Thông xe Quốc lộ 19 qua Bình Định và Gia Lai

VOV.VN - Quốc lộ 19 được khánh thành có tổng chiều dài 56,7 Km, tốc độ thiết kế 80Km/giờ với tổng mức đầu tư trên 2.045 tỷ đồng.

Ngày 15/1, tại xã Đăk Taley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai và UBND tỉnh Bình Đình tổ chức Lễ thông xe Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 theo hình thức hợp đồng BOT.

Quốc lộ 19 đi qua địa phận 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai là một trong những tuyến quốc lộ trọng điểm, là tuyến đường huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên và cảng Quy Nhơn trên hành lang vận tải Đông - Tây nối liền với các nước bạn Lào, Campuchia và Thái Lan.

Được đầu tư xây dựng và cải tạo, nâng cấp theo hình thức hợp đồng BOT, Quốc lộ 19 có tổng chiều dài 56,7 Km được xây dựng theo quy mô đường cấp III đồng bằng rộng 12 mét, tốc độ thiết kế 80Km/giờ với tổng mức đầu tư sau thẩm định trên 2.045 tỷ đồng,

Dự án Quốc lộ 19 nằm trong qui hoạch của Chính phủ về phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020. Sau 2 năm triển khai thực hiện, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng và an toàn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân.

Việc hoàn thành dự án sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thu ngân sách cho hai tỉnh Bình Định, Gia Lai nói riêng và địa bàn Tây Nguyên nói chung.

Bên cạnh đó, Quốc lộ 19 còn là một trong những hành lang có vai trò quan trọng trong sự liên kết thúc đẩy phát triển vùng biên giới ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Đồng thời, Quốc lộ 19 còn có sứ mệnh trong chiến lược quốc phòng và an ninh của khu vực, là con đường ngắn nhất kết nối giữa khu vực miền Trung với Tây Nguyên.

Tại buổi lễ thông xe dự án, thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã biểu dương Ban QLDA 5, Tổng Công ty 36, đơn vị tư vấn giám sát và các Nhà thầu đã có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn để hoàn thành công trình đúng tiến độ. Thứ trưởng đồng thời yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan có liên quan tiếp tục phối hợp tốt với tỉnh Gia Lai và Bình Định trong việc tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả và an toàn Quốc lộ 19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh hầm chui nút giao Thanh Xuân, Trung Hòa ngày thông xe
Cận cảnh hầm chui nút giao Thanh Xuân, Trung Hòa ngày thông xe

VOV.VN - Sáng ngày 8/1, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ thông xe nút giao tại nút giao Thanh Xuân và Trung Hòa, TP Hà Nội. 

Cận cảnh hầm chui nút giao Thanh Xuân, Trung Hòa ngày thông xe

Cận cảnh hầm chui nút giao Thanh Xuân, Trung Hòa ngày thông xe

VOV.VN - Sáng ngày 8/1, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ thông xe nút giao tại nút giao Thanh Xuân và Trung Hòa, TP Hà Nội. 

Hầm chui Thanh Xuân và Trung Hòa trước ngày thông xe
Hầm chui Thanh Xuân và Trung Hòa trước ngày thông xe

VOV.VN - Hai hầm chui tại nút giao Thanh Xuân và Trung Hòa (Hà Nội) đang hoàn thiện các hạng mục phụ để kịp thông xe vào ngày 8/1 tới.

Hầm chui Thanh Xuân và Trung Hòa trước ngày thông xe

Hầm chui Thanh Xuân và Trung Hòa trước ngày thông xe

VOV.VN - Hai hầm chui tại nút giao Thanh Xuân và Trung Hòa (Hà Nội) đang hoàn thiện các hạng mục phụ để kịp thông xe vào ngày 8/1 tới.

Thông xe hầm chui Trung Hòa và Thanh Xuân, giải quyết căn bản ùn tắc
Thông xe hầm chui Trung Hòa và Thanh Xuân, giải quyết căn bản ùn tắc

VOV.VN - Đây là hai dự án nhằm góp phần vào việc giao thông thuận tiện, giảm ùn tắc cho trung tâm thành phố Hà Nội.

Thông xe hầm chui Trung Hòa và Thanh Xuân, giải quyết căn bản ùn tắc

Thông xe hầm chui Trung Hòa và Thanh Xuân, giải quyết căn bản ùn tắc

VOV.VN - Đây là hai dự án nhằm góp phần vào việc giao thông thuận tiện, giảm ùn tắc cho trung tâm thành phố Hà Nội.

Thông xe cao tốc, Hà Nội đi Bắc Giang còn 45 phút
Thông xe cao tốc, Hà Nội đi Bắc Giang còn 45 phút

VOV.VN -Với vận tốc thiết kế 100km/h thì đoạn đường từ Hà Nội đi Bắc Giang từ nay sẽ được rút ngắn chỉ còn khoảng 45 phút.

Thông xe cao tốc, Hà Nội đi Bắc Giang còn 45 phút

Thông xe cao tốc, Hà Nội đi Bắc Giang còn 45 phút

VOV.VN -Với vận tốc thiết kế 100km/h thì đoạn đường từ Hà Nội đi Bắc Giang từ nay sẽ được rút ngắn chỉ còn khoảng 45 phút.