Những bất đồng tại Hội nghị thượng đỉnh EU

(VOV) -Trước giờ khai mạc, các lãnh đạo châu Âu thể hiện những quan điểm khá khác biệt nhau về chương trình nghị sự của Hội nghị.

Ngày 18/10, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) mùa thu 2012, đã khai mạc tại Brussels (Bỉ). Diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia thành viên trong EU vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn từ cuộc khủng hoảng nợ công, Hội nghị được coi là diễn đàn để các nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra những quyết sách quan trọng về vấn đề này. Tuy nhiên, trước giờ khai mạc diễn đàn, các lãnh đạo châu Âu vẫn thể hiện những quan điểm khá khác biệt nhau về chương trình nghị sự của Hội nghị.

Phát biểu với báo giới ngay trước giờ khai mạc Hội nghị, Tổng thống Pháp Francois Hollande nêu rõ, ưu tiên hàng đầu của Hội nghị sẽ là việc thiết lập một liên minh ngân hàng trước cuối năm nay, chứ không phải vấn đề ngân sách. Tổng thống Pháp Hollande khẳng định: “Chủ đề của Hội đồng châu Âu không phải là liên minh ngân khố, mà là liên minh ngân hàng. Vì vậy quyết định duy nhất mà chúng ta sẽ đưa và khẳng định là việc thiết lập một liên minh ngân hàng trước cuối năm nay. Cần lưu ý rằng, bước đầu tiên là vấn đề giám sát ngân hàng. Chủ đề khác không có trong chương trình nghị sự”.

Trước đó, phát biểu tại Quốc hội Đức chiều qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã yêu cầu tăng cường vai trò quản trị của Ủy ban châu Âu đối với ngân sách quốc gia của các nước thành viên. Theo đó, Ủy ban châu Âu cần có quyền phủ quyết ngân sách của các quốc gia thành viên vi phạm quy định của EU. EU cần tập trung vào vấn đề chất lượng, chứ không phải vấn đề tốc độ.   

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định, vấn đề thị trường đơn lẻ sẽ được đưa vào chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh EU lần này. 

Như vậy, sự khác biệt rõ ràng trong quan điểm giữa các nhà lãnh đạo của những nền kinh tế hàng đầu châu Âu về chương trình nghị sự của Hội nghị. Tuy nhiên, Cao ủy Liên minh châu Âu về các vấn đề Kinh tế và Tiền tệ Ollie Rehn vẫn tin rằng có thể đạt được sự đồng thuận vì đây là vấn đề của ý nguyện chính trị.

Ông Ollie Rehn nói: “Đây là lúc ý nguyện chính trị của các quốc thành viên được kiểm chứng. Nếu trong những tuần tới, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và Nghị viện châu Âu tập trung làm việc như lúc này, như Ủy ban châu Âu đã làm việc trong suốt kỳ nghỉ hè vừa qua, tôi tin chắc là vấn đề sẽ được kết luận vào cuối năm nay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Thượng đỉnh EU: Cơ hội thoát khỏi khủng hoảng?
Hội nghị Thượng đỉnh EU: Cơ hội thoát khỏi khủng hoảng?

(VOV) -Khả năng đạt được đột phá của EU trong Hội nghị này là không nhiều nhưng sẽ có những tín hiệu được phát ra.

Hội nghị Thượng đỉnh EU: Cơ hội thoát khỏi khủng hoảng?

Hội nghị Thượng đỉnh EU: Cơ hội thoát khỏi khủng hoảng?

(VOV) -Khả năng đạt được đột phá của EU trong Hội nghị này là không nhiều nhưng sẽ có những tín hiệu được phát ra.

Nga chỉ trích EU trừng phạt Iran
Nga chỉ trích EU trừng phạt Iran

(VOV) - Nga kêu gọi tiến hành vòng đàm phán mới giữa các cường quốc và Iran càng sớm càng tốt.

Nga chỉ trích EU trừng phạt Iran

Nga chỉ trích EU trừng phạt Iran

(VOV) - Nga kêu gọi tiến hành vòng đàm phán mới giữa các cường quốc và Iran càng sớm càng tốt.