Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 26,5 triệu ca mắc, Mỹ-Ấn dẫn đầu ca tử vong mới

VOV.VN - Hung thần Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan mạnh trên thế giới, với gần 26,5 triệu người mắc bệnh và gần 1 triệu người tử vong do đại dịch này.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình dịch Covid-19 vào lúc 6h01 ngày 4/9/2020 như sau: Thế giới có 26.440.788 ca nhiễm SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và 872.164 trường hợp tử vong do bệnh này.

Trong 1 ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 269.988 ca mắc Covid-19 mới và 5.542 ca tử vong mới do căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Hiện nay số người khỏi bệnh này là 18.634.106. Như vậy tổng số bệnh nhân đang phải vật lộn với Covid-19 là gần 7 triệu người.

Theo số liệu mới của Worldometer, 10 nước sau đang đứng đầu thế giới về số ca nhiễm SARS-CoV-2: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Nga, (5) Peru, (6) Colombia, (7) Nam Phi, (8) Mexico, (9) Tây Ban Nha, và (10) Argentina.

Trong khi đó, danh sách 10 quốc gia ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới bao gồm: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Mexico, (5) Anh, (6) Italy, (7) Pháp, (8) Peru, (9) Tây Ban Nha, và (10) Iran.

Trong 1 ngày qua, Ấn Độ dẫn đầu thế giới về số ca tử vong mới với 1.083 trường hợp, theo sau là Mỹ (995 ca) và Brazil (752 ca).

Mỹ, Brazil, và Ấn Độ lúc này vẫn tương ứng đứng đầu thế giới cả về tổng số ca mắc và tổng số ca tử vong do Covid-19. Mỹ hiện ghi nhận tổng cộng 6.331.397 ca mắc Covid-19 và 190,959 trường hợp tử vong do bệnh này. Brazil có 4.041.638 bệnh nhân Covid-19, trong đó 124.651 người đã tử vong. Ấn Độ có 3.933.124 người mắc Covid-19 và 68.569 ca tử vong do bệnh này.

Vẫn theo số liệu của Worldometer, 10 nước đứng đầu châu Á về số ca nhiễm SARS-CoV-2 lần lượt là: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Bangladesh, (4) Saudi Arabia, (5) Pakistan, (6) Thổ Nhĩ Kỳ, (7) Iraq, (8) Philippines, (9) Indonesia, và (10) Israel.

Như vậy, Israel đã lọt vào danh sách top 10 đáng buồn này. Philippines và Indonesia vẫn tiếp tục có mặt tại đây, đồng thời là 2 ổ dịch Covid-19 lớn nhất của Đông Nam Á hiện nay. Philippines hiện có 228.403 bệnh nhân Covid-19, trong đó 3.688 người đã qua đời. Indonesia có số bệnh nhân Covid-19 thấp hơn (184.268 người) nhưng số ca tử vong do Covid-19 thì cao hơn hẳn, với 7.750 ca.

Đại dịch Covid-19 cho tới nay đã có mặt tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mexico và Mỹ có số nhân viên ứng phó tuyến đầu chết vì Covid-19 cao nhất thế giới
Mexico và Mỹ có số nhân viên ứng phó tuyến đầu chết vì Covid-19 cao nhất thế giới

VOV.VN - Theo một báo cáo do Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa công bố, Mexico và Mỹ chiếm gần một phần ba tổng số nhân viên y tế trên toàn thế giới chết vì mắc bệnh Covid-19.

Mexico và Mỹ có số nhân viên ứng phó tuyến đầu chết vì Covid-19 cao nhất thế giới

Mexico và Mỹ có số nhân viên ứng phó tuyến đầu chết vì Covid-19 cao nhất thế giới

VOV.VN - Theo một báo cáo do Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa công bố, Mexico và Mỹ chiếm gần một phần ba tổng số nhân viên y tế trên toàn thế giới chết vì mắc bệnh Covid-19.

Tiến sĩ Fauci: “Đóng cửa trường học sau khi Covid-19 bùng phát là điều tồi tệ”
Tiến sĩ Fauci: “Đóng cửa trường học sau khi Covid-19 bùng phát là điều tồi tệ”

VOV.VN - Theo chuyên gia y tế Mỹ Anthony Fauci, việc di chuyển sinh viên ra khỏi khuôn viên trường đại học có thể làm lây lan dịch bệnh ở nhà các em.

Tiến sĩ Fauci: “Đóng cửa trường học sau khi Covid-19 bùng phát là điều tồi tệ”

Tiến sĩ Fauci: “Đóng cửa trường học sau khi Covid-19 bùng phát là điều tồi tệ”

VOV.VN - Theo chuyên gia y tế Mỹ Anthony Fauci, việc di chuyển sinh viên ra khỏi khuôn viên trường đại học có thể làm lây lan dịch bệnh ở nhà các em.

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”
Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

VOV.VN - Nhìn nhận đấu tranh chống Covid-19 là vận mệnh chung của các nước, Việt Nam đã góp phần đoàn kết các dân tộc trên thế giới trong trận chiến chung này.

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

VOV.VN - Nhìn nhận đấu tranh chống Covid-19 là vận mệnh chung của các nước, Việt Nam đã góp phần đoàn kết các dân tộc trên thế giới trong trận chiến chung này.