Thống đốc ngân hàng: Nợ xấu sẽ được giải quyết căn cơ

VOV.VN - Theo Thống đốc NHNN, trước đây, các TCTD thường che giấu nợ xấu, ít trích lập dự phòng rủi ro để có thêm nguồn tiền chia cổ tức, chia lợi nhuận.

Liên quan đến vấn đề xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam, trong phiên chất vấn chiều nay (29/9) đối với Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, Đại biểu Đỗ Văn Đương đặt câu hỏi: Theo Thống đốc, đến nay còn 47% nợ xấu chưa giải quyết được, sẽ đặt ra vấn đề gì trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị hệ thống ngân hàng trong thời gian tới? Và Công ty VAMC đã mua được 60.000 tỷ đồng nợ xấu, rất lớn. Nhưng bán ra nhỏ giọt, mới 1.500 tỷ đồng, khoảng 2%. Vậy vướng mắc là gì? Do năng lực của VAMC hay do cơ chế pháp lý mua bán nợ? Nếu có vướng mắc đó có cần thiết phải có luật về mua – bán nợ không?

3 năm, xử lý được hơn 249.000 tỷ đồng nợ xấu

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng, việc xử lý nợ xấu trên thế giới nói chung, ở VN nói riêng, cũng chỉ thông qua một số phương pháp: Một là, tự các tổ chức tín dụng, bằng nguồn trích lập dự phòng rủi ro của mình để xử lý; Hai là, các bên vay ngân hàng có điều kiện kinh tế cải thiện thì trả lợ NH để xử lý nợ xấu; Ba là, Chính phủ đứng ra xử lý nợ xấu, ở Việt Nam đang dùng hình thức công ty VAMC; Bốn là, giải pháp tổng thể, dùng cơ chế chính sách để làm ấm lên nền kinh tế để xử lý nợ xấu.

Đến nay các TCTD đã tham gia tích cực vào xử lý nợ xấu. Trước đây các TCTD thường che giấu nợ xấu, ít trích lập dự phòng rủi ro để có thêm nguồn tiền chia cổ tức chia lợi nhuận.

Nhưng trong 3 năm vừa qua, NHNN đã kiểm soát việc làm này, thanh tra giám sát chặt. Đến nay, các TCTD đã trích lập rất lớn dự phòng rủi ro, trung bình mỗi năm 70.000 tỷ đồng để xử lý nợ xấu, phần lớn các TCTD không chia cổ tức, dành luôn nguồn vốn này để dự phòng vốn điều lệ nâng cao hơn năng lực tài chính.

“Trong 3 năm qua, hệ thống đã xử lý được hơn 249.000 tỷ đồng nợ xấu. Loại trừ 86.000 tỷ đồng được xử lý qua công ty VAMC, số còn lại được xử lý bằng việc trích lập dự phòng của các TCTD. Đến hết tháng 7/2014, số dự phòng các TCTD đã trích lập đạt 78.000 tỷ đồng”

Tài sản đảm bảo cho các khoản nợ xấu có giá trị cao gấp hai lần so với giá trị của các khoản nợ xấu, khả năng của các TCTD đánh giá hết sức tích cực.

Cuối năm nay, số nợ xấu sẽ được xử lý một cách căn cơ

Qua các số liệu báo cáo các tháng trong năm 2014, nợ xấu có chiều hướng gia tăng vào những tháng trong năm, vì thường các TCTD tập trung xử lý nợ xấu vào dịp cuối năm khi họ hạch toán thu chi của cả năm. Do vậy nợ xấu thường giảm mạnh vào thời điểm 31/12 hàng năm, khi các TCTD xử lý nợ xấu bằng nguồn trích lập dự phòng rủi ro.

Mặt khác, trong năm có việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nâng tầm hoạt động phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro của các TCTD một cách chặt chẽ hơn so với thông lệ quốc tế nên nợ xấu theo các quy định mới cũng gia tăng hơn.

“Đến tháng 7/2014, VAMC mới chỉ mua được 14.000 tỷ đồng nhưng đến 24/9 đã tăng số mua lên tới 47.000 tỷ đồng, cộng với kế hoạch năm 2014 mua khoảng 70.000 tỷ đồng cộng với số đã trích lập dự phòng rủi ro 78.000 tỷ đồng thì hi vọng cuối năm nay con số nợ xấu của các TCTD sẽ được xử lý một cách căn cơ.”

