Sôi động thị trường hoa tươi ngày 30 tết trên cả nước

VOV.VN - Hai chợ hoa lớn trong nội thành là Hồ Thị Kỷ và Đầm Sen, lượng hoa cắt cành vẫn được đưa về chợ trong khi người mua không đông

Sáng nay (15/2 tức 30 tháng Chạp), tại TP HCM là ngày cuối cùng các điểm bán hoa tết hoạt động. Lượng khách mua không đông, các loại hoa cắt cành đang dội chợ với số lượng nhiều và giá giảm sâu, trong khi các loại hoa trồng trong chậu vẫn giữ giá.

Hoa trồng chậu vẫn giữ giá.

Tại hai chợ hoa lớn trong nội thành là Hồ Thị Kỷ và Đầm Sen, lượng hoa cắt cành sáng nay vẫn tiếp tục được đưa về chợ trong khi người mua không đông và giá bán lẻ giảm rất nhiều so với những ngày trước. Giá hoa ly giảm từ 150 ngàn đồng xuống còn 50 ngàn đồng/bó, hoa vạn thọ từ 30 ngàn xuống còn 10 ngàn đồng/bó, lay ơn đỏ từ 150 ngàn xuống còn 50 ngàn đồng/chục…Các loại hoa cắt cành được đem ra tận các con đường xung quanh chợ hoa để bán nhưng vẫn rất ít người mua.

Trong khi đó, các loại hoa trồng trong chậu như mai, cúc mâm xôi, cúc đại đóa, hướng dương...vẫn giữ giá như những ngày trước. Cụ thể như, cúc mâm xôi vẫn có giá từ 250 ngàn đồng/cặp, hoa mai cỡ nhỏ nhất vẫn giữ giá trên 300 ngàn đồng một chậu, hướng dương vẫn trên 300 ngàn đồng/cặp…Anh Nguyễn Văn Ba, một nhà vườn từ Sóc Trăng chở một số loại hoa trồng trong chậu như cúc mâm xôi, hướng dương, màu gà… lên bán ở khu vực đường Hùng Vương, quận 5 nói: “Buổi sáng này giá hoa cũng chưa hạ, bán cũng gần hết rồi, từ đây tới chiều là bán hết chứ không ế ẩm gì. Bán cũng trung bình và có phần hơn chứ không thua mọi năm. Giá cũng từ bằng đến cao hơn mọi năm chứ không thua. Hôm nay cũng bớt một hai chục ngàn so với hôm qua vì hôm nay là ngày cuối”.

Chậu lan hồ điệp giá 1 triệu đồng.

Theo nhiều người mua, giá cả hoa cảnh tết này có sự chênh lệch ở từng khu vực trong thành phố, ví dụ như hoa mai có giá chênh nhau từ 50 ngàn đến vài trăm ngàn một cây ở các khu vực khác nhau. Tuy nhiên, người mua phần lớn đã chọn hoa tết từ những ngày trước hoặc đã đặt sẵn và hôm nay chỉ ra lấy về nên cũng không quan tâm lắm đến giá cả.

Ông Trần Bình Nam ở Quận 1, sáng nay ra chợ hoa Công viên 23-9 cho biết: “Hoa năm nay rẻ, tốt. Có người nói giá cao lắm, có người nói thấp giá nhưng mình mua quen rồi nên mình nhìn là biết hoa tốt, hoa xấu. Tui mua cúc mâm xôi và bình tắc thôi, có chỗ nói giá hơn 400 ngàn nhưng chỗ này thiệt tình có 250 ngàn à, còn tắc này có 150 ngàn/cây”

  Cả người bán và người mua đều cho rằng, đến trưa nay giá hoa cắt cành sẽ còn giảm mạnh nhưng cũng không tiêu thụ hết được. Còn các điểm bán hoa trồng trong chậu và cây cảnh cũng sẽ tồn hàng nhưng không đáng kể. Một số điểm bán hoa tết ở TPHCM sẽ đóng cửa và trả mặt bằng vào 12 giờ trưa, một số điểm khác kéo dài đến 18 giờ./.

Tiền Giang, Bến Tre: Dịp Tết nhiều loại trái cây hút hàng, sốt giá

Do nhu cầu chưng mâm ngũ quả và tiêu dùng dịp Tết cổ truyền tăng cao nên nhiều loại trái cây ở tỉnh Tiền Giang và Bến Tre hút hàng, sốt giá. Trái cây có giá cao nhất là bưởi Thúng 1 triệu đồng/trái, xoài cát Hòa Lộc gần 150.000 đồng/kg, bưởi da xanh từ 55.000-70.000 ngàn đồng/kg, mảng cầu Xiêm 25.000-30.000 đồng/kg, Hồng Xiêm 12-15.000 đồng/kg, vú sữa Lò rèn 15-20 ngàn đồng/kg… So với ngày thường, trái cây tăng giá từ 30-40%.  Giá trái cây ở mức cao nên dịp Tết này, nhiều nhà vườn ở tỉnh Tiền Giang và Bến Tre bội thu.

