nhập hơn 7 lần trồng lúa
Thanh long trên đất nhiễm phèn cho thu nhập hơn 7 lần trồng lúa

VOV.VN - Người dân chuyển đổi trồng cây thanh long thương phẩm trên đất ruộng nhiễm phèn cho lãi cao từ 7-10 lần so với trồng lúa.

Thanh long trên đất nhiễm phèn cho thu nhập hơn 7 lần trồng lúa

Thanh long trên đất nhiễm phèn cho thu nhập hơn 7 lần trồng lúa

VOV.VN - Người dân chuyển đổi trồng cây thanh long thương phẩm trên đất ruộng nhiễm phèn cho lãi cao từ 7-10 lần so với trồng lúa.