Sôi động thị trường quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh

VOV.VN - Mẫu mã đồ giáng sinh năm nay được cải tiến nhiều hơn, dịch vụ trong ngày lễ Noel cũng phong phú hơn những năm trước.

Thời điểm này, trên thị trường Hà Nội, đồ trang trí giáng sinh xuất hiện thêm một số mẫu mã mới, đa dạng, giá cả một số mặt hàng tăng cao hơn so với năm ngoái. Trên nhiều tuyến phố chính như Hàng Mã, Lương Văn Can… tràn ngập đồ trang trí cho lễ giáng sinh.

Những bộ quần áo ông già tuyết, công chúa tuyết, từ những bộ dành cho em bé 1-2 tuổi cho đến những bộ đồ cho người lớn có mức giá dao động từ 50.000 - 200.000 đồng tùy theo lứa tuổi và chất liệu. Những cây thông Noel đủ màu sắc từ xanh, trắng, tím… được trang trí với nhiều loại chuông, quả châu, tuần lộc, đèn nhấp nháy…từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn với được bày bán khá bắt mắt có giá từ 300.000 - 6 triệu đồng/cây.

Đặc biệt, mùa Giáng sinh năm nay có thêm loại thông kim gồm màu tím và màu xanh do Sài Gòn sản xuất, độ an toàn cao. Các loại vòng hoa Giáng sinh được kết rất cầu kì có giá 150.000 – 600.000 đồng/sản phẩm, nơ kim tuyến, dây kim tuyến có giá 20.000 đồng/sản phẩm. Các phụ kiện khác như hộp quà, quả cầu, chuông, hoa tuyết… được bán theo từng túi tùy loại.


Người lớn và trẻ em đều háo hức mua đồ trang trí Noel.
Chị Nguyễn Thùy Dung, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết, theo thị hiếu của người tiêu dùng, mẫu mã đồ giáng sinh năm nay cũng cải tiến hơn rất nhiều, từ màu sắc, đến hình dáng các con vật biểu tượng cho giáng sinh cũng phong phú hơn. Càng sát ngày mọi người đều đi sắm giáng sinh, không chỉ thanh niên mà các cụ già. Lễ giáng sinh không chỉ được các gia đình quan tâm mà nhiều công ty, tập đoàn lớn cũng mua sắm.

Tặng quà cho các bé nhân dịp Giáng sinh đã trở thành một phong trào đẹp được nhiều gia đình lựa chọn nhằm thông qua dịch vụ này để gửi gắm, nhắn nhủ những lời yêu thương, dặn dò đến con cái mình.

Không chỉ các công ty đảm nhận dịch vụ ông già Noel tặng quà, tại nhiều cửa hàng tạp hóa, cửa hàng đồ chơi, những tấm biển “Tặng quà Giáng sinh” đã được trưng ra để thu hút khách. Giá dịch vụ dao động từ 120.000 -180.000 đồng, tùy địa điểm và nhu cầu của khách hàng. Vào các ngày cao điểm như tối 23 và 24/12, giá dịch vụ này có thể cao hơn. Ông già Noel sẽ đảm nhận nhiệm vụ tặng quà, hỏi han cũng như dặn dò các bé theo yêu cầu của bố mẹ.

Anh Tạ Quốc Việt, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, ý nghĩa của việc viết thư cho ông già Noel, đặc biệt là sau khi gửi thư rồi treo chiếc tất là điều thú vị, nó khiến cho trẻ em có những ước mơ, điều mà các con luôn cần có trong tuổi thơ. Những đứa trẻ đều háo hức, hồi hộp khi được nhận được quà trong dịp Noel, đây cũng là sự gửi gắm của các bậc phụ huynh đối với con trẻ, những ước mơ sẽ thành hiện thực khi các con có khát khao, hoài bão để hoàn thiện mình.

Giáng sinh năm nay, đa số các phụ huynh đều chọn mua những loại quần, áo, váy, mũ để hóa trang thành ông già Noel, công chúa tuyết cho người lớn, trẻ nhỏ có giá dao động từ 150.000- 250.000 đồng/bộ. Những món đồ phụ kiện được nhiều bạn trẻ ưa thích vào mùa Giáng sinh vẫn là những chiếc bờm tuần lộc, mặt nạ, bịt tai … với tông màu chủ đạo là xanh lá đậm, đỏ và trắng- màu sắc đặc trưng cho lễ Giáng sinh. Giá những món đồ phụ kiện này cũng khá “vừa tiền” từ 20.000- 70.000 đồng/món. Do thời tiết gần dịp Noel khá lạnh nên những món quà như khăn mũ len, khăn choàng lụa… hiện khá đắt khách.

