Thủ tướng ấn nút đưa dòng điện quốc gia xuyên biển ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Sáng 28/9, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ấn nút đóng điện chính thức khánh thành Dự án Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm.

Đây là niềm mong ước bao đời nay của người dân huyện đảo Lý Sơn, một tiền đề quan trọng để huyện đảo này phát triển du lịch, phát triển kinh tế biển và nâng cao đời sống của hơn 2 vạn người dân đang sinh sống tại huyện đảo Lý Sơn.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ khánh thành Dự án.
Đảo Lý Sơn còn có tên gọi là Cù Lao Ré, nằm ở về phía Đông bắc của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền 16 hải lý. Lý Sơn gồm 1 đảo lớn và 1 đảo nhỏ, có diện tích gần 10 km2 gồm 3 đơn vị hành chính xã với dân số hơn 21.000 người, trong đó hơn một nửa người dân sống bằng nghề biển.

Lịch sử đảo Lý Sơn gắn liền với quá trình bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là nơi thành lập và điểm xuất phát của Hải đội Hoàng Sa thực hiện việc xác lập và bảo vệ chủ quyền của Nhà nước phong kiến Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Dự án Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm là dự án thứ 3 được triển khai sau đảo Cô Tô và Phú Quốc. Đường cáp ngầm của dự án dài gần 27km được triển khai thi công bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại đảm bảo chất lượng.

Sau gần 1 năm triển khai, dự án hoàn thành đóng điện sớm hơn kế hoạch dự kiến 3 tháng. Nếu như trước đây, hơn 2 vạn người dân huyện đảo Lý Sơn chỉ được sử dụng điện 6 giờ mỗi ngày (từ 17h00 - 23h00) từ nguồn phát điện bằng diesel thì đến hôm nay người dân huyện đảo Lý Sơn đã được sử dụng điện lưới quốc gia liên tục, ổn định 24 giờ mỗi ngày. Đây là niềm vui, niềm phấn khởi khó có thể nói hết bằng lời đối với người dân nơi đây.


Thủ tướng thăm cột cờ Tổ quốc tại đảo Lý Sơn.
80 năm lớn lên và sinh sống trên đảo Lý Sơn, bà Nguyễn Khuân ở thôn Đông, xã An Vĩnh bày tỏ: “Bây giờ đến cuối cuộc đời con cháu có đầy đủ điện, nước, trường đủ thứ vân vân…tôi rất là mãn nguyện. Bữa nay mà không sống được để chứng kiến nguồn điện quốc gia về với nhà mình thì rất là uổng. Cảm ơn Nhà nước đã chăm lo, làm cho người dân sung sướng , rất hạnh phúc, rất hãnh diện và hết sức vui mừng …”

Chia sẻ niềm vui chung của người dân huyện đảo Lý Sơn, vùng đất anh hùng, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Dự án Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm vượt biển là niềm mong ước bao đời nay của người dân nơi đây.

Dự án có ý nghĩa rất quan trọng cả về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện các mặt đời sống của người dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho Lý Sơn nói riêng và Quảng Ngãi nói chung. Đây là dự án có công nghệ hiện đại với điều kiện thi công phức tạp trên vùng biển.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, đơn vị rà phá bom mìn, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân lao động ngày đêm trên công trường đã nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn để hôm nay đưa công trình cấp ngầm vượt biển cấp điện cho đảo Lý Sơn vào vận hành đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Bộ Công thương phát huy thành quả đã đạt được tiếp tục đầu tư xây dựng thêm các dự án, các công trình, trong đó có các dự án cung cấp điện cho các đảo theo kế hoạch đã được phê duyệt, góp phần đảm bảo điện năng cho phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc.

Thủ tướng đề nghị huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khai thác tốt và sử dụng hiệu quả nguồn điện quốc gia để phát triển kinh tế xã hội nhanh hơn, bền vững hơn và hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực cả kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống người dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng; đồng thời đóng góp tích cực, thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.


Thủ tướng chia sẻ niềm vui đón điện lưới quốc gia của bà con huyện đảo Lý Sơn.
Nhấn mạnh, Lý Sơn là huyện đảo tiền tiêu trên biển Đông của tổ quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định:  “…Tổ quốc ta, dân tộc ta, Đảng, Nhà nước ta mãi mãi ghi nhớ, biết ơn các thế hệ người Việt Nam chúng ta, đồng chí, đồng bào chúng ta đã anh dũng hy sinh sương máu và cả tính mạng của mình vì sự nghiệp độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Chúng ta mãi mãi ghi nhớ, biết ơn các thế hệ người Việt Nam chúng ta, đồng chí, đồng bào chúng ta đã hy sinh sương máu và cả tính mạng của mình vì chủ quyền của Hoàng Sa, của Trường Sa, vì chủ quyền của biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Đội Hùng binh Hoàng Sa - Bắc Hải – Trường Sa sống mãi với tổ quốc ta, dân tộc Việt Nam chúng ta! Trước anh linh của tổ tiên, chúng ta nguyện đoàn kết, chung sức, chung lòng, làm hết sức mình để xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa độc lập, hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiến kịp với thời đại, tiến cùng thời đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn…” 

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự thành công của Dự án Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn.

Tập đoàn điện lực Việt Nam cũng đã trao tặng nhân dân huyện đảo Lý Sơn ngôi trường tiểu học An Hải với vốn đầu tư 4 tỷ đồng. Đây là nghĩa cử thể hiện tình cảm và sự sẻ chia với người dân huyện đảo Lý Sơn của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đến thăm một số di tích lịch sử trên đảo Lý Sơn liên quan đến Hải đội Hoàng Sa./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án đưa điện ra đảo Lý Sơn: Đấu nối cáp ngầm an toàn
Dự án đưa điện ra đảo Lý Sơn: Đấu nối cáp ngầm an toàn

VOV.VN - Nhà thầu PRISMAN - Thái Dương đã bắt đầu đưa cáp ngầm xuống biển và kéo vào bờ để đấu nối an toàn.

