3 đại gia Thái muốn thâu tóm thị trường bán lẻ Việt Nam

VOV.VN - Thị trường bán lẻ Việt Nam đang trở thành một “miếng bánh ngon” đối với các tỷ phú Thái Lan.

Thương vụ tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi Thái Lan mua lại Metro Việt Nam với giá 879 triệu USD tiếp tục cho thấy tham vọng chiếm lĩnh thị trường bán lẻ tại Việt Nam của các nhà đầu tư Thái Lan.

Gia đình Chirathivat

Tos Chirathivat hiện là người đứng đầu hoạt động kinh doanh của gia đình giàu nhất Thái Lan. Ảnh: Forbes

Tập đoàn Central Group do ông Tiang Chirathivat sáng lập vào năm 1927. Năm 1957, Samrit Chirathivat, con trai ông Tiang tiếp tục kế thừa sự nghiệp và khánh thành khu trung tâm mua sắm đầu tiên ở Thái Lan là Central Department Store tại Wang Burapha, Bangkok. Gia đình Chirathivat hiện đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất Thái Lan của Forbes với tổng tài sản ròng lên tới 12,7 tỷ USD. Hiện tập đoàn này được điều hành bởi cháu trai của ông Tiang - Tos Chirathivat.

Gia đình Chirathivat trong tháng 4/2014 đã mở một trung tâm mua sắm tại Hà Nội, mang tên Robins với diện tích 10.000m2 tại Khu trung tâm thương mại Royal City (Hà Nội). Tháng 11 tới đây, tập đoàn này sẽ mở thêm một trung tâm mới tại TP HCM. Được biết, từ nay đến năm 2016, Central Group sẽ mở thêm nhiều trung tâm thương mại khác ở Việt Nam.

Tỷ phú Dhani Chearavanont

Tỷ phú Dhani Chearavanont (Ảnh: Forbes)

Theo xếp hạng của Forbes, ông Dhani Chearavanont sở hữu khối tài sản 11,5 tỷ USD tính đến tháng 6/2014, đứng thứ hai trong danh sách những người giàu nhất Thái Lan.

Vị tỷ phú này hiện là Chủ tịch của Charoen Pokhphand Group (CP Group), tập đoàn đa ngành hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, tiếp thị, phân phối, xuất nhập khẩu, hóa dầu, bất động sản, bảo hiểm, ô tô, và thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, ông Chearavanont còn là thành viên Hội đồng quản trị của 11 tổ chức trong 15 lĩnh vực khác nhau.

Tại Việt Nam, CP Group bắt đầu có mặt từ năm 1990 với văn phòng đại diện tại TP HCM, và nay đã có công ty mang tên Chăn nuôi C.P Việt Nam tại Biên Hòa, Đồng Nai.

C.P Việt Nam nắm giữ 7% thị phần thịt heo, 16% thị phần trứng gà công nghiệp và khoảng 22% thịt gà công nghiệp tại Việt Nam. Trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, theo Báo Đầu tư cho biết năm 2012, C.P Việt Nam chiếm khoảng 18% thị phần và cùng một số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khác chiếm tới 60% thị phần thức ăn chăn nuôi công nghiệp tại Việt Nam.

Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi

Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi vừa mua lại Metro Việt Nam (Ảnh: Forbes)

Tập đoàn Berli Jucker của Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi vừa mua lại Metro Việt Nam với giá 879 triệu USD.

Theo tạp chí Forbes, doanh nhân Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi (70 tuổi) có tài sản ước tính khoảng 11,3 tỉ USD. Ông hiện là tỉ phú giàu thứ 3 tại Thái và được biết đến với ở lĩnh vực đồ uống và bán lẻ.

Tại Việt Nam, BJC đã xuất hiện từ khá lâu và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chai thủy tinh, lon đựng đồ uống. Ngoài ra, BJC còn có một nhà máy sản xuất giấy vệ sinh Cellox và dây chuyền sản xuất đậu phụ ICHIBAN.

