Thị trường hoa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Giá tăng nhẹ, vắng khách

VOV.VN -Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, tại thành phố Đà Nẵng, thị trường hoa vẫn khá trầm lắng dù giá cả chỉ tăng nhẹ.

Theo bà Nguyễn Thị Lợi, chủ quầy hoa trên đường Tôn Đức Thắng, thành phố Đà Nẵng, năm nay ảnh hưởng của đợt mưa đầu tháng khiến hoa rất khan hiếm, giá các loại hoa tăng nhẹ.


Cụ thể như hoa hồng có giá 10.000 đồng/bông, trong khi ngày thường chỉ có giá 4.000 đồng/bông; hoa ly có giá 50 nghìn đồng/cành; Lẵng hoa cũng có giá cao hơn ngày thường từ 20.000 đến 30.000 đồng/lẵng, dao động từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng/lẵng. Khách mua nhiều nhất là những lẵng hoa ở mức giá trung bình từ 100 đến 150 nghìn đồng.

Bà Nguyễn Thị Lợi cho biết, bà bán hoa đã 9 năm nhưng dịp 20/11 năm nay thực sự vắng khách: “Năm nay thấy ít người mua hơn. Giá hoa năm nay cao hơn, vì trời mưa miết, khi nắng lên hắn bị hỏng.”

Dọc các tuyến phố chính như Phan Châu Trinh, Điện Biên Phủ, Hùng Vương và trước cổng các trường Đại học, Cao đẳng, nhiều hàng hoa bày bán dịp tri ân các thầy cô giáo. Tuy nhiên, khách hàng chủ yếu chỉ mua hoa lẻ.

Chị Phan Thị Hạnh đang chọn 1 bông hồng nhỏ tại của hàng ở đường Lê Duẩn tặng cho cô giáo con trai út học lớp hai trường tiểu học Ông Ích Khiêm cho biết: “Ngày Nhà giáo Việt Nam thì tục lệ học sinh đi học thì tặng hoa phải có, để cho cô giáo có niềm phấn chấn vui tươi. Giá cũng bình thường thôi, tùy theo túi tiền của mình, tượng trưng cho cô là được rồi.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 tháng, xuất siêu 11,68 tỷ USD sang thị trường Hoa Kỳ
8 tháng, xuất siêu 11,68 tỷ USD sang thị trường Hoa Kỳ

VOV.VN -8 tháng năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu 15,14 tỷ USD hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ và nhập khẩu từ nước này 3,46 tỷ USD

8 tháng, xuất siêu 11,68 tỷ USD sang thị trường Hoa Kỳ

8 tháng, xuất siêu 11,68 tỷ USD sang thị trường Hoa Kỳ

VOV.VN -8 tháng năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu 15,14 tỷ USD hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ và nhập khẩu từ nước này 3,46 tỷ USD

Sôi động thị trường hoa ở thành phố Hồ Chí Minh
Sôi động thị trường hoa ở thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN -Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, hoạt động mua bán hoa tươi diễn ra khá nhộn nhịp.

Sôi động thị trường hoa ở thành phố Hồ Chí Minh

Sôi động thị trường hoa ở thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN -Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, hoạt động mua bán hoa tươi diễn ra khá nhộn nhịp.

Đồng Nai xúc tiến đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ
Đồng Nai xúc tiến đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ

VOV.VN -Đại diện tập đoàn Mỹ: Để tiến vào thị trường Hoa Kỳ, các doanh nghiệp của tỉnh Đồng Nai phải đáp ứng các yếu tố như một nguồn vốn đủ lớn để sản xuất.

Đồng Nai xúc tiến đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ

Đồng Nai xúc tiến đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ

VOV.VN -Đại diện tập đoàn Mỹ: Để tiến vào thị trường Hoa Kỳ, các doanh nghiệp của tỉnh Đồng Nai phải đáp ứng các yếu tố như một nguồn vốn đủ lớn để sản xuất.

TP HCM: Thị trường hoa Tết đa dạng chủng loại
TP HCM: Thị trường hoa Tết đa dạng chủng loại

VOV.VN - Các loại hoa năm nay đa dạng về chủng loại, màu sắc và không có nhiều biến động về giá so với năm ngoái.

TP HCM: Thị trường hoa Tết đa dạng chủng loại

TP HCM: Thị trường hoa Tết đa dạng chủng loại

VOV.VN - Các loại hoa năm nay đa dạng về chủng loại, màu sắc và không có nhiều biến động về giá so với năm ngoái.

TP HCM: Thị trường hoa Tết ảm đạm ngày cuối năm
TP HCM: Thị trường hoa Tết ảm đạm ngày cuối năm

VOV.VN - Năm nay, giá các loại hoa có giảm so với năm ngoái nhưng sức mua không cao khiến người buôn bán hoa Tết gặp không ít khó khăn.

TP HCM: Thị trường hoa Tết ảm đạm ngày cuối năm

TP HCM: Thị trường hoa Tết ảm đạm ngày cuối năm

VOV.VN - Năm nay, giá các loại hoa có giảm so với năm ngoái nhưng sức mua không cao khiến người buôn bán hoa Tết gặp không ít khó khăn.

Thị trường hoa tươi sẽ tăng giá vào dịp 8/3
Thị trường hoa tươi sẽ tăng giá vào dịp 8/3

VOV.VN - Do dịp 8/3 năm nay rơi vào khoảng thời gian vừa hết Tết Nguyên đán nên lượng hoa khá khan hiếm, giá hoa tăng nhẹ từ 10 – 20% so với năm ngoái.

Thị trường hoa tươi sẽ tăng giá vào dịp 8/3

Thị trường hoa tươi sẽ tăng giá vào dịp 8/3

VOV.VN - Do dịp 8/3 năm nay rơi vào khoảng thời gian vừa hết Tết Nguyên đán nên lượng hoa khá khan hiếm, giá hoa tăng nhẹ từ 10 – 20% so với năm ngoái.