Mỹ tìm cách tái áp đặt các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tới trụ trở Liên Hợp Quốc ngày 20/8 nhằm tìm cách nối lại các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran.

Ông Mike Pompeo dự kiến sẽ gặp Đại sứ Indonesia tại Liên Hợp Quốc, nước đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng bảo an trong tháng 8, để gửi khiếu nại của Mỹ về việc Iran không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Mỹ từng rút khỏi thỏa thuận này năm 2018.

Với khiếu nại này, Mỹ hy vọng Hội đồng bảo an sẽ áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Khi nhận được khiếu nại của Mỹ, Hội đồng Bảo an sẽ có 30 ngày để thông qua một nghị quyết nhằm kéo dài việc giảm nhẹ trừng phạt Iran hoặc các biện pháp trừng phạt sẽ tự động được áp đặt trở lại. Tuy nhiên, mọi nỗ lực kéo dài việc giảm nhẹ trừng phạt Iran đều có thể bị Mỹ phủ quyết.

Trong khi đó, quá trình nối lại trừng phạt Iran cũng sẽ không hề đơn giản khi vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc, hai nước thành viên thường trực và có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc khiếu nại Iran không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân khi bản thân Washington cũng không còn là thành viên của thỏa thuận này.

Mỹ mới đây đã thất bại trong việc thuyết phục Hội đồng Bảo an kéo dài cấm vận vũ khí đối với Iran vốn sẽ hết hạn vào tháng 10 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vì Covid-19
Trung Quốc chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vì Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc khuyến cáo chính khách Mỹ nên dừng ngay các hành động bôi nhọ Trung Quốc để giữ thể diện cho chính mình.

Trung Quốc chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vì Covid-19

Trung Quốc chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vì Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc khuyến cáo chính khách Mỹ nên dừng ngay các hành động bôi nhọ Trung Quốc để giữ thể diện cho chính mình.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có thể chạy đua vào Thượng viện năm 2020
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có thể chạy đua vào Thượng viện năm 2020

VOV.VN - Các nghị sỹ Cộng hòa đều tin tưởng ông Pompeo, nếu tham gia tranh cử, có thể giữ ghế Thượng nghị sỹ cho đảng này tại bang Kansas.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có thể chạy đua vào Thượng viện năm 2020

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có thể chạy đua vào Thượng viện năm 2020

VOV.VN - Các nghị sỹ Cộng hòa đều tin tưởng ông Pompeo, nếu tham gia tranh cử, có thể giữ ghế Thượng nghị sỹ cho đảng này tại bang Kansas.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cam kết Mỹ là đối tác tin cậy của ASEAN
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cam kết Mỹ là đối tác tin cậy của ASEAN

VOV.VN - Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Mỹ luôn là bạn và là đối tác đáng tin cậy của ASEAN, đồng thời “không yêu cầu các nước phải chọn bên nào”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cam kết Mỹ là đối tác tin cậy của ASEAN

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cam kết Mỹ là đối tác tin cậy của ASEAN

VOV.VN - Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Mỹ luôn là bạn và là đối tác đáng tin cậy của ASEAN, đồng thời “không yêu cầu các nước phải chọn bên nào”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẵn sàng tới Iran tháo gỡ căng thẳng
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẵn sàng tới Iran tháo gỡ căng thẳng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua (25/7) nói rằng, ông sẽ tới Iran để đàm phán nếu thấy cần thiết.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẵn sàng tới Iran tháo gỡ căng thẳng

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẵn sàng tới Iran tháo gỡ căng thẳng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua (25/7) nói rằng, ông sẽ tới Iran để đàm phán nếu thấy cần thiết.