Chị Nguyễn Thu Trang đang lựa chọn món đồ giáng sinh tặng con gái cho biết, gia đình có hình thức thưởng cho con ngoan sẽ được đi chơi và mua quà. Qua đó sẽ tìm hiểu xem các con thích món quà gì để đến ngày Noel sẽ mua và nhờ nhờ ông già Noel đến tặng các cháu.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều cửa hàng bánh ngọt, chocolate… cũng đưa ra nhiều sản phẩm hay các chương trình khuyến mại vào dịp Noel. Những hộp chocolate được làm theo yêu cầu của khách có viết chữ, hay theo từng hương vị riêng hay những chiếc bánh ngọt đủ màu sắc cũng có thể là một gợi ý hay để làm quà tặng trong lễ Giáng sinh.

Ngoài ra, mùa Noel năm nay khá nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, hiệu sách cũng “mạnh tay” nhập về những mặt hàng quà tặng, đồ lưu niệm để bày bán như mũ, găng tay, tất, gối ôm, gấu bông…  có giá từ vài chục với vài trăm nghìn đồng/món. Các cửa hàng thời trang hay các trung tâm thương mại, siêu thị cũng đang đưa ra khá nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá vào dịp Noel để thu hút khách hàng.

Từ đầu năm đến nay, sức mua chung trên thị trường giảm, hàng tồn kho nhiều nên các doanh nghiệp, các chủ cửa hàng kinh doanh đang nỗ lực kích cầu tiêu dùng trong mùa mua sắm lớn nhất trong năm, hy vọng doanh số sẽ tăng trưởng. Giáng sinh là dịp để các doanh nghiệp tích cực giảm giá nhiều loại hàng hóa với kỳ vọng kích cầu thị trường tiêu dùng dịp cuối năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường Giáng sinh Đà Nẵng sức mua giảm
Thị trường Giáng sinh Đà Nẵng sức mua giảm

(VOV) - Các mặt hàng Noel năm nay được trưng bày khá đa dạng và phong phú nhưng không có mấy người mua.

Thị trường Giáng sinh Đà Nẵng sức mua giảm

Thị trường Giáng sinh Đà Nẵng sức mua giảm

(VOV) - Các mặt hàng Noel năm nay được trưng bày khá đa dạng và phong phú nhưng không có mấy người mua.

Giáo dân Hà Nội náo nức chuẩn bị đón Giáng sinh
Giáo dân Hà Nội náo nức chuẩn bị đón Giáng sinh

VOV.VN - Những  ngày này, các nhà thờ lớn ở các quận trung tâm như nhà thờ Thái Hà, nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ Lớn, nhà thờ Hàm Long... rực rỡ

Giáo dân Hà Nội náo nức chuẩn bị đón Giáng sinh

Giáo dân Hà Nội náo nức chuẩn bị đón Giáng sinh

VOV.VN - Những  ngày này, các nhà thờ lớn ở các quận trung tâm như nhà thờ Thái Hà, nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ Lớn, nhà thờ Hàm Long... rực rỡ

Nhộn nhịp thị trường quà tặng, đồ trang trí dịp Giáng sinh
Nhộn nhịp thị trường quà tặng, đồ trang trí dịp Giáng sinh

Còn gần 3 tuần nữa mới đến lễ giáng sinh, nhưng không khí mua sắm quà, đồ trang trí Noel đang "nóng' dần tại nhiều tuyến phố chuyên bán đồ giáng sinh.

Nhộn nhịp thị trường quà tặng, đồ trang trí dịp Giáng sinh

Nhộn nhịp thị trường quà tặng, đồ trang trí dịp Giáng sinh

Còn gần 3 tuần nữa mới đến lễ giáng sinh, nhưng không khí mua sắm quà, đồ trang trí Noel đang "nóng' dần tại nhiều tuyến phố chuyên bán đồ giáng sinh.

Quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh “Made in Việt Nam” hút khách
Quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh “Made in Việt Nam” hút khách

VOV.VN -Khác với những ngày đầu tháng 12, sức mua các sản phẩm quà tặng, đồ trang trí và dịch vụ phục vụ lễ Noel đến thời điểm này tăng khá lớn.

Quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh “Made in Việt Nam” hút khách

Quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh “Made in Việt Nam” hút khách

VOV.VN -Khác với những ngày đầu tháng 12, sức mua các sản phẩm quà tặng, đồ trang trí và dịch vụ phục vụ lễ Noel đến thời điểm này tăng khá lớn.