Khủng hoảng Syria nguy cơ vượt ra ngoài biên giới

(VOV) -Cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại về căng thẳng leo thang giữa hai nước, đồng thời kêu gọi hai nước kiềm chế.

Căng thẳng giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục leo thang làm tăng nguy cơ cuộc khủng hoảng ở Syria có thể vượt qua biên giới nước này. Trong khi đó, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã có những động thái tăng cường lực lượng đến khu vực biên giới với Syria.

Trong khi các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở các điểm nóng trên khắp đất nước Syria, ngày 6/10 - là ngày thứ 4 liên tiếp Syria và Thổ Nhĩ Kỳ “đấu pháo” qua biên giới, sau khi một quả pháo từ Syria bắn qua biên giới làm 5 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng hôm 3/10.

 

Giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở các điểm nóng trên khắp đất nước Syria (ảnh: Ria Novosti)

Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các loạt đạn đáp trả những căn cứ của Syria đã trúng mục tiêu. Thủ tướng nước này Recep Tayyip Erdogan cảnh báo Syria không nên “thử thách sự kiên nhẫn, giới hạn và sự quyết đoán” của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không khoan dung trước các hành vi gây hấn.

Hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ (TSK) hôm 6/10 đã triển khai số lượng lớn xe tăng, hệ thống phòng thủ tên lửa tới biên giới Syria, sau khi bị trúng pháo kích từ nước láng giềng. Các xe quân sự này đã xuất hiện ở khu vực phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ dọc biên giới Syria. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ còn điều lượng lớn chiến hạm và tàu ngầm từ tỉnh Golcuk phía Tây Bắc tới các căn cứ ở Địa Trung Hải, chở theo các loại vũ khí hiện đại để tăng cường lực lượng ở vùng biển này.

Trước đó, Nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua đạo luật cho phép triển khai chiến dịch xuyên biên giới vào lãnh thổ nước ngoài trong vòng một năm để đối phó với các vụ pháo kích từ Syria.

Dư luận quốc tế bày tỏ lo ngại về tình trạng căng thẳng leo thang giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ bình tĩnh và tránh hành động làm tăng căng thẳng với Syria.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng kêu gọi hai nước kiềm chế và tránh các hành động cứng rắn. Một số nước trong khu vực như Lebanon, Iran, Iraq và Jordan đã chuẩn bị các biện pháp đề phòng nguy cơ giao tranh lan rộng. Chính phủ Iraq huy động quân đội đến bảo vệ khu vực biên giới với Syria.

Phát biểu trong chuyến thăm Peru ngày 6/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nhận định việc Thổ Nhĩ Kỳ và Syria “đấu pháo” cho thấy bất ổn ở Syria đang leo thang và lan ra các nước xung quanh.

Ông Leon Panetta cho biết, Mỹ sẽ dùng các kênh ngoại giao để xóa bỏ những quan ngại về tình hình Syria với hy vọng xung đột không lan rộng: “Tình hình tại Syria đang diễn biến hết sức nghiêm trọng và đây là điều mà tất cả chúng ta đều lo ngại. Một sự thực là đang xảy ra một cuộc nội chiến tại Syria giữa chính phủ và phe đối lập và cái giá của cuộc chiến đó là sinh mạng của nhiều người dân. Mặc dù chưa xảy ra xung đột giữa Syria và các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các cuộc đấu pháo giữa hai nước làm dấy lên lo ngại xung đột có thể leo thang”.

Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Syria đã cho xe tăng và các xe quân sự khác rút lui khỏi khu vực biên giới sau vụ pháo kích qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ mở đường cho can thiệp quân sự vào Syria?
Thổ Nhĩ Kỳ mở đường cho can thiệp quân sự vào Syria?

(VOV)-Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Dự luật cho phép can thiệp quân sự vào Syria có thể khiến chiến tranh lan rộng ở khu vực Trung Đông

Thổ Nhĩ Kỳ mở đường cho can thiệp quân sự vào Syria?

Thổ Nhĩ Kỳ mở đường cho can thiệp quân sự vào Syria?

(VOV)-Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Dự luật cho phép can thiệp quân sự vào Syria có thể khiến chiến tranh lan rộng ở khu vực Trung Đông

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp trả việc pháo kích từ Syria
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp trả việc pháo kích từ Syria

(VOV) -Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, việc triển khai các hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới là hành động phòng vệ.

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp trả việc pháo kích từ Syria

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp trả việc pháo kích từ Syria

(VOV) -Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, việc triển khai các hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới là hành động phòng vệ.

Mỹ: Xung đột Syria và Thổ Nhĩ Kỳ có thể leo thang
Mỹ: Xung đột Syria và Thổ Nhĩ Kỳ có thể leo thang

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định đấu pháo tiếp diễn giữa 2 nước khiến xung đột có thể leo thang và lan sang các nước láng giềng.

Mỹ: Xung đột Syria và Thổ Nhĩ Kỳ có thể leo thang

Mỹ: Xung đột Syria và Thổ Nhĩ Kỳ có thể leo thang

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định đấu pháo tiếp diễn giữa 2 nước khiến xung đột có thể leo thang và lan sang các nước láng giềng.

Nga hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế trong căng thẳng với Syria
Nga hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế trong căng thẳng với Syria

(VOV) - Nga kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Syria một cách hòa bình, tuân thủ nghiêm những nghị quyết của HĐBA LHQ và Thông cáo Geneva.

Nga hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế trong căng thẳng với Syria

Nga hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế trong căng thẳng với Syria

(VOV) - Nga kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Syria một cách hòa bình, tuân thủ nghiêm những nghị quyết của HĐBA LHQ và Thông cáo Geneva.

Phiến quân Syria dọa hành quyết các tù binh người Iran
Phiến quân Syria dọa hành quyết các tù binh người Iran

Thời hạn cho việc xủ tử là 2 ngày tới nếu chính quyền Syria không thả các thành viên phe đối lập bị giam giữ.

Phiến quân Syria dọa hành quyết các tù binh người Iran

Phiến quân Syria dọa hành quyết các tù binh người Iran

Thời hạn cho việc xủ tử là 2 ngày tới nếu chính quyền Syria không thả các thành viên phe đối lập bị giam giữ.

Iran cảnh báo NATO can thiệp quân sự vào Syria
Iran cảnh báo NATO can thiệp quân sự vào Syria

(VOV) - Ông Ali-Akbar Velayati: NATO sẵn sàng đưa ra một lời đe dọa đối với Syria nhằm can thiệp quân sự vào nước này. 

Iran cảnh báo NATO can thiệp quân sự vào Syria

Iran cảnh báo NATO can thiệp quân sự vào Syria

(VOV) - Ông Ali-Akbar Velayati: NATO sẵn sàng đưa ra một lời đe dọa đối với Syria nhằm can thiệp quân sự vào nước này.