Đến tháng 7/2014, tỷ lệ nợ xấu theo các TCTD báo cáo là 4,11% có cao hơn mức 3,9% cuối năm 2013 nhưng tại thời điểm đó theo giám sát của NHNN, nợ xấu vào khoảng xấp xỉ 8%. Sở dĩ có sự khác biệt giữa số liệu giám sát của NHNN và các TCTD do thiết lập được cơ chết giám sát chặt chẽ hơn thông qua hệ thống công nghệ thông tin.

NHNN quản lý rất sát tình hình hoạt động cũng như việc phân loại nợ của các TCTD. Thực hiện chủ trương cho phép các TCTD tiến hành cơ cấu lại nợ đối với khách hàng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng. Trong tổng số nợ hơn 300.000 tỷ đồng cơ cấu lại, có khoảng 157.000 tỷ nếu không tiến hành cơ cấu sẽ biến thành nợ xấu. NHNN cộng thêm số nợ mà các TCTD đã tiến hành phân loại nợ xấu với số tái cơ cấu lại này mới tăng tổng mức nợ xấu lên 8%.

“Với tốc độ xử lý nợ xấu như hiện nay, tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo của các TCTD sẽ ở trong khoảng hơn 3% còn giám sát của NHNN sẽ đưa về trong khoảng 6% cuối năm nay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VAMC mua được 11.414 tỷ nợ xấu 6 tháng qua
VAMC mua được 11.414 tỷ nợ xấu 6 tháng qua

VOV.VN -Tính từ khi bắt đầu mua nợ ngày 11/10/2013 đến nay, tổng nợ xấu VAMC đã mua của các tổ chức tín dụng 50.721 tỷ đồng.

VAMC mua được 11.414 tỷ nợ xấu 6 tháng qua

VAMC mua được 11.414 tỷ nợ xấu 6 tháng qua

VOV.VN -Tính từ khi bắt đầu mua nợ ngày 11/10/2013 đến nay, tổng nợ xấu VAMC đã mua của các tổ chức tín dụng 50.721 tỷ đồng.

Xử lý nợ xấu: Sao chưa “mở van” một dòng tiền lớn?
Xử lý nợ xấu: Sao chưa “mở van” một dòng tiền lớn?

Gần một năm trôi qua, Ngân hàng Nhà nước chưa thả một xu nào của dòng tiền lớn vào hệ thống...

Xử lý nợ xấu: Sao chưa “mở van” một dòng tiền lớn?

Xử lý nợ xấu: Sao chưa “mở van” một dòng tiền lớn?

Gần một năm trôi qua, Ngân hàng Nhà nước chưa thả một xu nào của dòng tiền lớn vào hệ thống...

VAMC không muốn hay sợ bán nợ xấu
VAMC không muốn hay sợ bán nợ xấu

Thời gian qua, nhiều khoản nợ xấu được VAMC và các ngân hàng đưa ra bán đấu giá  năm, bảy lần, nhưng vẫn thất bại. 

VAMC không muốn hay sợ bán nợ xấu

VAMC không muốn hay sợ bán nợ xấu

Thời gian qua, nhiều khoản nợ xấu được VAMC và các ngân hàng đưa ra bán đấu giá  năm, bảy lần, nhưng vẫn thất bại. 

Tạo lập môi trường cùng xử lý nợ xấu
Tạo lập môi trường cùng xử lý nợ xấu
Vietinbank không tự xử được 1.500 tỉ đồng nợ xấu
Vietinbank không tự xử được 1.500 tỉ đồng nợ xấu

VOV.VN - Với tỷ lệ nợ xấu cuối quí I là 1,78%, Vietinbank là ngân hàng thương mại gốc quốc doanh cuối cùng bán nợ cho VAMC.

Vietinbank không tự xử được 1.500 tỉ đồng nợ xấu

Vietinbank không tự xử được 1.500 tỉ đồng nợ xấu

VOV.VN - Với tỷ lệ nợ xấu cuối quí I là 1,78%, Vietinbank là ngân hàng thương mại gốc quốc doanh cuối cùng bán nợ cho VAMC.

