Vốn FDI tăng gấp 8 lần từ khác biệt trong thu hút đầu tư ở Đà Nẵng

VOV.VN - Năm 2019, Đà Nẵng thu hút được 8.900 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và gần 690 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, gấp 8 lần số vốn đầu tư năm 2018.

Năm 2019 được thành phố Đà Nẵng tiếp tục chọn là "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Nhiều chính sách, nhiều cách làm mới được thực hiện khiến nhà đầu tư hài lòng.

Cả năm 2019 đẩy mạnh thu hút đầu tư, hầu như đêm nào, ở các phòng làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên tầng 5, tầng 6, tòa nhà Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng cũng sáng đèn.

Khu Công nghệ Thông tin Đà Nẵng.

Anh Đoàn Việt Tiến, trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng có 14 người nhưng năm nay đã tiếp nhận hơn 28.000 bộ hồ sơ thay đổi, thành lập mới và đã giải quyết đăng ký thành lập mới hơn 5000 doanh nghiệp.

Theo anh Đoàn Việt Tiến, công việc nhiều áp lực, hầu như Thứ 7, Chủ nhật tuần nào anh em cũng phải làm việc để giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.

"Cử những cán bộ tốt nhất của phòng xuống bộ phận một cửa hỗ trợ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phòng Đăng ký kinh doanh của sở thực hiện việc đăng ký kinh doanh qua mạng (online). Thời gian thì sớm hơn từ 1-2 ngày so với bình thường. Việc xử lý hồ sơ trên phòng cũng cố gắng xử lý đúng thời hạn để doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động. Nếu bình thường 3 ngày nhưng chúng tôi cố gắng online để xử lý trong vòng 1-2 ngày", anh Tiến cho biết thêm.

Người đứng đầu thành phố Đà Nẵng cùng các cán bộ sở ngành ở TP Đà Nẵng đều nỗ lực tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng bằng những hoạt động thiết thực. Chuyến công tác xúc tiến thu hút đầu tư tại Hoa Kỳ, Canada do ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm Trưởng đoàn đã ký kết với các doanh nghiệp Hoa Kỳ 3 bản ghi nhớ đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin tại các khu công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung của TP Đà Nẵng.

Vào tháng 8/2019, tại Praha, Cộng hòa Séc,  Đoàn công tác của UBND thành phố Đà Nẵng đã có buổi  làm việc với Tập đoàn Future Investment. Tại đây, Tập đoàn Thành Đạt (Việt Nam) và Tập đoàn Future Investment (Cộng Hòa Séc) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Bệnh viện Nhi Quốc tế tại Đà Nẵng. 

Giấy phép đầu tư vào Khu công nghiêp Công nghệ cao được rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư xuống từ 6-22 ngày.

Năm 2019, Đà Nẵng đã thu hút hơn 8.900 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và gần 690 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, gấp 8 lần số vốn đầu tư năm ngoái.

Bà Huỳnh Liên Phương, Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng cho rằng, đạt được kết quả này là nhờ Đà Nẵng không ngừng điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư.

Ngay từ đầu năm 2019, thành phố đã lên kế hoạch thu hút đầu tư với 5 nội dung trọng tâm. Đó là: tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xúc tiến các dự án trọng điểm; hoàn thiện cơ chế, chính sách kêu gọi đầu tư; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư; ứng dụng công nghệ thông tin trực tuyến và hỗ trợ các nhà đầu tư tại chỗ một cách hiệu quả; giải quyết các thủ tục đầu tư nhanh, gọn, kịp thời.

Theo bà Huỳnh Liên Phương, nét mới trong thu hút đầu tư là thành phố đã ban hành quy trình cấp, điều chỉnh giấy phép đầu tư vào Khu công nghiêp Công nghệ cao, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư xuống từ 6-22 ngày làm việc tùy theo dự án.

"Thời gian thẩm định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với một số dự án trong danh mục được cắt giảm từ 40 ngày làm việc xuống còn 30 ngày làm việc. Đã ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019-2025, cổng thông tin đất đai TP Đà Nẵng được đưa vào vận hành thử nhằm công khai minh bạch quỹ đất đến nhà đầu tư doanh nghiệp. Công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới và đa dạng hóa về phương thức thực hiện. Hoạt động tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng, chiến lược được tăng cường", bà Phương cho hay.

