Đột nhập xưởng sản xuất Cúp vàng World Cup giá 456 tỷ đồng

VOV.VN - Chiếc cúp vàng danh giá của World Cup được sản xuất và chăm sóc kỹ lưỡng tại một nhà máy nhỏ trong khu công nghiệp phía Bắc Italy.

Một nhân viên tại GDE Bertoni của Paderno Dugnano, Milan, Italy đang đánh bóng chiếc cúp vàng của FIFA World Cup 2018. 
Bên cạnh chiếc cúp World Cup, GDE Bertoni cũng là đơn vị sản xuất Cúp Olympic và Liên minh Siêu cúp bóng đá châu Âu (UEFA).
Công ty sản xuất nằm ở phía bắc nước Ý, nơi có trách nhiệm lau chùi và xử lý cup từ năm 1971. Toàn cảnh nhà máy sản xuất cúp của doanh nghiệp có 12 nhân viên. 
Chiếc cúp vàng được xử lý lại và lau chùi sau 4 năm trên hành trình của mình.
Chiếc cúp sáng bóng trở lại sau khi được lau chùi sạch sẽ. 
Sau khi trao cho đội vô địch World Cup 2018, chiếc cúp này sẽ được trở về nhà máy và tiếp tục được chăm sóc, nghỉ ngơi./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Nhiều dịch vụ lạ ăn theo mùa World Cup 2018
Ảnh: Nhiều dịch vụ lạ ăn theo mùa World Cup 2018

VOV.VN - Thuê người làm việc để xem World Cup, giao hàng ăn ban đêm, cắt tóc hình cầu thủ...là những dịch vụ đắt khách mùa World Cup 2018.

Ảnh: Nhiều dịch vụ lạ ăn theo mùa World Cup 2018

Ảnh: Nhiều dịch vụ lạ ăn theo mùa World Cup 2018

VOV.VN - Thuê người làm việc để xem World Cup, giao hàng ăn ban đêm, cắt tóc hình cầu thủ...là những dịch vụ đắt khách mùa World Cup 2018.

Gần 200 triệu đồng đi xem World Cup, tour đi Nga “cháy hàng“
Gần 200 triệu đồng đi xem World Cup, tour đi Nga “cháy hàng“

Trung bình mỗi tour đi Nga xem World Cup mất khoảng 200 triệu đồng, tuy nhiên hiện tất cả tour đều "cháy hàng".

Gần 200 triệu đồng đi xem World Cup, tour đi Nga “cháy hàng“

Gần 200 triệu đồng đi xem World Cup, tour đi Nga “cháy hàng“

Trung bình mỗi tour đi Nga xem World Cup mất khoảng 200 triệu đồng, tuy nhiên hiện tất cả tour đều "cháy hàng".