Thị trường 8/3: Hoa ngoại hiếm hàng giá tăng mạnh

VOV.VN - Một số loại hoa tươi cao cấp nhập khẩu có màu sắc lạ mắt nhưng số lượng không nhiều có giá cao từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng/bông/bó.

Thời điểm này (7/3), hoa tươi đã được bày bán khá nhiều trên các tuyến đường ở Hà Nội. Theo khảo sát, giá hoa có xu hướng tăng từ 20 – 30% so với ngày thường. Nhiều loại hoa nhập khẩu với màu sắc lạ mắt có giá tiền triệu khá hút khách.

Tại nhiều cửa hàng hoa, một số loại hoa được ưa chuộng như cúc, hồng, đồng tiền, ly,… có giá tăng từ 20 – 30%. Theo đó, một cành ly 5 tai với các màu như vàng, hồng có giá khoảng 70.000 đồng, hồng đỏ loại nhỏ có giá khoảng 30.000 đồng/cành, giá các bó hoa, lẵng hoa được cắm sẵn dao động từ 300.000 đến 500.000 đồng tùy loại hoa.

Theo chị Hoàng Anh, chủ cửa hàng hoa trên phố Chùa Bộc, Hà Nội cho biết, khách hàng có xu hướng mua hoa cắm lẵng hơn hoa cắm bó, vì lịch sự lại tiện xách đi biếu, tặng. Dự đoán xu hướng khách đông trong ngày 8/3 sắp tới, chị đã đặt một lượng hoa khá lớn từ làng Đăm (Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội) để đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng ra thị trường.

“Nhìn chung vào thời điểm này thời tiết khá thuận lợi nên hoa đẹp, thu hút khách mua nhiều. Từ ngày 6/3, tôi đã huy động cả gia đình cùng thức đêm để cắm sẵn hoa vào các lẵng. Một số khách hàng cầu kỳ đặt nhiều loại hoa nhập ngoại, cửa hàng tôi cũng có sẵn hàng để phục vụ”, chị Hoàng Anh cho hay.

Hoa hồng đen nhập khẩu có giá dao động trên dưới 300.000 đồng/bông.
(Ảnh: Internet)
Bên cạnh xu hướng tặng hoa truyền thống, người tiêu dùng năm nay quan tâm đến các loại hoa nhập ngoại với màu sắc bắt mắt cùng kiểu dáng độc, lạ. Anh Nguyễn Văn Thành, Hà Đông, Hà Nội chia sẻ, anh đã đặt 10 bông hồng cam Kenya với giá 100.000 đồng/bông để tặng bà xã của mình.

“Mọi năm tôi thường mua hoa hồng đỏ để tặng vợ của mình trong ngày 8/3. Năm nay, được bạn bè cho địa chỉ một cửa hàng hoa nhập khẩu trên phố Trần Hưng Đạo, tôi đã đặt hàng một loại hoa mới với hy vọng món quà này sẽ khiến cô ấy bất ngờ”, anh Thành nói.

Nắm bắt xu hướng thích hoa lạ, độc của khách hàng, nhiều cửa hàng đã nhập về một số loại hoa cao cấp như hồng Kenya, hồng Ecuador, hồng Piaget, hồng 7 màu, hồng đen (Black Baccara), hoa thanh liễu, hoa dạ lan hương với giá vài trăm tới vài triệu đồng/sản phẩm.

Đắt hơn nhiều lần so với các loại hoa nội địa, hoa 8/3 nhập khẩu có giá từ vài trăm nghìn/bông vẫn thu hút khách dịp 8/3 vì màu sắc độc đáo, hoa đẹp lạ. Hoa hồng Kenya được các cửa hàng hoa rao bán với giá từ 60.000 - 100.000 đồng/bông (tùy màu sắc trắng, đỏ, cam...).