Tân Phó Thống đốc nói về nợ xấu và tín dụng
Tân Phó Thống đốc nói về nợ xấu và tín dụng

VOV.VN -Nợ xấu tăng cao do nhiều DN không có khả năng trả nợ. Cùng với đó, khả năng tín dụng mở rộng còn hạn chế do sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu.

Tân Phó Thống đốc nói về nợ xấu và tín dụng

Tân Phó Thống đốc nói về nợ xấu và tín dụng

VOV.VN -Nợ xấu tăng cao do nhiều DN không có khả năng trả nợ. Cùng với đó, khả năng tín dụng mở rộng còn hạn chế do sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu.

Nợ xấu ở Việt Nam là hệ lụy tích lũy nhiều năm
Nợ xấu ở Việt Nam là hệ lụy tích lũy nhiều năm

VOV.VN - Đại diện NHNN khẳng định sẽ ổn định lãi suất điều hành để các tổ chức tín dụng có cơ sở ổn định sản xuất kinh doanh.

Nợ xấu ở Việt Nam là hệ lụy tích lũy nhiều năm

Nợ xấu ở Việt Nam là hệ lụy tích lũy nhiều năm

VOV.VN - Đại diện NHNN khẳng định sẽ ổn định lãi suất điều hành để các tổ chức tín dụng có cơ sở ổn định sản xuất kinh doanh.

Sắp chất vấn Thống đốc về xử lý nợ xấu
Sắp chất vấn Thống đốc về xử lý nợ xấu

Nội dung chất vấn gồm việc thực hiện chính sách tiền tệ, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, kết quả xử lý nợ xấu.

Sắp chất vấn Thống đốc về xử lý nợ xấu

Sắp chất vấn Thống đốc về xử lý nợ xấu

Nội dung chất vấn gồm việc thực hiện chính sách tiền tệ, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, kết quả xử lý nợ xấu.

Thống đốc: Đã xử lý được 53,6% nợ xấu
Thống đốc: Đã xử lý được 53,6% nợ xấu

VOV.VN -Con số mới nhất này vừa được Thống đốc Nguyễn Văn Bình báo cáo trước Quốc hội chiều 29/9.

Thống đốc: Đã xử lý được 53,6% nợ xấu

Thống đốc: Đã xử lý được 53,6% nợ xấu

VOV.VN -Con số mới nhất này vừa được Thống đốc Nguyễn Văn Bình báo cáo trước Quốc hội chiều 29/9.

Nợ xấu ngân hàng: Lời nói thật là đây!
Nợ xấu ngân hàng: Lời nói thật là đây!

Với những gì đang diễn ra, nợ xấu của các ngân hàng thương mại không tăng mới là lạ và đáng lo.

Nợ xấu ngân hàng: Lời nói thật là đây!

Nợ xấu ngân hàng: Lời nói thật là đây!

Với những gì đang diễn ra, nợ xấu của các ngân hàng thương mại không tăng mới là lạ và đáng lo.

Các tổ chức tín dụng đẩy mạnh xử lý nợ xấu
Các tổ chức tín dụng đẩy mạnh xử lý nợ xấu

VOV.VN - Đến ngày 1/9, VAMC đã mua được gần 60.000 tỷ đồng nợ xấu từ 35 tổ chức tín dụng.

Các tổ chức tín dụng đẩy mạnh xử lý nợ xấu

Các tổ chức tín dụng đẩy mạnh xử lý nợ xấu

VOV.VN - Đến ngày 1/9, VAMC đã mua được gần 60.000 tỷ đồng nợ xấu từ 35 tổ chức tín dụng.

Nợ xấu đang “cản đường” tín dụng
Nợ xấu đang “cản đường” tín dụng

Trong khi tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống đã vượt mức 4% thì tín dụng trong 6 tháng qua chỉ đạt 3,5%.

Nợ xấu đang “cản đường” tín dụng

Nợ xấu đang “cản đường” tín dụng

Trong khi tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống đã vượt mức 4% thì tín dụng trong 6 tháng qua chỉ đạt 3,5%.