Bánh trung thu nhân sầu riêng tươi hơn 1 triệu đồng/hộp

Bánh trung thu nhân sầu riêng tươi nhập từ Hong Kong hay Malaysia được chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không có giá khoảng 1,2 triệu đồng/hộp 8 chiếc.

Dù Tết Trung thu còn cách khá xa nhưng hiện nay, đã có nhiều tiểu thương bán bánh trung thu tự làm hoặc nhập khẩu bánh trung thu về bán. Trong đó, loại bánh trung thu nhân sầu riêng tươi của Malaysia đang rất được ưa chuộng dù có giá thành khá cao.

Các cửa hàng bán trực tuyến loại bánh trung thu cao cấp này, thường là trên trang Facebook hoặc các chuyên trang về ẩm thực, đều có giá dao động từ 100.000 – 150.000 đồng/chiếc, cao hơn khá nhiều loại bánh trung thu trong nước. Tuy nhiên, loại bánh trung thu này được cho là đang gây sốt và có cửa hàng còn “cháy hàng”.

Một hộp bánh sầu riêng tươi cao cấp có giá 1,2 triệu đồng/hộp 8 chiếc.

Theo tìm hiểu, bánh trung thu nhân sầu riêng tươi được nhập từ Hong Kong hay Malaysia này có nhiều loại và nhiều mức giá khác nhau. Loại bánh cao cấp hơn có vỏ mềm mịn, màu hơi vàng, được làm từ bột nếp nhồi với đường và nước hoa bưởi. Nhân bên trong là sầu riêng tươi không pha tạp của Musang King, vùng có loại sầu riêng được mệnh danh là đệ nhất sầu riêng đất Malaysia.

Được biết, loại bánh trung thu nhân sầu tươi này có giá 1,2 triệu đồng/hộp 8 chiếc, bán lẻ là 150.000 – 170.000 đồng/chiếc.

Theo chị Lê Linh, chủ một cửa hàng nhập loại bánh trung thu cao cấp này về Hà Nội bán từ khoảng đầu tháng 8, mỗi chiếc bánh này rất nhỏ, chỉ 60 gram nhưng tương xứng với số tiền và chất lượng cao cấp của bánh.

“Khách mua bánh của cửa hàng mình có người không cần hỏi giá mà mua luôn vì họ đã biết chất lượng của loại bánh trung thu này, ăn một lần là nhớ mãi”, chị Linh cho biết.

Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương khác ở nước ta cũng nhập loại bánh trung thu nhân sầu riêng từ Malaysia nhưng có giá thành thấp hơn. Loại này có vỏ dẻo màu trắng, nhân cũng là sầu riêng tươi nhưng có giá thấp hơn, 100.000 - 120.000 đồng/chiếc tùy từng cửa hàng. Được biết, giá nhập của loại bánh này là 80.000 đồng/chiếc chưa tính phí vận chuyển đường hàng không, tiền vỏ hộp,...

Chị Uyên Lê, chủ cơ sở bán loại bánh này tại Vinh cho biết, dù mới bán từ giữa tháng 7 nhưng mỗi ngày chị cũng bán được gần 20 chiếc.

“Vì tôi ăn thử loại bánh này thấy ngon nên mới quyết định nhập về Việt Nam bán để mọi người đều được thưởng thức, không ngờ được mọi người yêu thích đến vậy nên nhiều khi cũng không nhập hàng về kịp để bán”, chị Uyên Lê chia sẻ.

Bạn Mai (Hà Nội), một người hay ăn loại bánh trung thu cao cấp này cho biết: “Nhân sầu riêng của bánh này mềm, béo ngậy và thơm, kể cả người không quen ăn sầu riêng như mình cũng thấy thích ăn loại bánh trung thu sầu riêng mới này”.

Theo các chủ cửa hàng bán loại bánh này, bánh cần bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh, trước khi ăn để ra ngoài từ 15-30 phút thì bánh sẽ mềm dẻo và ngon. Nếu để ngăn đá thì bánh có hạn sử dụng đến 4 tháng kể từ ngày sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảm đạm thị trường bánh trung thu
Ảm đạm thị trường bánh trung thu

VOV.VN - Nhiều sạp hàng bán bánh trung thu đã dựng nhưng chưa bày hàng bán, những sạp hàng đã bày bán cũng rất thưa thớt người mua.

Ảm đạm thị trường bánh trung thu

Ảm đạm thị trường bánh trung thu

VOV.VN - Nhiều sạp hàng bán bánh trung thu đã dựng nhưng chưa bày hàng bán, những sạp hàng đã bày bán cũng rất thưa thớt người mua.

Sau rằm bánh Trung thu “đồng hạng” 20.000 lên ngôi
Sau rằm bánh Trung thu “đồng hạng” 20.000 lên ngôi

VOV.VN - Dù đã qua rằm Trung thu một tuần lễ nhưng người dân vẫn nườm nượp đi mua bánh Trung thu cao cấp đại hạ giá chỉ 20.000 đồng.

Sau rằm bánh Trung thu “đồng hạng” 20.000 lên ngôi

Sau rằm bánh Trung thu “đồng hạng” 20.000 lên ngôi

VOV.VN - Dù đã qua rằm Trung thu một tuần lễ nhưng người dân vẫn nườm nượp đi mua bánh Trung thu cao cấp đại hạ giá chỉ 20.000 đồng.

Bánh Trung thu: Sức mua tăng, đại lý chỉ bán sản phẩm có thương hiệu
Bánh Trung thu: Sức mua tăng, đại lý chỉ bán sản phẩm có thương hiệu

VOV.VN - Theo nhiều chủ cửa hàng bán bánh Trung thu, sức mua năm nay tăng khá cao từ 10%-20% so với năm trước.

Bánh Trung thu: Sức mua tăng, đại lý chỉ bán sản phẩm có thương hiệu

Bánh Trung thu: Sức mua tăng, đại lý chỉ bán sản phẩm có thương hiệu

VOV.VN - Theo nhiều chủ cửa hàng bán bánh Trung thu, sức mua năm nay tăng khá cao từ 10%-20% so với năm trước.