Trung Quốc bất ngờ chuộng bưởi da xanh Việt Nam

Theo các nhà vườn Bến Tre, 3 tháng đầu năm thương lái đẩy mạnh thu mua bưởi để xuất đi Trung Quốc với giá cao.

Chị Thanh, tiểu thương tại chợ An Bình (quận 5, TP HCM) cho biết, dạo gần đây bưởi da xanh loại 1 khá hiếm hàng vì thương lái Trung Quốc thu gom khá mạnh. Do vậy, sạp của chị chỉ bán hàng loại 2 và loại 3.

“Bưởi da xanh loại to sạp bán 60.000 đồng/kg, trái nhỏ 50.000 đồng/kg. Mặc dù có khá nhiều khách hàng quen hỏi mua nhưng mỗi tuần đầu mối chỉ mang bưởi từ Bến Tre lên khoảng 2-3 lần, bưởi hiếm nên không có liên tục”, chị Thanh nói.

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, Trung Quốc đẩy mạnh thu mua bưởi da xanh của Việt Nam với giá cao. (Ảnh minh họa: KT)
Chị Oanh, chuyên bán trái cây dạo quanh khu chợ quận 5, TP HCM cũng cho biết, dạo gần đây chỉ bán bưởi loại 3 với giá 40.000 đồng/kg. Riêng với những trái to và cành lá đầy đủ, sạp không mua được do nhà vườn thường dành bán hết cho thương lái thu mua đi Trung Quốc.

Ông Bảy Ẩn, người chuyên trồng bưởi da xanh ở huyện Cai Lậy, Tiền Giang cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, bưởi da xanh khá hút hàng, nhà vườn nào có bao nhiêu thương lái thu mua hết với giá dao động quanh mức 50.000-55.000 đồng/kg.

“Thương lái cho biết họ thu mua xuất đi Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc chuộng bưởi da xanh của Việt Nam vì tốt cho sức khỏe, chất lượng tốt nhưng giá lại rẻ hơn nhiều so với các nước khác”, ông Bảy Ẩn lý giải.

Chủ một cơ sở thu mua trái cây ở Bến Tre cũng cho biết, mỗi ngày xuất đi Trung Quốc gần 100 tấn bưởi da xanh với giá khá cao. Trong số các loại trái cây, bưởi da xanh đang được thị trường này ưa chuộng nhất, tiếp đến là mít Thái. Phía Trung Quốc thanh toán rất nhanh, không nợ nần như trước đây nên giá thu mua tại vườn đang ở mức 50.000-55.000 đồng/kg cho bưởi da xanh loại 1.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, toàn tỉnh hiện có hơn 5.500ha bưởi da xanh, trong đó có 4.200ha đang cho trái, sản lượng đạt gần 48.000 tấn, lớn nhất khu vực.

Mặt hàng này thời gian qua vẫn được nhiều thị trường xuất khẩu ưa chuộng như Trung Quốc, Đức, Hà Lan, Canada, Nga. Đặc biệt, thời gian gần đây Trung Quốc ồ ạt thu mua với giá cao nên 3 tháng đầu năm lượng hàng xuất đi thị trường này chiếm đa số./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Bến Tre thu tiền tỷ từ bưởi da xanh
Nông dân Bến Tre thu tiền tỷ từ bưởi da xanh

VOV.VN - Trong khi nhiều loại trái cây thường rơi vào tình cảnh “được mùa rớt giá” thì bưởi da xanh ở tỉnh Bến Tre luôn hút hàng và được giá cao.

Nông dân Bến Tre thu tiền tỷ từ bưởi da xanh

Nông dân Bến Tre thu tiền tỷ từ bưởi da xanh

VOV.VN - Trong khi nhiều loại trái cây thường rơi vào tình cảnh “được mùa rớt giá” thì bưởi da xanh ở tỉnh Bến Tre luôn hút hàng và được giá cao.

Bưởi da xanh “sốt” giá vì “đói” nguồn cung
Bưởi da xanh “sốt” giá vì “đói” nguồn cung

VOV.VN - Hiện nay, người trồng bưởi da xanh ở đồng bằng sông Cửu Long rất phấn khởi vì đầu ra thuận lợi, giá tăng cao.

Bưởi da xanh “sốt” giá vì “đói” nguồn cung

Bưởi da xanh “sốt” giá vì “đói” nguồn cung

VOV.VN - Hiện nay, người trồng bưởi da xanh ở đồng bằng sông Cửu Long rất phấn khởi vì đầu ra thuận lợi, giá tăng cao.

Bưởi da xanh Bến Tre loay hoay với thị trường nội địa
Bưởi da xanh Bến Tre loay hoay với thị trường nội địa

VOV.VN - Dù khá nổi tiếng và hàng năm cung ứng ra thị trường hàng chục ngàn tấn trái, nhưng bưởi da xanh Bến Tre vẫn loay hoay với thị trường nội địa.

Bưởi da xanh Bến Tre loay hoay với thị trường nội địa

Bưởi da xanh Bến Tre loay hoay với thị trường nội địa

VOV.VN - Dù khá nổi tiếng và hàng năm cung ứng ra thị trường hàng chục ngàn tấn trái, nhưng bưởi da xanh Bến Tre vẫn loay hoay với thị trường nội địa.