Những điều thú vị về loài chim thiên nga

VOV.VN - Là loài chim chung tình và rất thông minh, thiên nga có thể nhớ được người đã đối xử tốt hay xấu với chúng.

Thiên nga đen có nguồn gốc từ Úc.
Thiên nga là loài chim chung thủy: Một con chim thiên nga mái sẽ kết đôi với một con trống suốt cuộc đời chúng. (Ảnh hdwall papper).
Một con thiên nga đực gọi là “cob” (thiên nga trống) còn một con thiên nga cái thì được gọi là “pen” (thiên nga cái).
Thiên nga cổ đen sống ở Nam Mỹ.
Thời gian trứng thiên nga nở từ 35 đến 42 ngày.
Thiên nga bắt đầu sinh sản từ khoảng 3-4 tuổi.
Thiên nga có thể bay với tốc độ 60 dặm/giờ (hơn 96km/giờ).
Một con thiên nga con thì được gọi là “cygnet” (Con thiên nga non). (Ảnh TFS).
Thiên nga là loài động vật thông minh, chúng có thể nhớ được ai đối xử tốt với chúng.
Năm 2001, một người đàn ông ở Ireland bị thiên nga làm gãy chân do cố ý trêu chọc nó.
Một con chim thiên nga có 25,000 cái lông trên người.
Thiên nga đực là loài chim duy nhất có dương vật./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hà Nội thỏa sức ngắm thiên nga ở Hồ Gươm
Người Hà Nội thỏa sức ngắm thiên nga ở Hồ Gươm

VOV.VN - Hà Nội đã thả thí điểm 12 con chim thiên nga ở hồ Hoàn Kiếm.

Người Hà Nội thỏa sức ngắm thiên nga ở Hồ Gươm

Người Hà Nội thỏa sức ngắm thiên nga ở Hồ Gươm

VOV.VN - Hà Nội đã thả thí điểm 12 con chim thiên nga ở hồ Hoàn Kiếm.

Lần đầu tiên, người Hà Nội được ngắm 12 con thiên nga ở Đền Ngọc Sơn
Lần đầu tiên, người Hà Nội được ngắm 12 con thiên nga ở Đền Ngọc Sơn

VOV.VN -Sáng nay 5/2, tại khu vực gần Đền Ngọc Sơn (Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội) xuất hiện 12 con thiên nga, 7 con màu đen, 5 con màu trắng.

Lần đầu tiên, người Hà Nội được ngắm 12 con thiên nga ở Đền Ngọc Sơn

Lần đầu tiên, người Hà Nội được ngắm 12 con thiên nga ở Đền Ngọc Sơn

VOV.VN -Sáng nay 5/2, tại khu vực gần Đền Ngọc Sơn (Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội) xuất hiện 12 con thiên nga, 7 con màu đen, 5 con màu trắng.