Lào Cai: Ách tắc tạm nhập tái xuất hàng đông lạnh

Nhiều container sản phẩm đông lạnh tạm nhập qua cửa khẩu Mường Khương đang phải nằm chờ tái xuất sang Trung Quốc.

Có mặt tại cửa khẩu Mường Khương (Lào Cai), phóng viên chứng kiến các hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông sản (chủ yếu là ngô) theo hình thức xuất khẩu biên giới của cư dân vẫn diễn ra bình thường, nhưng hàng đông lạnh tạm nhập tái xuất đang bị ách tắc.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương, thuộc Cục Hải quan Lào Cai cho biết: Những căng thẳng trên biển Đông dường như không ảnh hưởng đến các hoạt động trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu này, thậm chí nông sản xuất khẩu của cư dân biến giới còn tăng. Trong tháng 6/2014, xuất khẩu ngô theo tờ khai xuất khẩu biên giới bình quân mỗi ngày đạt khoảng 200-300 tấn.

Từ đầu tháng 6 đến nay, đã có 8 doanh nghiệp hoạt động tạm nhập tái xuất nhóm mặt hàng đông lạnh (chủ yếu là sản phẩm từ trâu, bò, gà…) qua cửa khẩu Mường Khương, trong đó có 409 container đã được xuất.


Xe chở đông hàng lạnh đang chờ được thông quan. (Ảnh: Internet)
Tuy nhiên, từ đầu tuần tới nay cũng có hàng trăm container sản phẩm đông lạnh tạm nhập, tái xuất qua cửa khẩu Mường Khương đang ách lại để nằm chờ tái xuất sang Trung Quốc.

Nguyên nhân do các cơ quan chức năng liên quan của Trung Quốc lúc thì nới lỏng, lúc thì siết chặt kiểm soát và hiện đang ngăn chặn tạm nhập tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu Mường Khương vào Trung Quốc. Việc này khiến các doanh nghiệp tạm nhập tái xuất hàng đông lạnh không tránh khỏi thiệt hại.

Theo ước tính, cứ mỗi ngày 1 container hàng đông lạnh tạm nhập tái xuất nằm chờ tại khu vực cửa khẩu Mường Khương để xuất qua biên giới, các doanh nghiệp sẽ phải chịu thiệt hại 4-5 triệu đồng chi phí cho việc thuê container, tiền điện và các chi phí khác. Còn lực lượng hải quan cửa khẩu thì thường xuyên phải theo dõi, giám sát không để cho các mặt hàng tạm nhập thâm nhập vào thị trường nội địa.

Chán ngán với tình cảnh nằm chờ, đã có một số xe (chủ hàng) quyết định làm thủ tục xin quay về cửa khẩu khác để xuất hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm tra tất cả các DN tạm nhập - tái xuất xăng dầu
Kiểm tra tất cả các DN tạm nhập - tái xuất xăng dầu

Thông tin này được ông Nguyễn Văn Cẩn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết vào sáng 7/1.

Kiểm tra tất cả các DN tạm nhập - tái xuất xăng dầu

Kiểm tra tất cả các DN tạm nhập - tái xuất xăng dầu

Thông tin này được ông Nguyễn Văn Cẩn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết vào sáng 7/1.

Ùn ứ dưa hấu tại cửa khẩu do 4 nguyên nhân
Ùn ứ dưa hấu tại cửa khẩu do 4 nguyên nhân

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, ùn ứ dưa hấu vì năng lực thông quan, được mùa dưa, bộ máy quản lý hạn chế, và thói quen tiêu thụ

Ùn ứ dưa hấu tại cửa khẩu do 4 nguyên nhân

Ùn ứ dưa hấu tại cửa khẩu do 4 nguyên nhân

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, ùn ứ dưa hấu vì năng lực thông quan, được mùa dưa, bộ máy quản lý hạn chế, và thói quen tiêu thụ

Kiểm soát chặt tạm nhập tái xuất và buôn lậu đường
Kiểm soát chặt tạm nhập tái xuất và buôn lậu đường

(VOV) - Các cơ quan liên quan cần đánh giá kỹ hoạt động xuất khẩu cũng như tăng cường chống buôn lậu mặt hàng này.

Kiểm soát chặt tạm nhập tái xuất và buôn lậu đường

Kiểm soát chặt tạm nhập tái xuất và buôn lậu đường

(VOV) - Các cơ quan liên quan cần đánh giá kỹ hoạt động xuất khẩu cũng như tăng cường chống buôn lậu mặt hàng này.

Hàng tạm nhập tái xuất được lưu giữ không quá 60 ngày
Hàng tạm nhập tái xuất được lưu giữ không quá 60 ngày

VOV.VN -Quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp phải tái xuất hàng hóa ra khỏi Việt Nam hoặc tiêu hủy. 

Hàng tạm nhập tái xuất được lưu giữ không quá 60 ngày

Hàng tạm nhập tái xuất được lưu giữ không quá 60 ngày

VOV.VN -Quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp phải tái xuất hàng hóa ra khỏi Việt Nam hoặc tiêu hủy.