Dự án đưa điện ra đảo Lý Sơn: Đấu nối cáp ngầm an toàn

Dự án đưa điện ra đảo Lý Sơn: Đấu nối cáp ngầm an toàn

VOV.VN - Nhà thầu PRISMAN - Thái Dương đã bắt đầu đưa cáp ngầm xuống biển và kéo vào bờ để đấu nối an toàn.

Hoàn thành kéo cáp ngầm đưa điện lưới ra đảo Lý Sơn
Hoàn thành kéo cáp ngầm đưa điện lưới ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Đến chiều 8/9, hơn 26 km cáp ngầm đã được kéo đến đảo Lý Sơn, sớm hơn kế hoạch.

Hoàn thành kéo cáp ngầm đưa điện lưới ra đảo Lý Sơn

Hoàn thành kéo cáp ngầm đưa điện lưới ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Đến chiều 8/9, hơn 26 km cáp ngầm đã được kéo đến đảo Lý Sơn, sớm hơn kế hoạch.

Đảo Lý Sơn có điện lưới: Cơ hội để phát triển du lịch
Đảo Lý Sơn có điện lưới: Cơ hội để phát triển du lịch

VOV.VN - Điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn mở ra nhiều triển vọng phát triển mới trên quê hương Đội hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa năm xưa.

Đảo Lý Sơn có điện lưới: Cơ hội để phát triển du lịch

Đảo Lý Sơn có điện lưới: Cơ hội để phát triển du lịch

VOV.VN - Điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn mở ra nhiều triển vọng phát triển mới trên quê hương Đội hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa năm xưa.

Người Lý Sơn vui mừng đón điện lưới Quốc gia
Người Lý Sơn vui mừng đón điện lưới Quốc gia

VOV.VN - Những mét cáp ngầm cuối cùng tiếp đảo Lý Sơn trong niềm vui mừng của lãnh đạo và nhân dân huyện đảo Lý Sơn.

Người Lý Sơn vui mừng đón điện lưới Quốc gia

Người Lý Sơn vui mừng đón điện lưới Quốc gia

VOV.VN - Những mét cáp ngầm cuối cùng tiếp đảo Lý Sơn trong niềm vui mừng của lãnh đạo và nhân dân huyện đảo Lý Sơn.

Đưa điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn trước mùa mưa bão
Đưa điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn trước mùa mưa bão

VOV.VN -Dự án cấp điện từ hệ thống điện lưới Quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng...

Đưa điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn trước mùa mưa bão

Đưa điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn trước mùa mưa bão

VOV.VN -Dự án cấp điện từ hệ thống điện lưới Quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng...

Tháng 9, hoàn thành dự án cấp điện bằng cáp ngầm cho đảo Lý Sơn
Tháng 9, hoàn thành dự án cấp điện bằng cáp ngầm cho đảo Lý Sơn

VOV.VN -Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đến nay đã thực hiện xong phần đường dây trên không cho lưới điện trên đảo và phần trên đất liền.

Tháng 9, hoàn thành dự án cấp điện bằng cáp ngầm cho đảo Lý Sơn

Tháng 9, hoàn thành dự án cấp điện bằng cáp ngầm cho đảo Lý Sơn

VOV.VN -Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đến nay đã thực hiện xong phần đường dây trên không cho lưới điện trên đảo và phần trên đất liền.

Mở thêm điểm bán vé tàu cao tốc đi Lý Sơn
Mở thêm điểm bán vé tàu cao tốc đi Lý Sơn

VOV.VN -Việc mở điểm bán vé tàu cao tốc đi Lý Sơn tại thành phố Quảng Ngãi giúp hành khách chủ động được thời gian đi lại.

Mở thêm điểm bán vé tàu cao tốc đi Lý Sơn

Mở thêm điểm bán vé tàu cao tốc đi Lý Sơn

VOV.VN -Việc mở điểm bán vé tàu cao tốc đi Lý Sơn tại thành phố Quảng Ngãi giúp hành khách chủ động được thời gian đi lại.

Công bố quy hoạch trung tâm huyện đảo Lý Sơn
Công bố quy hoạch trung tâm huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Trung tâm huyện Lý Sơn có tổng diện tích đất 150ha, trong đó diện tích đã quy hoạch khu trung tâm huyện 60 ha.

Công bố quy hoạch trung tâm huyện đảo Lý Sơn

Công bố quy hoạch trung tâm huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Trung tâm huyện Lý Sơn có tổng diện tích đất 150ha, trong đó diện tích đã quy hoạch khu trung tâm huyện 60 ha.

Đảo Lý Sơn sắp có điện lưới, cơ hội để phát triển kinh tế biển
Đảo Lý Sơn sắp có điện lưới, cơ hội để phát triển kinh tế biển

VOV.VN - Điện Quốc gia chuẩn bị đấu nối trên đảo Lý Sơn là cơ hội để huyện đảo phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có phát triển kinh tế biển.

Đảo Lý Sơn sắp có điện lưới, cơ hội để phát triển kinh tế biển

Đảo Lý Sơn sắp có điện lưới, cơ hội để phát triển kinh tế biển

VOV.VN - Điện Quốc gia chuẩn bị đấu nối trên đảo Lý Sơn là cơ hội để huyện đảo phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có phát triển kinh tế biển.