TP HCM: Thị trường hoa Tết ảm đạm ngày cuối năm

VOV.VN - Năm nay, giá các loại hoa có giảm so với năm ngoái nhưng sức mua không cao khiến người buôn bán hoa Tết gặp không ít khó khăn.

Ngày 18/2, (tức ngày 30 tháng Tết), các chợ hoa Tết tại TP HCM đã sắp nghỉ bán. Năm nay, giá các loại hoa có giảm so với năm ngoái nhưng sức mua không cao nên người buôn bán hoa Tết gặp không ít khó khăn.

Tại các điểm bán hoa ở một số tuyến đường Phạm Văn Đồng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Quới (Bình Thạnh), đường Thành Thái (Quận 10), Hoàng Diệu (Quận 4), Quang Trung (Gò Vấp)… tuy giá đã được các chủ hoa giảm nhiều nhưng sức mua vẫn không cao.

Giá hoa cảnh giảm thấp nhưng sức mua không cao.
Anh Nguyễn Minh Hiền, ngụ tại quận Bình Thạnh đang bán quất tại đường Phạm Văn Đồng cho biết, anh nhập khoảng 300 chậu quất nhưng cũng chỉ bán được gần một nửa. Dù đã giảm giá đến 50%, chỉ còn khoảng 40.000 đồng/chậu nhưng vẫn khó bán.

“Đến giờ này xác định bán được nhiêu thì bán, có thể chiều nay sẽ nghỉ”, anh Hiền nói.

Trong khi đó, tại các chợ hoa Tết như Chợ hoa Gò Vấp, chợ hoa công viên Gia Định, công viên Lê Văn Tám, công viên 23/9 gần sát giờ đóng cửa chợ hoa (12 giờ trưa), không khí mua bán ngày càng thêm nhộn nhịp. Người bán giảm giá sâu muốn tranh thủ bán thêm nhiều chậu hoa, người mua cũng tranh thủ chọn những chậu hoa đẹp với giá rẻ.

Những loại hoa được chọn mua nhiều nhất là mai chậu nhỏ (giá giảm chỉ còn khoảng 50.000 -100.000/chậu), hoa mào gà, hoa cúc, hoa vạn thọ, cây quất loại nhỏ…(giá từ 30.000 – 100.000/chậu). Các loại hoa cắm bình như hoa ly, lay ơn…

Ông Nguyễn Tân – người vừa mua được 3 chậu mai loại nhỏ với tổng số tiền là 150.000 cho biết, hoa bán có nhiều, giá cả cũng không ổn định nhưng thấp hơn mọi năm, nhiều người vẫn mua được hoa chơi Tết.

Theo các chủ hoa thì năm nay buôn bán rất khó khăn, hầu hết là phải bán đại hạ giá vào phút cuối các loại hoa ngắn ngày và mang về các loại hoa kiểng để chờ bán năm sau.

Bà Nguyễn Thị Mai, chủ vườn mai tại Quận 12 đang thu dọn các chậu mai tại công viên Gia Định, quận Gò Vấp cho biết, năm nay hoa bán ế, không như năm. Năm nay người đi chợ đông nhưng trả giá quá rẻ nên không thể bán được.

Theo ghi nhận, mặc dù các chợ hoa phải đóng cửa lúc 12 giờ trưa nhưng các chủ hoa vẫn tranh thủ vừa dọn hàng vừa bán cho đến chiều, chủ yếu là phục vụ nhu cầu người dân và dự kiến đến chiều tối nay mới nghỉ hẳn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Thị trường hoa Tết đa dạng chủng loại
TP HCM: Thị trường hoa Tết đa dạng chủng loại

VOV.VN - Các loại hoa năm nay đa dạng về chủng loại, màu sắc và không có nhiều biến động về giá so với năm ngoái.

TP HCM: Thị trường hoa Tết đa dạng chủng loại

TP HCM: Thị trường hoa Tết đa dạng chủng loại

VOV.VN - Các loại hoa năm nay đa dạng về chủng loại, màu sắc và không có nhiều biến động về giá so với năm ngoái.

TP HCM gấp rút hoàn thiện đường hoa Tết Ất Mùi 2015
TP HCM gấp rút hoàn thiện đường hoa Tết Ất Mùi 2015

VOV.VN -Đến nay, các đơn vị thi công vẫn đang gấp rút triển khai các phần việc để đảm bảo tiến độ vào 28 Tết.

TP HCM gấp rút hoàn thiện đường hoa Tết Ất Mùi 2015

TP HCM gấp rút hoàn thiện đường hoa Tết Ất Mùi 2015

VOV.VN -Đến nay, các đơn vị thi công vẫn đang gấp rút triển khai các phần việc để đảm bảo tiến độ vào 28 Tết.

Cùng người Hà Nội đi chợ hoa Tết Mai Động ngày cuối năm
Cùng người Hà Nội đi chợ hoa Tết Mai Động ngày cuối năm

VOV.VN -Chợ hoa Tết Mai Động chủ yếu là đào và quất với giá bình dân được vận chuyển từ Hưng Yên sang hoặc khu vực Nam Hà Nội tới.

Cùng người Hà Nội đi chợ hoa Tết Mai Động ngày cuối năm

Cùng người Hà Nội đi chợ hoa Tết Mai Động ngày cuối năm

VOV.VN -Chợ hoa Tết Mai Động chủ yếu là đào và quất với giá bình dân được vận chuyển từ Hưng Yên sang hoặc khu vực Nam Hà Nội tới.

Giá hoa Tết giảm, sức mua vẫn không cao
Giá hoa Tết giảm, sức mua vẫn không cao

VOV.VN -Ngày 29 Tết, tại các chợ hoa Tết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, sức mua vẫn không cao dù giá hoa so với mọi năm có giảm.

Giá hoa Tết giảm, sức mua vẫn không cao

Giá hoa Tết giảm, sức mua vẫn không cao

VOV.VN -Ngày 29 Tết, tại các chợ hoa Tết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, sức mua vẫn không cao dù giá hoa so với mọi năm có giảm.