Thị trường dầu mỏ ổn định nhanh hơn kì vọng

VOV.VN - Các nước trong và ngoài OPEC đều bày tỏ sự lạc quan về thỏa thuận cắt giảm sản lượng đã khiến thị trường dầu mỏ ổn định hơn.
 

Bộ trưởng Năng lượng các nước Tổ chức Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước không thuộc Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ, ngày 22/1, đã có cuộc họp tại Vienna (Áo).

Các đại biểu tham dự cuộc họp đều bày tỏ khá lạc quan về thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu đạt được giữa các nước vào cuối năm 2016, có thể giúp ổn định thị trường dầu, cũng như việc thành lập Ủy ban để giám sát hoạt động của các nước tuân theo thỏa thuận.

Việc cắt giảm sản lượng là một điều tích cực cho thị trường dầu mỏ.
(Ảnh minh họa: Internet)
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết, ông hài lòng với mức yêu cầu cắt giảm đặt ra. Nhiều nước đang giảm sản lượng còn nhiều hơn mức họ đã nhất trí. Nga cũng đang giảm sản lượng trước kế hoạch.

Theo ông Novak, việc cắt giảm sản lượng là một điều tích cực cho thị trường. Thị trường dầu đang trở nên ổn định và dễ dự đoán hơn. Bộ trưởng Năng lượng Nga cũng cho rằng, còn quá sớm để gia hạn thỏa thuận giảm sản lượng nhưng đây vẫn là một trong số các lựa chọn.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih cũng cho rằng, các nước tuân theo thỏa thuận với việc cắt giảm sản lượng bắt đầu từ tháng này là một kết quả đáng khích lệ.

 “Tôi rất hài lòng và lạc quan vì thị trường dầu đang trên con đường tái cân bằng. Việc ổn định thị trường dầu mỏ đang diễn ra nhanh hơn kì vọng, thậm chí khi chưa có tuyên bố hợp tác giữa OPEC kí với nước không thuộc OPEC”, ông Falih cho biết.

Cũng theo ông Falih, thông thường các nước không thuộc OPEC tăng sản lượng để bù lại lượng mà các nước OPEC tự nguyện cắt giảm. Tuy nhiên, đến thời điểm này cho thấy cả hai bên đều đang tự nguyện cắt giảm.

Thỏa thuận đạt được vào cuối năm 2016 giữa các nước Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ và không thuộc OPEC đánh dấu sự đồng thuận đầu tiên kể từ năm 2001.

Theo đó, các nhà sản xuất phải giảm xuống hơn 1 triệu thùng/ngày nhằm giảm tình trạng dư thừa nguồn cung đã tác động lên giá dầu hơn 2 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cắt giảm khai thác dầu mỏ: Các nước OPEC phải thực hiện trước tiên
Cắt giảm khai thác dầu mỏ: Các nước OPEC phải thực hiện trước tiên

VOV.VN - Hiện các nước không phải thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ chưa nhất trí được việc cắt giảm sản xuất.

Cắt giảm khai thác dầu mỏ: Các nước OPEC phải thực hiện trước tiên

Cắt giảm khai thác dầu mỏ: Các nước OPEC phải thực hiện trước tiên

VOV.VN - Hiện các nước không phải thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ chưa nhất trí được việc cắt giảm sản xuất.

Các nước ngoài OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ
Các nước ngoài OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ

VOV.VN - Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trên thế giới không thuộc OPEC ngày 10/12 đã đạt được thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ.

Các nước ngoài OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ

Các nước ngoài OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ

VOV.VN - Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trên thế giới không thuộc OPEC ngày 10/12 đã đạt được thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ.

Thị trường dầu mỏ: Giá dầu nhích nhẹ sau ngày giảm kỷ lục
Thị trường dầu mỏ: Giá dầu nhích nhẹ sau ngày giảm kỷ lục

VOV.VN - Sau khi giảm gần 4% trong phiên ngày thứ Hai, các hợp đồng dầu thô tương lai đã có dấu hiệu tăng giá trở lại.

Thị trường dầu mỏ: Giá dầu nhích nhẹ sau ngày giảm kỷ lục

Thị trường dầu mỏ: Giá dầu nhích nhẹ sau ngày giảm kỷ lục

VOV.VN - Sau khi giảm gần 4% trong phiên ngày thứ Hai, các hợp đồng dầu thô tương lai đã có dấu hiệu tăng giá trở lại.