Thi công cầu Ghềnh liên tục không nghỉ lễ

VOV.VN - Công trình thi công cầu Ghềnh mới, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ không nghỉ lễ, làm việc liên tục 3 ca/ngày nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Ông Vũ Đức Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 3, thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - đơn vị đại diện chủ đầu tư dự án xây dựng cầu Ghềnh mới cho biết, công trình thi công cầu Ghềnh sẽ không nghỉ lễ 30/4 và 1/5.  

Theo dự kiến đến ngày 30/6 tới đây cầu Ghềnh mới sẽ hoàn thành.
(Ảnh minh họa: KT)
Theo đó, hơn 200 cán bộ, công nhân của 5 mũi thi công làm việc tại công trình thi công cầu Ghềnh mới, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ không nghỉ lễ, làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Đến nay, dự án đã hoàn thành thi công 7 trong số 8 cọc khoan nhồi mố cầu, 10 trong số 18 cọc khoan nhồi trụ cầu. Các đơn vị cũng hoàn thành tất cả 4 cọc nhồi cầu chui Hiệp Hòa, đồng thời nâng tĩnh không cầu này từ 2,5 mét lên 3,2 mét, cho phép ô tô lưu thông qua.

Đến nay, 3 nhịp cầu Ghềnh mới đã cơ bản được lắp thử nghiệm thành công tại xưởng chế tạo của các đơn vị thi công. Theo dự kiến, đến ngày 30/6 tới đây cầu Ghềnh mới sẽ được thông tàu, đường sắt Bắc - Nam hoạt động bình thường trở lại.

Liên quan đến sự cố sập cầu Ghềnh tháng 3 vừa qua khiến đường sắt Bắc Nam bị gián đoạn, ga Biên Hòa từ một ga phụ trở thành ga chính của khu vực phía Nam. Dự kiến cao điểm nghỉ lễ tới đây, ga Biên Hòa vận chuyển khoảng 5.000 hành khách một ngày. 

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của hành khách dịp nghỉ lễ này, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã nỗ lực điều chỉnh tăng chuyến. Cụ thể, ngoài các đôi tàu chạy hàng ngày như trước đây, sẽ cho chạy thêm tàu STH1, STH2 tuyến Sài Gòn – Tuy Hòa, N13, N14 tuyến Nha Trang – Tuy Hòa, SPT 3, SPT 4 tuyến Sài Gòn – Phan Thiết.

Dự báo trong các ngày 29 và 30/4, mỗi ngày ga Biên Hòa phục vụ khoảng 5.000 hành khách. Tổng cộng ga Biên Hòa được tăng cường gần 20 chuyến tàu ra vào trong dịp nghỉ lễ. Giá vé tăng từ 10% - 20% so với ngày thường.

Ông Hoàng Đình Quân, đại diện Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong dịp lễ 30/4 và 1/5, công ty tổ chức vận chuyển các toa xe từ Sài Gòn xuống khu vực Trảng Bom để lập tàu tại Biên Hòa. Công ty lập các đôi tàu du lịch để phục vụ du khách trong dịp lễ như tàu Sài Gòn – Phan Thiết, Sài Gòn – Nha Trang và Sài Gòn - Tuy Hòa, đáp ứng được nhu cầu của hành khách./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

​Hoàn tất tách nhịp dầm cầu Ghềnh cuối cùng
​Hoàn tất tách nhịp dầm cầu Ghềnh cuối cùng

Trưa 5/4, đơn vị trục vớt cầu Ghềnh hoàn tất việc tách nhịp dầm cuối cùng ra khỏi hiện trường vụ sập cầu do sà lan tông nhằm phục vụ xây cầu mới.

​Hoàn tất tách nhịp dầm cầu Ghềnh cuối cùng

​Hoàn tất tách nhịp dầm cầu Ghềnh cuối cùng

Trưa 5/4, đơn vị trục vớt cầu Ghềnh hoàn tất việc tách nhịp dầm cuối cùng ra khỏi hiện trường vụ sập cầu do sà lan tông nhằm phục vụ xây cầu mới.

Cơ bản hoàn thành khôi phục cầu Ghềnh trong tháng 6
Cơ bản hoàn thành khôi phục cầu Ghềnh trong tháng 6

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện công tác GPMB, giải ngân đảm bảo hoàn thành cơ bản các công việc trong tháng 6.

Cơ bản hoàn thành khôi phục cầu Ghềnh trong tháng 6

Cơ bản hoàn thành khôi phục cầu Ghềnh trong tháng 6

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện công tác GPMB, giải ngân đảm bảo hoàn thành cơ bản các công việc trong tháng 6.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử nghiêm vụ sập cầu Ghềnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử nghiêm vụ sập cầu Ghềnh

VOV.VN - Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và các đơn vị liên qua điều tra sự cố gây sập cầu Ghềnh, sớm kết thúc điều tra để sớm có hình thức xử lý

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử nghiêm vụ sập cầu Ghềnh

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử nghiêm vụ sập cầu Ghềnh

VOV.VN - Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và các đơn vị liên qua điều tra sự cố gây sập cầu Ghềnh, sớm kết thúc điều tra để sớm có hình thức xử lý