Thấp thỏm chờ giá xăng hạ khi giá dầu thế giới giảm sâu

VOV.VN -Giá “vàng đen” thế giới sụt gần 3%, tuột khỏi mốc 60 USD/thùng, kéo theo kỳ vọng giảm giá xăng dầu trong nước trong lần điều chỉnh tới.

>> Giá xăng dầu có thể giảm trong vài ngày tới?

>> Tăng giá xăng, người tiêu dùng bức xúc 

>> Tăng giá xăng dầu trở lại là rủi ro cho kiểm soát lạm phát 

Mới đây, Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ Thế giới (OPEC) tuyên bố sẽ giữ nguyên sản lượng do nguồn cung dồi dào tại Mỹ cũng như mối lo ngại về việc Iran sắp nâng sản lượng sau khi thỏa thuận hạt nhân với phương Tây được thông qua.

Hiện giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 trên sàn Nymex (WTI) giảm 1.62 USD/thùng (tương ứng 2.6%) xuống 59.64 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 28/5, chỉ một ngày sau khi đóng cửa tại mức cao nhất trong năm 2015.

Giá xăng dầu thế giới giảm, người dân trong nước đang trông chờ liên Bộ Tài chính-Công Thương điều hành giá theo xu hướng giảm, sau khi đã tăng giá điện, giá xăng trong thời gian qua.

Người dân trong nước kỳ vọng hạ giá dầu trong nước sau khi giá dầu thế giới giảm sâu

Thông tin về tình hình giá xăng dầu thế giới và công tác điều hành giá xăng dầu trong nước, tại cuộc họp báo thường kì tháng 5 của Bộ Công Thương, ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, từ ngày 20/5 đến những phiên giao dịch gần đây, về cơ bản giá xăng, dầu thế giới có xu hướng giảm.

Trước xu hướng giảm giá xăng dầu thế giới, ông Quyền cho biết, công tác điều hành giá xăng dầu trong nước cũng sẽ có cơ hội thay đổi. 

Theo chu kỳ 15 ngày, hôm nay (4/6), liên bộ sẽ công bố giá cơ sở theo đúng nguyên tắc điều hành của Nghị định 83.

Theo đại diện một doanh nghiệp, giá xăng dầu có thể giảm được nếu như các doanh nghiệp giảm bớt cạnh tranh nhau trong việc chi hoa hồng cho đại lý.

Với lý do thuế bảo vệ môi trường tăng, từ đầu năm tới nay xăng đã 3 lần tăng giá với tổng cộng mức tăng tổng cộng 4.750 đồng/lít và riêng trong tháng 5 mặt hàng này đã tăng giá tới 2 lần. 

Qua 2 đợt điều chỉnh trong tháng 5, giá mặt hàng xăng đã tăng thêm 3.150 đồng/lít, hiện giá xăng A92 đang bán lẻ ở mức 20.430 đồng/lít và dầu diezen là 16.380 đồng/lít./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá dầu giảm mạnh do sản lượng của OPEC chạm mức trần tháng 5
Giá dầu giảm mạnh do sản lượng của OPEC chạm mức trần tháng 5

VOV.VN - Giá dầu thế giới được dự báo sẽ ở mức thấp trong năm nay do nguồn cung dồi dào của các nước thành viên OPEC.

Giá dầu giảm mạnh do sản lượng của OPEC chạm mức trần tháng 5

Giá dầu giảm mạnh do sản lượng của OPEC chạm mức trần tháng 5

VOV.VN - Giá dầu thế giới được dự báo sẽ ở mức thấp trong năm nay do nguồn cung dồi dào của các nước thành viên OPEC.

OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu
OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu

VOV.VN -Iran tuyên bố, OPEC sẽ không thay đổi trần sản lượng dầu thô dự kiến được công bố trong phiên họp vào ngày 5/6 tới.

OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu

OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng dầu

VOV.VN -Iran tuyên bố, OPEC sẽ không thay đổi trần sản lượng dầu thô dự kiến được công bố trong phiên họp vào ngày 5/6 tới.