Quất khỉ giá 7 triệu đồng nổi bật chợ Tết Sài Gòn

Tại hội hoa Xuân Bính Thân diễn ra ở TP HCM năm nay xuất hiện những chậu quất tạo hình khỉ thú vị.

Từ các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Cần Thơ, Sa Đéc..., hoa kiểng ồ ạt đổ về TP HCM trong những ngày cuối năm Ất Mùi.
Anh Nam (ở quận 12, TP HCM) cho biết, năm nay, anh cùng bạn bè đầu tư hơn 300 triệu để đưa ra thị trường hơn 60.000 chậu hoa các loại như mào gà, cánh bướm, cát tường, cúc, vạn thọ...
Bên cạnh những sản phẩm tạo hình truyền thống như rồng, phượng, năm nay tại đây lần đầu tiên xuất hiện kiểng tạo hình những chú khỉ có những hình thù khác nhau về linh vật năm Bính Thân.
Giá một cặp là 7 triệu, mềm hơn so với cặp rồng 9 triệu, cặp nai là 8 triệu.
Một nhà vườn khác cũng ở Cái Mơn đã tạo hình khỉ theo một phong cách khác.
Giá một cặp khỉ này là 9 triệu bởi được tạo hình công phu và có kích thước lớn hơn.
Anh Bùi Văn Đán ở Long Xuyên (An Giang) lại tạo hình kiểng thành chim công. Anh chia sẻ, muốn gửi ý nghĩa "long phụng sum vầy" nhưng tạo hình phụng rất khó nên anh đã thay bằng hình con công.
Năm nay nhiều nhà vườn trồng mai lo lắng do thời tiết TP HCM nắng gắt, mai vừa đưa lên chợ Tết đã nở. Để bán được, chủ vườn phải hạ giá.
Khác với mọi năm hầu hết đào đến từ Hà Nội thì năm nay, đào được chuyển từ Thái Bình vào. Anh Kiên (Thái Bình) cho biết, nhà anh chuyển vào TP HCM 250 chậu. Giá bình quân 3-4 triệu, đắt nhất là loại trên 30 năm, giá 25 triệu đồng một chậu.
Tại công viên 23/9 (quận 1), những chậu đào được chuyển gấp để kịp ngày khai mạc. Giá một gốc đào trên 40 năm tuổi này là 50 triệu đồng.
Không lạc quan về chợ hoa Tết, anh Nhân ở Tiền Giang đang lo lắng vì nhiều chậu cúc không nở kịp. Năm nay, gia đình anh chuyển lên 600 chậu bán đồng giá 75.000 đồng mỗi chậu. 
Nhiều khách nước ngoài thích thú với không khí náo nhiệt tại chợ hoa.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phật thủ có giá tiền triệu vẫn cháy hàng
Phật thủ có giá tiền triệu vẫn cháy hàng

VOV.VN - Phật thủ đã sẵn sàng ra thị trường đáp ứng nhu cầu chưng Tết. Năm nay, thị trường xuất hiện những quả phật thủ có giá hàng chục triệu đồng.

Phật thủ có giá tiền triệu vẫn cháy hàng

Phật thủ có giá tiền triệu vẫn cháy hàng

VOV.VN - Phật thủ đã sẵn sàng ra thị trường đáp ứng nhu cầu chưng Tết. Năm nay, thị trường xuất hiện những quả phật thủ có giá hàng chục triệu đồng.

Cặp khế kiểng được rao bán giá 12 tỷ tại chợ hoa Sài Gòn
Cặp khế kiểng được rao bán giá 12 tỷ tại chợ hoa Sài Gòn

Sáng 17/1, cặp khế 300 tuổi của nghệ nhân Ba Hùng đã được vận chuyển đến chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng. Năm nay, chủ nhân cặp khế rao bán với giá 12 tỷ đồng.

Cặp khế kiểng được rao bán giá 12 tỷ tại chợ hoa Sài Gòn

Cặp khế kiểng được rao bán giá 12 tỷ tại chợ hoa Sài Gòn

Sáng 17/1, cặp khế 300 tuổi của nghệ nhân Ba Hùng đã được vận chuyển đến chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng. Năm nay, chủ nhân cặp khế rao bán với giá 12 tỷ đồng.

Bonsai phật thủ dáng lạ có nguy cơ “cháy hàng” trước Tết
Bonsai phật thủ dáng lạ có nguy cơ “cháy hàng” trước Tết

Thời điểm cận Tết, những cây phật thủ bonsai với thế và dáng độc, lạ hiện đều đã được khách đặt gần hết, số lượng còn lại không nhiều.

Bonsai phật thủ dáng lạ có nguy cơ “cháy hàng” trước Tết

Bonsai phật thủ dáng lạ có nguy cơ “cháy hàng” trước Tết

Thời điểm cận Tết, những cây phật thủ bonsai với thế và dáng độc, lạ hiện đều đã được khách đặt gần hết, số lượng còn lại không nhiều.