9 bí mật của ngày Black Friday

Phần lớn hàng điện tử giảm giá là mẫu mã cũ hoặc từ năm ngoái, còn quần áo thường đã được không dưới 30 người mặc thử.

Thứ Sáu đen (Black Friday) là ngày hội mua sắm lớn nhất Mỹ, mở màn cho mùa shopping trước Giáng Sinh. Trong ngày này, các cửa hàng, siêu thị trên khắp nước Mỹ sẽ đồng loạt mở cửa sớm, tung khuyến mãi để thu hút người tiêu dùng. Không chỉ tổ chức tại Mỹ, lễ hội này còn đang lan ra cả thế giới. Vài năm gần đây, sự kiện ngày càng được đẩy lên sớm, sang ngày Lễ Tạ ơn vào thứ Năm. Năm nay, Black Friday sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần này (24/11). Trên BI, nhân viên các hãng bán lẻ làm việc trong ngày Black Friday đã tiết lộ nhiều bí mật về lễ hội mua sắm này.
Các sản phẩm giá hời có giá tương tự trong cả ngày. Đừng nghĩ rằng xếp hàng đợi từ nửa đêm sẽ giúp bạn mua được sản phẩm rẻ hơn khi đến trễ vài tiếng.
Không phải giá rẻ nào cũng là tốt thực sự. Trên thực tế, phần lớn hàng điện tử giảm giá là mẫu mã cũ hoặc từ năm ngoái.
Hãy cân nhắc kỹ về thời gian bỏ ra. Thay vì xếp hàng, bạn có thể làm việc hoặc trả thêm tiền để có đồ mình muốn.
Đừng mặc cả với nhân viên. Khách hàng thường hỏi về những món đồ đã hết hoặc nghĩ nhân viên còn biết khoản giảm giá nào đó. Nhưng thực sự, việc này nằm ngoài thẩm quyền của họ.
Nhớ giặt đồ trước khi mặc. Vì khả năng cao là quần áo bạn mua về đã được không dưới 30 người mặc thử rồi.
Cửa hàng có rất nhiều cách khiến người mua phải chi nhiều hơn. Một nhân viên cho biết: “Chúng tôi được hướng dẫn là khi khách đã vào phòng thử đồ, hãy liên tục đưa họ quần áo màu khác nhau, hoặc thêm phụ kiện như giày dép, trang sức. Nguyên tắc là khách càng thử nhiều, bạn càng khen nhiều thì họ càng chi mạnh”.
Đừng lãng phí thời gian than thở. Nếu bạn phàn nàn rằng mình không thích màu này, hoặc hỏi tại sao công ty không có đồ nọ đồ kia, các nhân viên cũng chẳng thể làm gì khác.
Hãy cư xử lịch thiệp. Rất nhiều người xếp hàng có thói quen đấm vào cửa, như thể làm thế họ sẽ được cho vào vậy. “Đấm cửa chỉ khiến tất cả chúng tôi ghét bạn mà thôi. Chúng tôi có thể làm nhiều việc khác để khiến bạn khó chịu sau đó, như thanh toán chậm, hay nói rằng mình đã hết giấy bọc quà chẳng hạn”, một nhân viên cho biết.
Các cửa hàng đang mở cửa ngày càng sớm. Trên lý thuyết, Black Friday sẽ diễn ra vào thứ 6, nhưng vài năm gần đây, nó đã dịch dần lên thứ Năm. Dù vậy, nhiều nhân viên cho rằng việc này rất nực cười và muốn các hãng bán lẻ cân nhắc lại.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

iPhone 8/8 Plus giảm giá tới 4,5 triệu đồng trong ngày Black Friday 2017
iPhone 8/8 Plus giảm giá tới 4,5 triệu đồng trong ngày Black Friday 2017

VOV.VN - Các trang thương mại điện tử của Mỹ đã bắt đầu tung ra hàng loạt chương trình khuyến mại iPhone 8/8 Plus cho ngày Black Friday.

iPhone 8/8 Plus giảm giá tới 4,5 triệu đồng trong ngày Black Friday 2017

iPhone 8/8 Plus giảm giá tới 4,5 triệu đồng trong ngày Black Friday 2017

VOV.VN - Các trang thương mại điện tử của Mỹ đã bắt đầu tung ra hàng loạt chương trình khuyến mại iPhone 8/8 Plus cho ngày Black Friday.

Black Friday: Người Việt có thể mua hàng giảm giá ở đâu?
Black Friday: Người Việt có thể mua hàng giảm giá ở đâu?

Black Friday là cơ hội để người tiêu dùng Việt "săn" hàng ngoại giá rẻ không chỉ ở nước ngoài mà cả tại Việt Nam.

Black Friday: Người Việt có thể mua hàng giảm giá ở đâu?

Black Friday: Người Việt có thể mua hàng giảm giá ở đâu?

Black Friday là cơ hội để người tiêu dùng Việt "săn" hàng ngoại giá rẻ không chỉ ở nước ngoài mà cả tại Việt Nam.

Co.opmart tung 60.000 sản phẩm trong ngày Black Friday
Co.opmart tung 60.000 sản phẩm trong ngày Black Friday

VOV.VN - Lần đầu tiên hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra áp dụng thí điểm trên 60.000 sản phẩm nhu yếu trong chương trình “6 ngày cuồng nhiệt mua sắm”.

Co.opmart tung 60.000 sản phẩm trong ngày Black Friday

Co.opmart tung 60.000 sản phẩm trong ngày Black Friday

VOV.VN - Lần đầu tiên hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra áp dụng thí điểm trên 60.000 sản phẩm nhu yếu trong chương trình “6 ngày cuồng nhiệt mua sắm”.