Đắt đỏ hơn hồng Kenya, hoa hồng Piaget được các cửa hàng nhập khẩu hoa ở Hà Nội thông báo đưa mức giá thỏa thuận và số lượng hoa có hạn. Bên cạnh đó, mặc dù có giá khá đắt đỏ song các loại hồng Ecuador vẫn rất được ưa chuộng. Tùy từng loại mà giá của chúng dao động từ 40.000 - 100.000 đồng/bông.

Hoa hồng Black Baccara với màu đỏ nhung tuyệt đẹp là một trong những loại hoa tặng 8/3 gây được sự chú ý. Tùy từng cửa hàng, giá loại hoa này dao động trên dưới 300.000 đồng/bông. Một số nhà vườn cũng rao bán cây giống hồng đen Baccara, tùy vào tuổi cây, mà mức giá dao động từ 800.000 đồng đến cả triệu (cây cao khoảng 80cm). Hồng chùm Prayrose cắm phụ cùng các bó hoa tặng 8/3 đang được nhiều cửa hàng hoa ưa chuộng năm nay

Theo một người bán hoa nhập ngoại trên phố Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội nhận định, những loại hoa nhập khẩu thường nhắm vào đối tượng khách hàng có điều kiện hoặc chuyên chơi hoa. Khách hàng thường đặt mua các bó hoa có giá từ 2 - 10 triệu đồng. Hoa chất lượng cao cũng sẽ được đảm bảo về chất lượng, như hoa tươi đẹp nhất, hoa nở to nhất để làm hài lòng khách hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường hoa dự báo sẽ tăng giá mạnh dịp Quốc tế phụ nữ 8/3
Thị trường hoa dự báo sẽ tăng giá mạnh dịp Quốc tế phụ nữ 8/3

Nhiều chủ cửa hàng hoa cho biết, giá các loại hoa tươi, hoa bó sẽ tăng mạnh dịp Quốc tế Phụ nữ (8/3) do nguồn cung yếu.

Thị trường hoa dự báo sẽ tăng giá mạnh dịp Quốc tế phụ nữ 8/3

Thị trường hoa dự báo sẽ tăng giá mạnh dịp Quốc tế phụ nữ 8/3

Nhiều chủ cửa hàng hoa cho biết, giá các loại hoa tươi, hoa bó sẽ tăng mạnh dịp Quốc tế Phụ nữ (8/3) do nguồn cung yếu.

HLV Đức Thắng tri ân “hậu phương” vững chắc ngày 8/3
HLV Đức Thắng tri ân “hậu phương” vững chắc ngày 8/3

VOV.VN - HLV Đức Thắng đang dẫn dắt CLB Hà Nội khởi đầu ấn tượng ở lần đầu dự V-League. Phía sau thành công đó là “hậu phương” vững chắc, bà xã Mỹ Dung.

HLV Đức Thắng tri ân “hậu phương” vững chắc ngày 8/3

HLV Đức Thắng tri ân “hậu phương” vững chắc ngày 8/3

VOV.VN - HLV Đức Thắng đang dẫn dắt CLB Hà Nội khởi đầu ấn tượng ở lần đầu dự V-League. Phía sau thành công đó là “hậu phương” vững chắc, bà xã Mỹ Dung.

TPHCM: Hoa tươi cho ngày 8/3 tăng giá khoảng 30%
TPHCM: Hoa tươi cho ngày 8/3 tăng giá khoảng 30%

VOV.VN - Chủng loại hoa phong phú và nguồn cung dồi dào nhưng hầu hết các mặt hàng hoa tươi tăng từ 20% - 30% so với cùng thời điểm năm trước.

TPHCM: Hoa tươi cho ngày 8/3 tăng giá khoảng 30%

TPHCM: Hoa tươi cho ngày 8/3 tăng giá khoảng 30%

VOV.VN - Chủng loại hoa phong phú và nguồn cung dồi dào nhưng hầu hết các mặt hàng hoa tươi tăng từ 20% - 30% so với cùng thời điểm năm trước.