Chó robot tập trận cùng không quân Mỹ như trong phim viễn tưởng

VOV.VN - Hình ảnh trông giống như trên phim trường nhưng trên thực tế những gì đã diễn ra trong cuộc tập trận của Không quân Mỹ vào tuần trước.

Sau khi ra khỏi những chiếc máy bay của Không quân Mỹ, đàn chó robot di chuyển trên một sân bay ở Sa mạc Mojave. Điều này đã mang đến một cái nhìn mới về tương lai của các cuộc chiến tranh.

Video: Chó robot tập trận cùng không quân Mỹ. Nguồn: CNN.

Theo thông cáo báo chí của Không quân Mỹ ngày 3/9, những chú chó robot được sử dụng để phát hiện các mối đe dọa trước khi các binh sỹ bước xuống khu vực này.

Chó robot chỉ là một mắt xích trong Hệ thống Quản lý Chiến đấu Tiên tiến (ABMS) của quân đội Mỹ. Chúng sử dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu nhanh chóng để phát hiện và xử lý những mối đe dọa đối với binh sỹ Mỹ.

Ông Will Roper, Trợ lý thư ký phụ trách hậu cần, công nghệ của Không quân Mỹ cho biết, trên một chiến trường tương lai, các binh sỹ sẽ phải xử lý “một khối lượng lớn thông tin” và cần tổng hợp dữ liệu ngay lập tức để chiến đấu  hiệu quả.

Đối với cuộc tập trận ABMS, quan chức này cho biết: “Đánh giá dữ liệu được coi là một nguồn lực thiết yếu trong chiến tranh, quan trọng không khác gì nhiên liệu máy bay hay vệ tinh và là vấn đề mấu chốt trong chiến tranh thế hệ mới”.

Cuộc tập trận mới nhất của ABMS, diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 3/9, có sự tham gia của các nhánh trong quân đội Mỹ cùng với hàng chục đơn vị trong ngành công nghiệp quốc phòng và sử dụng 30 địa điểm trên khắp đất nước. Căn cứ Không quân Nellis ở Nevada là một trong những căn cứ có chó robot xuất hiện.

“Những chú chó này cung cấp cho chúng tôi hình ảnh về khu vực, đồng thời giữ cho các binh sỹ ở gần máy bay hơn”, ông Lee Boston, thành viên nhóm Devil Raiders, Nhóm Phản ứng Khẩn số 621 của Không quân Mỹ cho biết.

Những chú chó này được nhà sản xuất Ghost Robotics ở bang Philadelphia đặt tên là Vision 60 UGV hay “phương tiện không người lái tự hành trên mặt đất”. Nó có khả năng hoạt động ở mọi địa hình, trong mọi môi trường và có thể được điều chỉnh để mang theo nhiều cảm biến, radio.

Trang web của công ty Ghost Robotics cho biết: “Một nguyên tắc thiết kế cơ bản cho những con robot 4 chân của chúng tôi là giảm độ phức tạp về cơ học. Đây là điều khác biệt so với các loại robot 4 chân khác, thậm chí là UGV có bánh xe lăn theo kiểu truyền thống. Nhờ giảm độ phức tạp về cơ học, chúng tôi đã giúp làm gia tăng sức bền, độ nhanh nhẹn và khả năng chống chịu của chúng”. Trong quân đội Mỹ tương lai, những chú chó robot này có thể là một thành phần quan trọng của cái mà Không quân Mỹ gọi là “chuỗi tiêu diệt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Không có dấu hiệu cho thấy Nga can thiệp quân sự tại Belarus
Mỹ: Không có dấu hiệu cho thấy Nga can thiệp quân sự tại Belarus

VOV.VN - Giới chức ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Chính quyền Belarus nhanh chóng tiến hành thả các tù nhân chính trị của Nga đang bị bắt giữ.

Mỹ: Không có dấu hiệu cho thấy Nga can thiệp quân sự tại Belarus

Mỹ: Không có dấu hiệu cho thấy Nga can thiệp quân sự tại Belarus

VOV.VN - Giới chức ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Chính quyền Belarus nhanh chóng tiến hành thả các tù nhân chính trị của Nga đang bị bắt giữ.

Cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ: Quan hệ Trung-Mỹ không thể quay về như trước
Cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ: Quan hệ Trung-Mỹ không thể quay về như trước

VOV.VN -Theo cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Chu Văn Trọng, quan hệ Trung-Mỹ không thể quay trở lại thời kỳ yên bình trước đó, nhưng vẫn tồn tại lợi ích chung.

Cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ: Quan hệ Trung-Mỹ không thể quay về như trước

Cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ: Quan hệ Trung-Mỹ không thể quay về như trước

VOV.VN -Theo cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Chu Văn Trọng, quan hệ Trung-Mỹ không thể quay trở lại thời kỳ yên bình trước đó, nhưng vẫn tồn tại lợi ích chung.

Toàn cảnh phóng máy bay không người lái RQ-21 Blackjack của quân Mỹ
Toàn cảnh phóng máy bay không người lái RQ-21 Blackjack của quân Mỹ

VOV.VN - Thủy quân lục chiến Mỹ đã cho máy bay không người lái RQ-21 Blackjack của họ thực hiện chuyến bay đầu tiên ở Australia vào hôm 7/8/2020.

Toàn cảnh phóng máy bay không người lái RQ-21 Blackjack của quân Mỹ

Toàn cảnh phóng máy bay không người lái RQ-21 Blackjack của quân Mỹ

VOV.VN - Thủy quân lục chiến Mỹ đã cho máy bay không người lái RQ-21 Blackjack của họ thực hiện chuyến bay đầu tiên ở Australia vào hôm 7/8/2020.