Mận hậu Sơn La đầu mùa được giá

VOV.VN - Đầu mùa năm nay, mận hậu tại xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La mặc dù mất mùa, nhưng bán được giá nên người trồng mận vẫn rất phấn khởi. 

Xã Chiềng Đen có 14/14 bản trồng mận hậu với diện tích hơn 500 héc ta, trong đó hơn 300 héc ta đang thu hoạch, cho năng suất bình quân gần 10 tấn/1 héc ta. Khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây tạo ra quả mận hậu có vị chua, ngọt thanh mát, quả tròn, to và giòn, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Do ảnh hưởng từ đợt rét đầu năm khiến cây mận hậu tại xã năm nay năng suất kém, giảm từ 2 - 3 lần so với mọi năm, tuy nhiên lại rất được giá trên thị trường. Năm nay, mận hậu mua tại vườn có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/1 kg, tăng từ 8.000 - 10.000 đồng/1kg so với mọi năm, giúp người trồng mận mặc dù mất mùa, nhưng vẫn vui vì thu nhập ổn định. Anh Cà Văn Anh ở xã Chiềng Đen phấn khởi cho biết, mọi năm được nhiều quả hơn, năm nay được ít quả nhưng giá được hơn nên là rất là vui. Sau vụ này nhà tôi sẽ tiếp tục cải tạo lại đất để cho cây mận tốt hơn.
Xác định cây mận hậu là một trong những cây trồng kinh tế chủ lực của xã, ông Cà Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La cho biết, năm nay tuy mận hậu mất mùa, nhưng xã vẫn tuyên truyền, vận động bà con tiếp tục thực hiện trồng mới thêm diện tích cây mận hậu trên đất dốc, đất còn trống.
Anh Lèo Văn Công trồng mận hậu từ năm 1994 cho biết, cây mận cho gia đình anh thu nhập từ 30 - 40 triệu đồng/năm.
 Điệp khúc “Được mùa, mất giá – Mất mùa, được giá” vẫn luôn là nỗi lo thường trực với bà con nông dân. Mùa mận hậu năm nay tuy không được mùa như mọi năm, nhưng lại được giá. Mận quả to, tròn, khi chín có màu đỏ, ăn vào chua ngọt thanh mát, rất được người tiêu dùng ưa chuộng.
Điều đó giúp người dân trồng mận hậu xã Chiềng Đen vẫn rất yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa đá, nhiều diện tích mận hậu ở Sơn La bị mất trắng
Mưa đá, nhiều diện tích mận hậu ở Sơn La bị mất trắng

VOV.VN - Vào 16h chiều nay 5/5, tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La xảy ra trận mưa đá kéo dài, gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp.

Mưa đá, nhiều diện tích mận hậu ở Sơn La bị mất trắng

Mưa đá, nhiều diện tích mận hậu ở Sơn La bị mất trắng

VOV.VN - Vào 16h chiều nay 5/5, tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La xảy ra trận mưa đá kéo dài, gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp.

Thịt lợn sẽ giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc
Thịt lợn sẽ giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Trong thời gian tới, Chính phủ cũng sẽ xem xét và xây dựng các biện pháp để ngành chăn nuôi của Việt Nam giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Thịt lợn sẽ giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

Thịt lợn sẽ giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Trong thời gian tới, Chính phủ cũng sẽ xem xét và xây dựng các biện pháp để ngành chăn nuôi của Việt Nam giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.