Mới đây nhất, vào năm 2013, BJC đã mua lại cổ phần của đối tác nhật trong chuỗi cửa hàng tiện lợi Family Mart và đổi tên thành B'smart với tổng cộng 94 cửa hàng trên khắp cả nước. BJC còn đánh dấu sự hiện diện của mình tại khi lập ra 2 công ty con là Thai Corp ở phía Nam và Thái An ở miền Bắc chuyên về lĩnh vực phân phối.

TTC Land của tỉ phú Thái cũng có hoạt động tại Việt Nam khi nắm giữ 65% cổ phần của Khách sạn 5 sao Melia Hà Nội.

Thaibev không trực tiếp lộ diện tại Việt Nam nhưng thông qua F&N (Thaibev là cổ đông), tập đoàn đồ uống lớn nhất Singapore, để sở hữu nhiều bất động sản có giá trị ở Việt Nam và đặc biệt là khoản đầu tư nắm giữ 9,54% cổ phần của Vinamilk. Số cổ phần này trị giá ít nhất khoảng 500 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn bán lẻ Thái Lan mở chuỗi siêu thị ở Việt Nam
Tập đoàn bán lẻ Thái Lan mở chuỗi siêu thị ở Việt Nam

Tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Thái Central Group sẽ khai trương chuỗi siêu thị Robinsons Department Store ở Hà Nội trong tháng 3 tới.

Tập đoàn bán lẻ Thái Lan mở chuỗi siêu thị ở Việt Nam

Tập đoàn bán lẻ Thái Lan mở chuỗi siêu thị ở Việt Nam

Tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Thái Central Group sẽ khai trương chuỗi siêu thị Robinsons Department Store ở Hà Nội trong tháng 3 tới.

Mua Metro Việt Nam, cổ phiếu tập đoàn Thái giảm mạnh
Mua Metro Việt Nam, cổ phiếu tập đoàn Thái giảm mạnh

VOV.VN - Cổ phiếu của Tập đoàn Berli Jucker bất ngờ giảm mạnh xuống mức thấp nhất 3 tuần sau thương vụ mua Metro Việt Nam vừa qua.

Mua Metro Việt Nam, cổ phiếu tập đoàn Thái giảm mạnh

Mua Metro Việt Nam, cổ phiếu tập đoàn Thái giảm mạnh

VOV.VN - Cổ phiếu của Tập đoàn Berli Jucker bất ngờ giảm mạnh xuống mức thấp nhất 3 tuần sau thương vụ mua Metro Việt Nam vừa qua.

Metro Việt Nam chính thức được bán với giá 879 triệu USD
Metro Việt Nam chính thức được bán với giá 879 triệu USD

VOV.VN - Đại gia Thái Lan sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam.

Metro Việt Nam chính thức được bán với giá 879 triệu USD

Metro Việt Nam chính thức được bán với giá 879 triệu USD

VOV.VN - Đại gia Thái Lan sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam.

Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản sẽ mở 4 trung tâm mua sắm tại VN
Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản sẽ mở 4 trung tâm mua sắm tại VN

Theo đó, Trung tâm mua sắm đầu tiên tại Việt Nam của tập đoàn sẽ khai trương vào tháng 1/2014. 

Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản sẽ mở 4 trung tâm mua sắm tại VN

Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản sẽ mở 4 trung tâm mua sắm tại VN

Theo đó, Trung tâm mua sắm đầu tiên tại Việt Nam của tập đoàn sẽ khai trương vào tháng 1/2014. 

Metro Việt Nam có thể vào tay tỷ phú Thái với giá 500 triệu USD
Metro Việt Nam có thể vào tay tỷ phú Thái với giá 500 triệu USD

VOV.VN - Tập đoàn Metro Đức vừa đạt được thỏa thuận để bán Metro Việt Nam cho Tập đoàn bán lẻ của tỷ phú giàu nhất Thái Lan.

Metro Việt Nam có thể vào tay tỷ phú Thái với giá 500 triệu USD

Metro Việt Nam có thể vào tay tỷ phú Thái với giá 500 triệu USD

VOV.VN - Tập đoàn Metro Đức vừa đạt được thỏa thuận để bán Metro Việt Nam cho Tập đoàn bán lẻ của tỷ phú giàu nhất Thái Lan.