Việt Nam tham dự Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Séc 2017

VOV.VN - Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Séc lần thứ 19 đã chính thức khai mạc chiều 27/5 tại Quảng trường Phố Cổ ở thủ đô Praha.

Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Séc được tổ chức lần đầu tiên năm 1999 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, thúc đẩy giao lưu và tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc thiểu số các nước đang sinh sống tại Cộng hòa Séc. Đây là lễ hội các dân tộc thiểu số lớn nhất của Cộng hòa Séc, và ngày càng thu hút sự tham gia của các dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn khác nhau.

Năm nay, dưới chủ đề “Praha - Trái tim của các dân tộc,” Ban tổ chức chào đón cộng đồng các dân tộc đến từ Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, và Châu Mỹ. Mặc dù lễ hội bắt đầu vào ngày 25/5, nhưng các hoạt động chính diễn ra trong hai ngày 27-28/5.

Đoàn Việt Nam dẫn đầu đội diễu hành.

Cũng giống như mọi năm, với vị thế và uy tín ngày càng được củng cố và tăng cao, cũng như nỗ lực hội nhập sâu rộng, Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc được Ban tổ chức ưu tiên chọn là đơn vị dẫn đầu đoàn diễu hành, mở đầu cho các hoạt động chính của lễ hội.

Trong tiếng trống cái rộn ràng, cùng với màn múa lân đẹp mắt, hàng chục đại diện của Việt Nam, từ người cao tuổi tới các cháu thiếu nhi, trong trang phục đầy sắc màu ba miền, tay cầm quạt và nón lá, đã diễu hành qua các phố từ Tòa thị chính của Thành phố cho tới Quảng trường Phố Cổ.

Vẻ đẹp tinh khôi của tà áo dài Việt Nam, sự tinh tế của trang phục khăn đóng, áo dài của người Nam bộ, sự thanh thoát của áo mớ ba mớ bảy của người Quan Họ, hay sự độc đáo của cây đàn tính của dân tộc Tày ở vùng cao phía Bắc Việt Nam đã thu hút mọi ánh nhìn và trầm trồ khen ngợi của người dân cũng như du khách dọc đường đoàn đi qua.

Tà áo dài Việt Nam gây ấn tượng tại Séc.

Tại sân khấu chính của lễ hội, đoàn Việt Nam tham gia biểu diễn trang phục dân tộc, các tiết mục múa công, hát tập thể, và nghi lễ Hầu đồng vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN tại Praha, ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cho biết kể từ khi được chính phủ Séc công nhận là dân tộc thiểu số của nước này năm 2013, cộng đồng người Việt Nam đang ngày càng được người dân Séc đón nhận.

Ông Nguyễn Duy Nhiên nói: "Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã thực sự hội nhập vào đất nước Séc. Các festival hay giao lưu văn hóa như thế này góp phần làm đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam tại Cộng hòa Séc, và Cộng hòa Séc cũng đón nhận nền văn hóa mới giàu tính nhân văn và dân tộc của người Việt Nam chúng ta. Tới đây chúng tôi sẽ kết hợp với các địa phương của Séc để cùng tổ chức thêm các festival như thế này để bà con chúng ta hiểu nhiều hơn về văn hóa nước sở tại".

Màn trình diễn múa quạt.

Các hoạt động biểu diễn âm nhạc, khiêu vũ, trình diễn thời trang, trưng bày ảnh, hàng thủ công mỹ nghệ, và hội thảo khiêu vũ sẽ được tổ chức kéo dài tới hết ngày 28/5. Dự kiến có hơn 10.000 người dân và du khách sẽ đến tham quan và thưởng thức các hoạt động tại lễ hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa có thông tin về công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ nổ tại Anh
Chưa có thông tin về công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ nổ tại Anh

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, đến nay chưa có thông tin công dân Việt Nam là nạn nhân vụ nổ ở nhà thi đấu Manchester, Anh xảy ra ngày 22/5.

Chưa có thông tin về công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ nổ tại Anh

Chưa có thông tin về công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ nổ tại Anh

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, đến nay chưa có thông tin công dân Việt Nam là nạn nhân vụ nổ ở nhà thi đấu Manchester, Anh xảy ra ngày 22/5.

Gia đình Việt ở Hy Lạp yêu và giữ gìn truyền thống văn hóa Việt
Gia đình Việt ở Hy Lạp yêu và giữ gìn truyền thống văn hóa Việt

VOV.VN - Dù xa đất nước nhiều năm, việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt vẫn được nhiều gia đình ở Hy Lạp coi trọng.

Gia đình Việt ở Hy Lạp yêu và giữ gìn truyền thống văn hóa Việt

Gia đình Việt ở Hy Lạp yêu và giữ gìn truyền thống văn hóa Việt

VOV.VN - Dù xa đất nước nhiều năm, việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt vẫn được nhiều gia đình ở Hy Lạp coi trọng.

ĐSQ Việt Nam ở Hy Lạp tham gia Hội chợ Ẩm thực từ thiện quốc tế
ĐSQ Việt Nam ở Hy Lạp tham gia Hội chợ Ẩm thực từ thiện quốc tế

VOV.VN - Đây là lần thứ 5 Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tham gia sự kiện này. 

ĐSQ Việt Nam ở Hy Lạp tham gia Hội chợ Ẩm thực từ thiện quốc tế

ĐSQ Việt Nam ở Hy Lạp tham gia Hội chợ Ẩm thực từ thiện quốc tế

VOV.VN - Đây là lần thứ 5 Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tham gia sự kiện này. 

Chùm ảnh: Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha
Chùm ảnh: Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha

VOV.VN -Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha, với tiết mục nghệ thuật đặc sắc, nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày, tạo ấn tượng sâu sắc nơi công chúng Tây Ban Nha.

Chùm ảnh: Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha

Chùm ảnh: Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha

VOV.VN -Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha, với tiết mục nghệ thuật đặc sắc, nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày, tạo ấn tượng sâu sắc nơi công chúng Tây Ban Nha.

Đại sứ Việt Nam Hồ Minh Tuấn trình Quốc thư lên Tổng thống Séc
Đại sứ Việt Nam Hồ Minh Tuấn trình Quốc thư lên Tổng thống Séc

VOV.VN - Ngày 23/5, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn đã trình Quốc thư lên Tổng thống Milos Zeman.

Đại sứ Việt Nam Hồ Minh Tuấn trình Quốc thư lên Tổng thống Séc

Đại sứ Việt Nam Hồ Minh Tuấn trình Quốc thư lên Tổng thống Séc

VOV.VN - Ngày 23/5, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn đã trình Quốc thư lên Tổng thống Milos Zeman.