Đà Nẵng hướng tới xây dựng một thành phố môi trường. Theo đó, việc thu hút, kêu gọi đầu tư cũng hết sức khắt khe và có sự lựa chọn. Thành phố ưu tiên cho các dự án công nghệ cao.

Năm nay, nhiều nhà đầu tư tiềm năng đã chọn Đà Nẵng triển khai các dự án chiến lược. Điển hình như dự án Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine, quy mô 170 triệu USD của nhà đầu tư Hoa Kỳ, tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Đây là dự án duy nhất về sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ có tầm cỡ quốc tế.

Ông Kevin Loebbaka, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Universal Alloy Corporation – đơn vị chuyên sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ chia sẻ: "Chúng tôi đã có nhà máy ở Châu Âu, ở Bắc Mỹ. Lần này đặt ở Đà Nẵng, Việt Nam sẽ là nhà máy đầu tiên đặt ở Châu Á. Chính quyền TP Đà Nẵng cũng như Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đã kết hợp rất chặt chẽ với chúng tôi để chúng tôi hiểu được các thủ tục cần thiết".

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ ký kết bản ghi nhớ đầu tư vào Đà Nẵng. (Ảnh: Ban Xúc tiến Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng)

Điểm khác biệt trong thu hút đầu tư ở Đà Nẵng là các nhà đầu tư đến Đà Nẵng đều tích cực tìm kiếm cơ hội làm ăn chứ không phải để đánh bóng tên tuổi.

Tại Tọa đàm mùa xuân 2019, Đà Nẵng đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án và trao thông báo nghiên cứu đầu tư cho 11 dự án với tổng vốn đăng ký dự kiến gần 4 tỷ USD.

Đến nay, toàn bộ các dự án với tổng vốn được trao giấy chứng nhận đầu tư đều triển khai đúng tiến độ, thậm chí có dự án vượt tiến độ như Dự án sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine, Dự án mở rộng Khu du lịch Xuân Thiều. 4 dự án sẽ đi vào hoạt động ngay trong những ngày đầu năm mới 2020, đó là: Dự án sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine; Nhà máy sản xuất đèn báo hiệu ô tô Key Tronic; Mở rộng nhà máy sản xuất lắp ráp và kinh doanh xe ô tô Nissan; Mở rộng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Mabuchi Motor.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: "Các nhà đầu tư thể hiện rõ là những người yêu Đà Nẵng, muốn gắn bó với Đà Nẵng, đây là khác biệt của chúng ta. Thứ hai nữa là qua sự lựa chọn của Ban Xúc tiến Đầu tư và các sở ngành, thì rõ ràng cách thức của chúng ta tiếp cận nhà đầu tư thật. Tôi nghĩ rằng sẽ tiếp tục theo hướng đó và chắc chắn chúng ta sẽ làm tốt"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Trương Quang Nghĩa khẳng định: Đà Nẵng sẽ xây dựng cảng Liên Chiểu
Bí thư Trương Quang Nghĩa khẳng định: Đà Nẵng sẽ xây dựng cảng Liên Chiểu

VOV.VN - Ông Trương Quang Nghĩa cho biết, thành phố sẽ xây dựng cảng Liên Chiểu.

Bí thư Trương Quang Nghĩa khẳng định: Đà Nẵng sẽ xây dựng cảng Liên Chiểu

Bí thư Trương Quang Nghĩa khẳng định: Đà Nẵng sẽ xây dựng cảng Liên Chiểu

VOV.VN - Ông Trương Quang Nghĩa cho biết, thành phố sẽ xây dựng cảng Liên Chiểu.

Thu hút đầu tư vào Đà Nẵng tăng gấp 8 lần so với năm 2018
Thu hút đầu tư vào Đà Nẵng tăng gấp 8 lần so với năm 2018

VOV.VN - Đã có 8.600 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và gần 660 triệu USD vốn FDI đầu tư vào Đà Nẵng trong năm 2019.

Thu hút đầu tư vào Đà Nẵng tăng gấp 8 lần so với năm 2018

Thu hút đầu tư vào Đà Nẵng tăng gấp 8 lần so với năm 2018

VOV.VN - Đã có 8.600 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và gần 660 triệu USD vốn FDI đầu tư vào Đà Nẵng trong năm 2019.

Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên năm 2020
Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên năm 2020

VOV.VN - Sáng nay (1/1), Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên của năm mới 2020. 

Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên năm 2020

Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên năm 2020

VOV.VN - Sáng nay (1/1), Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên của năm mới 2020.