Nhà vườn huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre thu hoạch bưởi da xanh  bán Tết được giá cao.

Bà Nguyễn Thị Hoa, nhà vườn ở xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa thu hoạch vườn bưởi da xanh bán Tết trúng giá, chia sẻ: “Tết năm nay, gia đình tôi có bưởi, bán giá cao, cũng mừng ăn Tết lớn. Bưởi rất được, so với năm rồi thì cao hơn nhiều. Năm rồi giá chỉ 38-39 ngàn đồng/kg, nay lên 60 ngàn đồng/kg. bây giờ nhiều mối lắm, kêu thì lái đến cắt bưởi, dễ  bán lắm”.

Thừa Thiên-Huế: Hoa Tết không còn để bán

Chợ hoa là một nét truyền thống đẹp của người dân xứ Huế mỗi độ Xuân về. Năm nay thời tiết đẹp, nên các chợ hoa Tết ở thành phố Huế đông đúc người mua, người bán phẩn khởi  trong ngày cuối năm. 

 Tại các chợ hoa Xuân ở Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên-Huế, chợ hoa Phu Văn Lâu, công viên Thương Bạc, đường Trần Hưng Đạo… các làng hoa Tết ở Huế phục vụ nhiều chủng loại như hoa cúc, tuylíp, ly, đồng tiền, phong lan ngoại, vạn thọ, hoa hồng...

Nhộn nhịp chợ hoa Tết ở Phu Văn Lâu Huế.

Hầu hết hoa cúc được làng hoa Phú Mậu và Vỹ Dạ, thành phố Huế; xã Thủy Vân, Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy cung cấp. Nhiều loại hoa như: đào, ly, quất… cũng được các thương lái nhập từ các tỉnh khác về phục vụ người dân xứ Huế. Hôm nay 30 Tết, người mua hoa Tết ở Huế vẫn nhộn nhịp, khung cảnh mua bán tấp nập. Theo tính toán của các hộ dân trồng hoa, nếu thời tiết thuận lợi, bình quân mỗi héc ta hoa đạt doanh thu trên 500 triệu đồng, sau khi trừ đi các chi phí còn thu được khoảng 200 triệu đồng tiền lãi.

Ông Ngô Văn Thống, người trồng hoa ở xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tham gia chợ hoa Tết ở Phu Văn Lâu cho biết đến thời điểm này hoa đã bán hết: “Năm ni đến ngày hôm nay là 30 Tết không có hoa để bán. Cúc, thạch thảo, rồi thược dược là những hoa người Huế thích dùng. Giá cả cũng được hơn các năm khác, khách đi mua cũng rất đông. Thời tiết thuận lợi những ngày cuối năm nên những người trồng hoa cũng vui vẻ, thời tiết tạnh ráo nên khách hàng đi rất nhiều”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đào rừng bán tháo, làm củi sưởi từ 29 tết
Đào rừng bán tháo, làm củi sưởi từ 29 tết

VOV.VN - Những người bán đào rừng khu vực chợ đầu mối phía Nam, quận Hoàng Mai chọn những cành không bắt mắt làm củi hoặc bán tháo được đồng nào hay đồng đấy

Đào rừng bán tháo, làm củi sưởi từ 29 tết

Đào rừng bán tháo, làm củi sưởi từ 29 tết

VOV.VN - Những người bán đào rừng khu vực chợ đầu mối phía Nam, quận Hoàng Mai chọn những cành không bắt mắt làm củi hoặc bán tháo được đồng nào hay đồng đấy

Ảnh: Chợ Hoa Tết Huế nhộn nhịp trong ngày nắng
Ảnh: Chợ Hoa Tết Huế nhộn nhịp trong ngày nắng

VOV.VN - Đã thành thông lệ, khoảng 20 tháng chạp chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh Thừa Thiên- Huế ở khu vực Phu Văn Lâu lại mở cửa đón khách. 

Ảnh: Chợ Hoa Tết Huế nhộn nhịp trong ngày nắng

Ảnh: Chợ Hoa Tết Huế nhộn nhịp trong ngày nắng

VOV.VN - Đã thành thông lệ, khoảng 20 tháng chạp chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh Thừa Thiên- Huế ở khu vực Phu Văn Lâu lại mở cửa đón khách.