Vụ SU-30MK2 gặp nạn: 150 tàu mở rộng vùng tìm kiếm phi công

VOV.VN - Hiện tại có khoảng 150 tàu cùng nhiều phương tiện đang dồn toàn lực, mở rộng vùng tìm kiếm phi công Trần Quang Khải và máy bay SU-30MK2.

Sáng 16/6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục chủ trì cuộc họp với các lực lượng tìm kiếm Thượng tá Trần Quang Khải và tung tích chiếc SU-30MK2, với mục tiêu huy động tối đa thiết bị và nhân lực tìm kiếm Thượng tá Trần Quang Khải và chiếc SU-30MK2 trong thời gian sớm nhất.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường được đưa vào đất liền an toàn

Hiện tại, khu vực tìm kiếm được mở rộng từ vùng biển Thái Bình vào đến Đà Nẵng. Trên khu vực tìm kiếm đang có khoảng 150 tàu, gồm tàu của Cảnh sát biển, tàu tuần tra quân sự, tàu lực lượng Bộ đội biên phòng, tàu cá của ngư dân cùng máy bay MIG17, trực thăng đang quần thảo trên biển để tìm kiếm.

Trước đó vào chiều ngày 15/6, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, một trong hai phi công trên chiếc SU-30MK2 gặp sự cố đã được cứu sống và đưa vào đất liền an toàn.

Lực lượng chức năng trao quà cho ngư dân Phạm Văn Lệ - người đã cứu sống Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường

Khi được đưa vào đất liền, sức khỏe của anh ổn định, chỉ bị xây xát nhẹ. Những thông tin mà Thiếu tá Cường cung cấp sau khi vào bờ sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình tìm kiếm Thượng tá Trần Quang Khải và chiếc SU-30MK2.

Tại thời điểm chiếc SU-30MK2 gặp sự cố, cả Thiếu tá Cường và Thượng tá Khải đều bung dù thoát khỏi chiếc máy bay. Thiếu tá Cường rơi cách Thượng tá Khải khoảng 7 km.

Ông Phạm Văn Lệ, người đã cứu sống Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường cho biết: “Lúc đó khoảng 4h sáng, tôi nghe thấy tiếng kêu “thuyền ơi, thuyền ơi”, vội tỉnh dậy rồi cho thuyền chạy về hướng có tiếng kêu cứu. Khi tiếp cận được gần, tôi và các thuyền viên vội đưa anh ấy lên bờ. Lúc đó anh ấy vẫn rất tỉnh táo, tay chỉ bị phỏng nhẹ”.

Vị trí ông Lệ cứu được Thiếu tá Cường tại tạo độ 19.14 độ Vĩ Bắc – 106.28 độ Kinh Đông.

Họp triển khai công tác tìm kiếm Thượng tá Trần Quang Khải

Hiện tại mọi phương tiện, nhân lực đang được huy động một cách tối đa phục vụ công tác tìm kiếm Thượng tá Trần Quang Khải và chiếc SU-30MK2. Tất cả đều hi vọng sẽ tìm thấy Thượng tá Khải trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu tập trung tìm kiếm máy bay Su 30-MK2 bị mất liên lạc
Thủ tướng yêu cầu tập trung tìm kiếm máy bay Su 30-MK2 bị mất liên lạc

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Bộ Quốc phòng tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm máy bay Su 30-MK2

Thủ tướng yêu cầu tập trung tìm kiếm máy bay Su 30-MK2 bị mất liên lạc

Thủ tướng yêu cầu tập trung tìm kiếm máy bay Su 30-MK2 bị mất liên lạc

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Bộ Quốc phòng tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm máy bay Su 30-MK2

Thiết bị tìm kiếm hộp đen “truy” dấu vết máy bay SU 30-MK2 trên biển
Thiết bị tìm kiếm hộp đen “truy” dấu vết máy bay SU 30-MK2 trên biển

VOV.VN -Thiết bị chuyên dụng đã được lực lượng chức năng đưa ra vùng biển phát hiện vết dầu loang để hỗ trợ tìm kiếm chiếc hộp đen trên máy bay Su 30-MK2.

Thiết bị tìm kiếm hộp đen “truy” dấu vết máy bay SU 30-MK2 trên biển

Thiết bị tìm kiếm hộp đen “truy” dấu vết máy bay SU 30-MK2 trên biển

VOV.VN -Thiết bị chuyên dụng đã được lực lượng chức năng đưa ra vùng biển phát hiện vết dầu loang để hỗ trợ tìm kiếm chiếc hộp đen trên máy bay Su 30-MK2.

Máy bay Su–30MK2 bị mất liên lạc: Phát hiện vệt dầu loang trên biển
Máy bay Su–30MK2 bị mất liên lạc: Phát hiện vệt dầu loang trên biển

VOV.VN -Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho biết, công tác tìm kiếm phi công và máy bay đang được tích cực triển khai và đã phát hiện một vệt dầu loang trên biển.

Máy bay Su–30MK2 bị mất liên lạc: Phát hiện vệt dầu loang trên biển

Máy bay Su–30MK2 bị mất liên lạc: Phát hiện vệt dầu loang trên biển

VOV.VN -Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho biết, công tác tìm kiếm phi công và máy bay đang được tích cực triển khai và đã phát hiện một vệt dầu loang trên biển.